BNEWS Theo Bộ Phát triển doanh nghiệp và hợp tác Malaysia, hơn 90% doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, vừa và phi chính thức sẽ có nguy cơ đóng cửa kinh doanh nếu Lệnh kiểm soát dịch chuyển (MCO) tiếp tục kéo dài.
Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức trực tuyến ngày 4/6 với chủ đề “Tìm hiểu tác động của việc thực hiện MCO đối với doanh nghiệp ở Malaysia”, Bộ trưởng Phát triển doanh nghiệp và hợp tác Malaysia (MEDAC), Tiến sĩ Wan Junaidi Tuanku Jaafar cho biết, kết quả của hai cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện vào tháng 3/2021 là rất đáng lo ngại.
Theo đó, 54% trong số 3.855 người được hỏi, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nói rằng họ chỉ có thể tồn tại từ 3-6 tháng. 72% cơ sở kinh doanh cho rằng doanh nghiệp sẽ tiếp tục thua lỗ”. Ông cho rằng, tình hình hiện nay có thể góp phần khiến hơn 3 triệu người Malaysia mất việc làm.
Trên thực tế, các doanh nghiệp siêu nhỏ và phi chính thức bị ảnh hưởng nặng nề nhất do các sản phẩm và dịch vụ của họ thuộc các lĩnh vực không thiết yếu và họ không có nguồn tiền tiết kiệm và dòng tiền chắc chắn.Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng gói hỗ trợ kinh tế của chính phủ phải phù hợp và có thể giúp các cơ sở kinh doanh vi mô và phi chính thức có khả năng phục hồi.
Khảo sát cũng cho biết, “Nhóm B40 – 40% số người có thu nhập thấp nhất trong xã hội - bị ảnh hưởng nhiều hơn về mặt tài chính, trong khi nhóm M40 và T20 – 40% số người có thu nhập trung bình và 20% số người có thu nhập cao nhất - bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các vấn đề xã hội”.Ngoài ra, những lao động thuộc khu vực tư nhân phải đối mặt với nguy cơ bị thôi việc cao hơn. “Ngoài ra, hơn 50% nhóm B40 và gần 50% nhóm M40 đã phải đối mặt với việc giảm thu nhập từ 10%-30%, trong khi 30% nhóm T20 bị giảm thu nhập hơn 50% do MCO”, ông nói thêm./.
Tin liên quan
Toyota và Honda ngừng sản xuất tại các nhà máy ở Malaysia
Toyota Motor Corp và Honda Motor Co. đã ngừng sản xuất tại các nhà máy ở Malaysia, sau khi quốc gia này tiến hành phong tỏa toàn diện trong 14 ngày từ 1/6 để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.











