Mảng bất động sản đóng góp vào định giá doanh nghiệp dệt may
Theo quan sát, một số doanh nghiệp dệt may có sở hữu quỹ đất như Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG), Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (TCM) và Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL).
Với TNG, doanh nghiệp này đang triển khai các dự án bất động sản ở Thái Nguyên từ năm 2018 và đặt mục tiêu mảng bất động sản sẽ đóng góp 17% doanh thu và 50% lợi nhuận vào năm 2025. Theo đó, sau dự án chung cư TNG Village 1 năm 2021, 2 dự án tiếp theo được kỳ vọng mang lại nguồn doanh thu tới đây là cụm công nghiệp Sơn Cẩm năm 2022 và TNG Village 2 năm 2023.
Đáng chú ý, cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 tại tỉnh Thái Nguyên do TNG làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, vị trí có hệ thống giao thông khá thuận tiện. Dự án có diện tích đất thương phẩm 49 ha, giá cho thuê khoảng 110 USD/m2, chưa VAT.Hiện dự án đã hoàn thiện giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch của TNG, năm 2022, cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 sẽ được lấp đầy 100% và đem lại doanh thu dự kiến 1.022 tỷ đồng.
Các chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam đánh giá tiềm năng dự án này khá khả quan do nguồn vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng sau khi Chính phủ nới lỏng sau COVID. Về phía TCM, giới phân tích cho rằng, bất động sản cũng là mảng kinh doanh mà TCM tập trung phát triển trong thời gian này. TCM đang hợp tác cùng đối tác trong nước để sớm hoàn thành thủ tục pháp lý cho dự án Thành Công Tower tại địa chỉ 37 Tây Thạnh, quận Tân Phú và khởi công dự án trong thời gian sớm nhất. Trước đó, theo kế hoạch, doanh nghiệp ngành dệt may này triển khai đầu tư xây dựng 3 tòa tháp Thành Công Tower 1, 2, 3 (TC1, TC2, TC3). Riêng TC1 có diện tích khu đất gần 10.000 m2, dự kiến xây dựng 3 toà với tổng cộng 650 căn hộ chung cư. Vừa qua, Gilimex cũng thông qua chủ trương góp thêm 126 tỷ đồng vốn đầu tư vào hai công ty con hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Theo đại diện Gilimex, doanh nghiệp này kỳ vọng đến hết năm 2022, mảng bất động sản khu công nghiệp sẽ được bàn giao 460 ha đất sạch và có những khách hàng đầu tiên. Doanh nghiệp cũng đang chờ chính quyền Bình Dương cấp phép cho các dự án khách sạn khu công nghiệp sau khi địa phương trở lại hoạt động bình thường. Hiện nay, Gilimex tập trung triển khai dự án khu công nghiệp Gilimex tại Thừa Thiên Huế và dự án khách sạn tại Bình Dương. Ngoài ra, công ty đề xuất đầu tư khu công nghiệp 720 ha tại Quảng Ngãi. Trong khi đó, thị trường bất động sản công nghiệp ghi nhận triển vọng tăng trưởng khả quan, nhất là khi các đường bay quốc tế đã được nối lại.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Quý I, kim ngạch xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng cao
17:24' - 30/03/2022
Tính chung quý I/2022, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 88,6 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2021.
-
Kinh tế Việt Nam
Dệt may xây dựng chuỗi cung ứng tự chủ sản xuất
07:54' - 17/03/2022
Dịch bệnh thời gian qua đã khiến nhiều doanh nghiệp ngành dệt may gặp khó khăn.
Tin cùng chuyên mục
-
Phân tích doanh nghiệp
Ngành cảng biển trước cơ hội tăng trưởng và thách thức mới
16:14' - 18/03/2026
Ngành cảng biển Việt Nam 2026 đối mặt cơ hội tăng trưởng nhờ thương mại phục hồi, nhưng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đặt ra thách thức vận tải và logistics.
-
Phân tích doanh nghiệp
Ngành thủy sản chủ động điều chỉnh trước các thách thức mới phát sinh
12:05' - 13/03/2026
Theo Vasep, để hạn chế rủi ro tại thị trường Hoa Kỳ, doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, đặc biệt trong chuỗi cung ứng tôm nuôi.

Sôi động thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam. Ảnh minh họa: TTXVN
Các Hiệp định CPTPP và EVFTA được ký kết là cơ hội tốt để các doanh nghiệp dệt may mở rộng xuất khẩu đến các thị trường lớn, các thương hiệu cao cấp sẽ được hưởng lợi. Ảnh: Trần Việt - TTXVN