Mã Đà - cây cầu nối nhịp Bình Phước và Đồng Nai
Cầu Mã Đà bao giờ được xây là câu hỏi thường xuyên được đông đảo người dân đôi bờ Bình Phước - Đồng Nai đặt ra. Bởi lẽ, chỉ cần cầu được xây dựng, đây sẽ là con đường ngắn nhất nối liền 2 tỉnh và là tuyến huyết mạch kết nối ra sân bay Long Thành, các cảng biển cho tỉnh Bình Phước, các tỉnh khu vực Tây Nguyên.
Chính vì vậy, sau nhiều lần đề xuất, nghiên cứu phương án của 2 địa phương, cũng như có sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, cầu Mã Đà đã được quyết định triển khai. Đây thực sự là thông tin vui cho nhân dân 2 tỉnh Bình Phước và Đồng Nai, nhất là trong bối cảnh 2 địa phương sẽ được sáp nhập trong thời gian tới.Bình Phước và Đồng Nai là 2 địa phương cùng nằm trong khu vực miền Đông Nam Bộ, có 160 km ranh giới giáp ranh, nhưng chỉ có một tuyến đường cắt qua duy nhất là đường ĐT.753, được tiếp nối bởi cầu Mã Đà.
Tuy nhiên, cầu Mã Đà đã bị đánh sập trong chiến tranh, vì thế giao thông giữa hai tỉnh gặp nhiều khó khăn. Từng có lúc, Ban Quản lý rừng Mã Đà thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho phép người dân 2 tỉnh qua lại tuyến đường sông bằng những chuyến đò tự phát. Nhưng vài năm trở lại đây, việc lưu thông đã bị hạn chế vì cơ quan quản lý cho rằng không đảm bảo an toàn, đồng thời gây ảnh hưởng đến Khu bảo tồn thiên nhiên của rừng Mã Đà.
Là người dân địa phương sinh sống gần khu vực cầu Mã Đà mấy chục năm nay, anh Phạm Văn Đoàn, ở ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vô cùng vui mừng khi nghe tin cơ quan chức năng quyết định triển khai xây dựng cầu Mã Đà trong thời gian tới. Anh Đoàn cho rằng, không chỉ anh mà bất cứ người dân nào khi nghe tin cũng đều vui mừng. Bởi khi cây cầu được xây lên, người dân được đi lại, làm việc thuận lợi hơn, từ đó, kinh tế địa phương cũng nhanh chóng phát triển.
“Mấy chục năm nay rồi, việc thông thương giữa Đồng Nai và Bình Phước qua cầu Mã Đà là mong mỏi của người dân chúng tôi. Vì vậy, cứ mỗi lần có đoàn khảo sát xây cầu là người dân ủng hộ lắm. Chúng tôi cho rằng, việc xây dựng cầu Mã Đà sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, không chỉ cho người dân địa phương khu vực Mã Đà mà còn là sự giao thương phát triển kinh tế giữa các vùng”, anh Đoàn cho biết.
Tương tự, những ngày qua, khi có thông tin cầu Mã Đà dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 6 và hoàn thành vào cuối năm 2025, bà Hồ Thị Liễu, ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cùng nhiều người dân sinh sống giữa 2 tỉnh vô cùng vui mừng vì nhu cầu đi lại của họ sẽ thuận tiện, nhanh chóng và an toàn hơn. “Tôi ở tỉnh Đồng Nai nhưng thường xuyên đi lại qua tỉnh Bình Phước để buôn bán. Nghe tin Nhà nước xây cầu, chúng tôi mừng lắm vì sẽ không gặp phải nhiều bất tiện nữa”, bà Liễu chia sẻ.
Theo lãnh đạo Sở Xây Dựng tỉnh Bình Phước, cầu Mã Đà được xây dựng không chỉ giúp quãng đường từ thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước sang địa phận tỉnh Đồng Nai được rút ngắn, mà còn kết nối các tỉnh Tây Nguyên đến tỉnh Đồng Nai đi sân bay Long Thành và cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải vô cùng thuận tiện. Do đó, việc khôi phục lại cầu Mã Đà có ý nghĩa rất quan trọng, cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo khả năng kết nối giữa tỉnh Bình Phước với tỉnh Đồng Nai.
Theo khái toán sơ bộ của UBND tỉnh Bình Phước, tổng mức đầu tư dự án khôi phục cầu Mã Đà khoảng 5.130 tỉ đồng để đảm bảo quy mô tối thiểu 4 làn xe, đồng bộ với các dự án đang triển khai trên các tuyến như: Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 753 với chiều dài 17km, mặt đường rộng 19m, nền đường 24m; nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 761, đường tỉnh 767 với chiều dài khoảng 46km, quy mô mặt đường 19m, nền đường 24m; đầu tư cầu cạn khoảng 2km, tường chống ồn và hàng rào khoảng 2km mỗi bên...
“Chúng tôi đang khẩn trương nghiên cứu, phối hợp với tỉnh Đồng Nai đưa ra phương án triển khai xây dựng cầu một cách sớm nhất, nhanh nhất”, lãnh đạo Sở Xây Dựng tỉnh Bình Phước cho biết.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Bình Phước thông qua nghị quyết đầu tư cao tốc Bắc – Nam
15:03' - 14/04/2025
Dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư do Liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần và Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam là nhà đầu tư.
-
Kinh tế tổng hợp
Đề xuất đầu tư tuyến đường kết nối Bình Phước với Đồng Nai
12:30' - 11/04/2025
Ngày 11/4, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước đã có báo cáo đề xuất quy mô đầu tư tuyến đường tỉnh ĐT.753 kết nối tỉnh Đồng Nai qua cầu Mã Đà.
-
Công nghệ
Bình Phước: Không ai bị bỏ lại phía sau trong chuyển đổi số
07:30' - 08/04/2025
Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", các đội hình thanh niên tình nguyện đã không ngại khó khăn, trực tiếp đến từng hộ dân để hướng dẫn kỹ năng số.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế tổng hợp
Lực lượng bảo vệ biển, đảo căng mình ứng phó bão số 3
16:17'
Các đơn vị Biên phòng trên tuyến biển, đảo của tỉnh Quảng Ninh đã tích cực bám sát địa bàn, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương.
-
Kinh tế tổng hợp
Quảng Ninh di dời 7.518 người ở các khu nuôi trồng thủy sản lên bờ an toàn
16:06'
Quảng Ninh đã tổ chức di dời được 7.518 người ở các khu nuôi trồng thủy sản lên bờ an toàn và đang tiếp tục triển khai rà soát, hoàn thành công tác này.
-
Kinh tế tổng hợp
Hà Nội yêu cầu tiếp nhận tối thiểu 60% hồ sơ, thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến
15:08'
Ngày 21/7, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 4173/UBDN-ĐMPT về việc đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công.
-
Kinh tế tổng hợp
Đồ Sơn sẵn sàng phương án di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm
14:51'
UBND phường Đồ Sơn bố trí một số khu vực để người dân di rời, như hội trường của một số đơn vị hành chính cấp phường cũ, nhà xưởng của doanh nghiệp trên địa bàn.
-
Kinh tế tổng hợp
“Gửi tương lai Xanh 2050” trở lại: Sân chơi triệu ý tưởng xanh của thế hệ trẻ
14:50'
Sau thành công với hơn 16.000 bài dự thi ở mùa đầu tiên, cuộc thi “Gửi tương lai Xanh 2050” trở lại với mùa 2 – mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 2,5 tỷ đồng.
-
Kinh tế tổng hợp
Mưa lớn, giông lốc khiến 5 người thương vong tại Nghệ An
14:49'
Mưa, kèm giông lốc khiến nhiều nhà dân, hàng trăm héc ta lúa, hoa màu tại 60 xã trên địa bàn Nghệ An bị hư hỏng.
-
Kinh tế tổng hợp
Danh sách 76 điểm tránh trú bão an toàn tại Quảng Ninh
14:36'
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã ban hành thông báo về danh sách 76 điểm neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão năm 2025.
-
Kinh tế tổng hợp
Quảng Trị mất trắng hơn 400 ha lúa vụ Hè Thu
14:26'
Sau cơn bão số 1 từ giữa tháng 6 vừa qua, nhiều diện tích lúa vụ Hè Thu bị ngập tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Trị không thể gieo lại và được xem như mất trắng.
-
Kinh tế tổng hợp
Quảng Ninh gấp rút triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 3
14:25'
Sáng 21/7, người dân tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống bão số 3 (Wipha) đổ bộ vào đất liền.