Malaysia rút ngắn thời gian cách ly phòng dịch COVID-19

07:42' - 14/12/2020
BNEWS Ngày 13/12, Bộ Y tế Malaysia đã quyết định rút ngắn thời gian cách ly phòng dịch COVID-19 từ 14 ngày xuống còn 10 ngày.

Ngày 13/12, Bộ Y tế Malaysia đã quyết định rút ngắn thời gian cách ly phòng dịch COVID-19 từ 14 ngày xuống còn 10 ngày, áp dụng với những trường hợp có tiếp xúc với các ca bệnh trong nước và người nhập cảnh, bắt đầu có hiệu lực từ 14/12.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, Tổng Thư ký Bộ Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho hay quy định này được áp dụng cho việc theo dõi, giám sát tại các trung tâm kiểm dịch hoặc tại nhà.

Trong tuyên bố tối 13/12, Tiến sỹ Hisham Abdullah cho biết kết quả đánh giá lâm sàng gần đây đã cho thấy nguy cơ lây nhiễm sau thời gian cách ly kiểm dịch sẽ giảm dần sau thời gian cách ly.

Tỷ lệ lây nhiễm cao nhất xảy ra trong tuần đầu tiên sau khi tiếp xúc.

Theo Tiến sỹ Noor Hisham, một số nước như Anh, Đức, Bỉ hiện cũng giảm khoảng thời gian cách ly kiểm dịch bắt buộc từ 14 xuống 10 ngày, trong khi tại Pháp thời gian cách lý bắt buộc chỉ là 7 ngày.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Malaysia gần đây tiếp tục diễn biến phức tạp, với số ca mắc mới được ghi nhận mỗi ngày đều ở mức 3 hoặc 4 con số, với nhiều ổ dịch mới.

Tính đến ngày 13/12, quốc gia Đông Nam Á đã ghi nhận 84.475 ca mắc COVID-19, trong đó 415 trường hợp tử vong./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục