Lượng xe đổ dồn gây ùn ứ trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

16:42' - 11/02/2024
BNEWS Ngày 11/2, (mùng 2 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, lượng phương tiện lưu thông tăng cao dẫn đến tình trạng ùn ứ kéo dài khoảng 5 km.
Ngày 11/2, (mùng 2 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, lượng phương tiện lưu thông tăng cao dẫn đến tình trạng ùn ứ kéo dài khoảng 5 km, dòng ô tô di chuyển chậm hướng từ Đồng Nai đi Bình Thuận.

 
Ghi nhận của phóng viên TTXVN, sáng 11/2, trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, lượng phương tiện tăng cao, các xe di chuyển chậm kéo dài. Trạm thu phí trên cao tốc đoạn qua địa phận huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đang hoạt động với 2 làn xe gây tình trạng quá tải hàng km. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại giao thông thông thoáng.

Theo đại diện trạm thu phí, dịp Tết Nguyên đán, lượng phương tiện du Xuân tăng cao khiến các ô tô di chuyển chậm trên cao tốc. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ là do một số phương tiện gặp phải các sự cố tại trạm thu phí như: số dư tài khoản không đủ, thẻ lỗi hoặc chưa dán thẻ khiến ùn tắc, mất nhiều thời gian để giải quyết.

Sau khi ghi nhận sự việc, lực lượng Cảnh sát Giao thông thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông (C08) nhanh chóng có mặt tại nút giao giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây với Phan Thiết – Dầu Giây để tạm ngăn dòng xe đổ dồn về hướng tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, các phương tiện được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển về hướng Quốc lộ 1 để giảm tải ùn xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Đến 12 giờ cùng ngày, tình trạng ùn tắc trên cao tốc đã được khắc phục, các phương tiện lưu thông thông thoáng trở lại.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục