BNEWS Ở thời điểm này, các mặt hàng quà tặng phục vụ Valentine (14/2) đã “phủ sóng” thị trường với nhiều sản phẩm có mẫu mã đa dạng, giá cả phong phú, phù hợp với điều kiện của nhiều cá nhân.
Như mọi năm, các mặt hàng truyền thống bán chạy nhất vẫn là chocolate và hoa tươi. Ngoài ra, các sản phẩm đồ lưu niệm, bánh ngọt... có kiểu dáng độc, lạ, trang trí bắt mắt cũng thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng, sức mua tăng lên so với năm trước và giá cả cạnh tranh hơn.
Tại các siêu thị, trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội, các loại chocolate nhập khẩu như Gillia, Alfredo... đã được bày bán từ đầu tháng. Chocolate được đóng hộp từ nhỏ đến lớn với mức giá từ 100.000 – 400.000 đồng/hộp. Đặc biệt, mùa Valentine năm nay, các loại chocolate hương vị độc đáo được rất nhiều người quan tâm như chocolate vị trà xanh, vị rượu, vị hạnh nhân, vị hoa anh đào, chocolate chua cay mặn ngọt đựng trong hũ. Tuy nhiên, giá của các loại chocolate này khá cao, mỗi hộp đựng 20 viên – 30 viên có giá khoảng 300.000 – 400.000 đồng/hộp. Anh Lê Đình Tùng (đường Láng, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ, ngày Valentine là ngày mà các cặp đôi thể hiện tình cảm với một nửa của mình. Trong thời gian yêu nhau 3 năm, năm nào anh Tùng cũng mua chocolate tặng bạn gái. Anh cho biết, trước đây, anh chỉ mua chocolate vị truyền thống nhưng năm nay anh chọn một hộp chocolate 20 viên vị trà xanh để “thay đổi không khí”, đặc biệt vì cả anh Tùng và bạn gái đều thích các món điểm tâm có vị trà xanh.Khoảng 2 – 3 năm trở lại đây, giới trẻ Hà Nội rộ lên phong trào mua, bán chocolate tươi nhập khẩu từ nước ngoài như chocolate Nama của Nhật Bản hay chocolate Karmello của Ba Lan... Các sản phẩm chocolate “xách tay” này thường được rao bán trên mạng xã hội. Không chỉ có chocolate làm sẵn, set đồ làm chocolate tại nhà bao gồm cacao nguyên liệu, khuôn kẹo, hộp giấy,... cũng được rao bán khá nhiều trên các cửa hàng online. Chị Lê Hà Anh, một người bán chocolate online cho biết, “mình cùng chồng sang Ba Lan định cư từ giữa năm ngoái. Nhận thấy bánh kẹo bên đây rất ngon, chất lượng đảm bảo. Trong đó, chocolate Karmello là thương hiệu nổi tiếng, khi mình gửi về Việt Nam biếu tặng gia đình ai cũng khen. Vì thế mình tranh thủ kinh doanh online, gom đơn hàng rồi chuyển về Việt Nam thành từng đợt. Mình bán chocolate dạng hộp, mỗi hộp 30 viên nhiều màu sắc có giá 350.000 đồng. Chocolate Karmello ngày thường đã khá đắt hàng, dịp Valentine này càng có nhiều khách mua hơn”. Ngoài chocolate, bánh ngọt cũng là mặt hàng được mua nhiều trong ngày Lễ Tình nhân. Giá bánh gato thời điểm này không biến động nhiều so với mọi năm, mỗi chiếc bánh dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng tùy kích cỡ. Hiện tại, chuỗi cửa hàng bánh ngọt Tous les Jours đã triển khai chương trình khuyến mãi phục vụ ngày lễ Tình nhân, khách hàng đặt bánh sớm được giảm 10% với mức giá từ 280.000 – 320.000 đồng/chiếc. Cùng với bánh ngọt và chocolate, các loại hoa phục vụ lễ Tình nhân năm nay cũng đã rục rịch “vào mùa”, đặc biệt là hoa hồng. Chị Chi, nhân viên cửa hàng hoa tươi trên đường Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy) cho biết, dự tính, đến đúng 14/2, hoa hồng có giá từ 20.000 – 50.000 đồng/bông hoặc bán theo bó 20 bông – 30 bông sẽ có giá khoảng 200.000 – 300.000 đồng/bó. Như mọi năm, tùy theo yêu cầu của khách hàng mà cũng có thể có những bó hoa to đẹp, cầu kỳ và tất nhiên mức giá cao hơn rất nhiều. Tại các chuỗi cửa hàng hoa nhập khẩu ở Hà Nội, các mẫu hoa phục vụ lễ Tình nhân đã được giới thiệu trên hệ thống từ sớm. Chuỗi cửa hàng hoa Litiflorist thu hút sự chú ý với những mẫu hoa có tên gọi rất “hợp chủ đề” như “Tình yêu dịu dàng”, “Tinh khiết”, “Thinking of you”, “Mixxing love”, “Rainbow vĩnh cửu”... Tuy nhiên, vì hoa có nguồn gốc nhập khẩu, chủ yếu phục vụ nhóm khách "thời thượng" nên giá của các bó hoa này cao hơn rất nhiều so với mặt bằng hoa tươi nói chung, giá mỗi bó hoa dao động từ 600.000 – 2,5 triệu đồng/bó. Không chỉ có các loại hoa sang trọng, cầu kỳ, với ưu điểm chơi được lâu, các loại hoa khô, bông nhỏ li ti gói trong họa tiết giấy báo đơn giản, trang trí nhẹ nhàng cũng đang là xu hướng trong thời gian gần đây như hoa sao, hoa baby, hoa thạch thảo.... Mỗi bó hoa như vậy có giá từ 50.000 - 200.000 đồng/bó. Ngoài những sản phẩm đặc trưng của mùa Valentine, các cửa hàng đồ lưu niệm hay quần áo thời trang cũng liên tục đưa ra những chương trình ưu đãi dành cho các cặp tình nhân. Càng đến gần ngày 14/2, số lượng các sản phẩm càng tăng với nhiều chủng loại, mẫu mã. Trong biển quà tặng phong phú này, mỗi người có thể dễ dàng chọn được một món quà ưng ý tùy theo sở thích và điều kiện cá nhân. Quà tặng thực sự không quan trọng mà quan trọng nhất nhất vẫn là cách tặng, là tình cảm gắn bó giữa hai nửa yêu thương.>>>Gợi ý các điểm mua sôcôla cho dịp Valentine tại Hà Nội
>>>Gợi ý 8 thỏi son đỏ làm quà tặng vợ, người yêu, bạn gái dịp Valentine
Tin liên quan
Vietjet mở bán vé chặng Đà Nẵng - Seoul, khuyến mại khủng dịp Valentine
500 nghìn vé máy bay giá 5,000 đồng trên các chặng bay quốc tế sẽ được Vietjet mở bán trong dịp Valentine 2017.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáTìm cách xây dựng thương hiệu cho "Xoài cát Tân Hòa"
Nếu địa phương xác định xoài cát Tân Hòa là một sản phẩm đặc trưng để đầu tư xây dựng nhãn hiệu và thương hiệu, thì bài toán tiếp theo không đơn thuần là giữ được diện tích hay nâng sản lượng.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm hơn 2 USD/thùng trước các cuộc đàm phán về eo biển Hormuz
Giá dầu thô tại châu Á giảm hơn 2 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 26/8, khi các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman nhen nhóm lại hy vọng eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại.
-
Hàng hoáGiá đồng tiếp đà tăng trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt
Giá đồng tiếp tục đà tăng sau khi chốt phiên 25/8 ở mức cao kỷ lục, trong bối cảnh nguồn cung trong ngắn hạn vẫn thắt chặt dù đã hạ nhiệt phần nào so với tuần trước.
-
Hàng hoáCửa khẩu Ái Điểm khôi phục thông quan cho hàng hóa Trung Quốc, Việt Nam
Cửa khẩu Ái Điểm (Trung Quốc) giáp Việt Nam đã khôi phục thông quan từ ngày 25/8 sau khi tạm dừng do bão và mưa lớn gây hư hại hệ thống điện.
-
Hàng hoáThêm 171 mã số, sầu riêng Đắk Lắk tăng cơ hội xuất khẩu chính ngạch
Thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói được phê duyệt đã mang lại niềm vui lớn cho “thủ phủ” sầu riêng Đắk Lắk ngay trong cao điểm thu hoạch.
-
Hàng hoáCanada áp thuế trả đũa nhắm vào hàng hóa của Mỹ
Giới chức Canada cho biết mục đích của đợt áp thuế mới không phải là tăng doanh thu, mà là để bảo vệ các công ty Canada và giảm lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm hơn 3% khi Mỹ chuyển sang gây sức ép kinh tế với Iran
Giá dầu giảm hơn 3% trong phiên giao dịch ngày 25/8 khi Mỹ chuyển hướng sang sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế thay vì tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm gây sức ép lên Iran.
-
Hàng hoáHàn Quốc mua 400.000 tấn gạo dự trữ công trong năm 2026
Chính phủ Hàn Quốc quyết định mua 400.000 tấn gạo dự trữ công trong năm 2026, giảm 30.000 tấn so với năm trước, trong khi giá mua được nâng 50% lên 60.000 won/bao 40 kg gạo chưa xay xát.
-
Hàng hoáViệt Nam thúc đẩy hợp tác, tháo gỡ vướng mắc thương mại gạo với Philippines
Việt Nam và Philippines nhất trí tăng cường phối hợp, tháo gỡ vướng mắc, duy trì chuỗi cung ứng và thương mại gạo ổn định, bền vững.












