Macy’s dự kiến đóng 45 cửa hàng trong năm 2021

07:45' - 07/01/2021
BNEWS Chuỗi bách hóa bán lẻ của Mỹ Macy’s mới đây thông báo sẽ đóng 45 cửa hàng trong năm 2021 để tập trung cho các cửa hàng có lưu lượng khách đến mua sắm tốt.

Đây là một phần trong kế hoạch mà nhà bán lẻ này đã đưa ra hồi tháng 2/2020 nhằm đóng 125 cửa hàng vào năm 2023, chiếm khoảng 20% tổng số cửa hàng của Macy’s. Cùng lúc đó, Macy’s cũng thông báo cắt giảm 20.000 việc làm.
Một phát ngôn viên của Macy’s trả lời phỏng vấn của Business Insider rằng như đã thông báo trước đây, Macy's, Inc. đã cam kết điều chỉnh chuỗi cửa hàng của mình bằng cách chú trọng vào những địa điểm bán lẻ hiện có, như phân loại và xếp hạng những cửa hàng có lưu lượng khách đến mua sắm tốt.
Macy's dự kiến sẽ thông báo danh sách các cửa hàng bị đóng cửa vào ngày 6/1 (theo giờ địa phương).
Năm 2020 là một năm kém may mắn với nhiều nhà bán lẻ, một phần do dịch COVID-19 buộc nhiều cửa hàng phải đóng cửa và hoạt động chi tiêu của người tiêu dùng giảm.

Trong thời gian từ tháng 1-9/2020, số lượng các nhà hàng và cửa hàng bán lẻ phải ngừng kinh doanh nhiều hơn mức của cả năm 2019 cộng lại, trong đó có J. Crew, Neiman Marcus và JC Penney's.
Nhà tư vấn bán lẻ Jan Kniffen nói với CNBC trong tuần này rằng khoảng 30% trong số 1.000 trung tâm thương mại sẽ đóng cửa trong năm 2021 do hậu quả của dịch COVID-19.
Macy's vốn đã trong tình trạng khó khăn trước khi chịu tác động của dịch COVID-19, với doanh số bán hàng giảm trong quý IV/2020 so với cùng kỳ năm trước đó.

Trong quý III/2020, doanh số bán hàng nói chung đã giảm 20%, dù cho doanh số bán hàng trực tuyến tăng lên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục