BNEWS Thời gian sắp tới, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ phải đưa ra thông tin chi tiết về các lệnh trừng phạt mới chống lại giới tinh hoa Nga.
Báo Độc lập (Nga) trích nguồn tin riêng cho biết cộng đồng tình báo Anh đã thông qua các biện pháp đẩy lùi các cuộc tấn công mạng tiềm tàng từ phía Nga. Cuộc đối đầu giữa Moskva và
Cộng đồng tình báo Anh đưa ra hai kịch bản tấn công được cho là Moskva đang lên kế hoạch chuẩn bị.
Thứ nhất, các đại diện an ninh gần gũi với Điện Kremlin khẳng định rằng các tin tặc có thể công khai những tư liệu có ảnh hưởng tới các chính trị gia của Anh. Thủ tướng May và một vài Bộ trưởng, đại biểu Quốc hội đã nhận được cảnh báo về mối đe dọa này.
Theo đại diện an ninh của Anh, nhiều tin tặc Nga đã bị kết án vì tội danh công khai những sự kiện không mấy tốt đẹp về các chính trị gia phương Tây. Ví dụ, hồi năm 2016, Moskva bị cáo buộc đã đưa ra những thông tin nhằm hạ uy tín của bà Hillary Clinton - đối thủ chính của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Thứ hai, mối đe dọa khác lớn hơn từ phía Nga có liên quan đến các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng của Anh. Đặc biệt, giới an ninh của Anh không loại trừ khả năng các tin tặc có thể cố gắng vô hiệu hóa hệ thống năng lượng quốc gia hay các thiết bị sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe.
Nguồn tin trong cơ quan tình báo Anh cho biết: “Có khả năng, họ (Nga) sẽ có những biện pháp gây thiệt hại nghiêm trọng cho chúng ta.
Tuy nhiên, nếu họ quyết định thực hiện những bước đi xâm lược như vậy thì chúng ta cũng sẵn sàng đáp trả”, đồng thời khẳng định “khác với Nga, Anh sẽ hành động một cách tương xứng và trong khuôn khổ pháp luật”.
Những cáo buộc về việc Nga đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mạng xuất hiện vào thời điểm mà mối quan hệ giữa Moskva và
Hồi tháng 3/2018, Thủ tướng May đã cáo buộc chính quyền Nga đầu độc cựu Đại tá Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU), điệp viên hai mang Sergei Skripal, và con gái Julia của ông này.
Hồi cuối tuần trước, Anh cùng với Mỹ và Pháp đã tiến hành bắn tên lửa vào lãnh thổ
Trong tương lai gần, những mâu thuẫn giữa Anh và Nga có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Ngày 15/4, bà May đã tuyên bố về dự định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Nga.
Theo bà May, gói các biện pháp hạn chế tiếp theo sẽ nhắm tới các doanh nhân gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin, những người nắm giữ các khoản “tích lũy tài chính tiết kiệm không công bằng” ở
Trước đó, Báo Độc lập cũng đã có bài viết về nguy cơ các cuộc xung đột “lai ghép” giữa Nga và phương Tây. Các nhà phân tích nêu rõ nguyên nhân gây ra các nguy cơ xung đột trên là do thiếu các quy tắc rõ ràng của luật chơi và không có các kênh bí mật để các bên có thể sử dụng chúng trong trường hợp xảy ra xung đột bất ngờ.
Hồi năm 2016, nhà nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI) Sarah Lane và Tổng giám đốc của Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế (RCMD) Andrey Kortunov đã bày tỏ ủng hộ việc thiết lập các kênh nêu trên.
Với đề xuất này, họ đã bày tỏ ý kiến trong một báo cáo có tựa đề “Đối thoại Nga - Anh về các vấn đề an ninh: Triển vọng hợp tác song phương”. Báo cáo viết: “Việc thiết lập kênh liên lạc nóng Nga - Anh về vấn đề an ninh mạng là điều có lợi".
Một người tham gia báo cáo đó cho biết phía Nga nói rằng một đường dây như vậy giữa Nga và Mỹ đã được thiết lập hồi năm 2013 để vận hành trong thời gian diễn ra Thế vận hội ở Sochi hồi năm 2014 nhằm cảnh báo Nga về các tin tặc hình sự được biết đến đang hoạt động ở Mỹ.
Sirazh Ahmed Shaikh - Giáo sư về các vấn đề an ninh hệ thống của Đại học Tổng hợp Conventry - cho biết mặc dù tại thời điểm hiện nay, nguy cơ của cuộc xung đột mạng trên quy mô lớn giữa Nga và Anh vẫn còn khá thấp, nhưng các kênh liên lạc bí mật đang thực sự cần thiết.
Theo Giáo sư này, điều đặc biệt đáng lo ngại trong bối cảnh hiện nay là những tin tặc hoạt động độc lập. Giáo sư nhận định: “Hành động của họ có thể dẫn đến sự leo thang ngoài ý muốn và sẽ khiến tất cả các bên xung đột đều hối hận”./.
Tin liên quan
Cơ quan an ninh mạng EU cảnh báo mối nguy hiểm của mạng 5G
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Cơ quan anh ninh mạng châu Âu (ENISA) cho biết mạng di động 5G có tốc độ siêu nhanh, dự kiến ra đời vào năm 2025, sẽ kéo theo nguy cơ rất cao về an ninh mạng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế 6 tháng: Cuộc tái định giá của thị trường tiền số
Thị trường tiền số vì thế chuyển từ trạng thái hưng phấn sang thận trọng chỉ trong vài tháng. Ban đầu, đây dường như chỉ là một đợt điều chỉnh mạnh sau chu kỳ tăng nóng.
-
Kinh tế Thế giớiXung đột tái bùng phát, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz sụt giảm
Kể từ sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đang giảm trở lại gần mức ghi nhận trước khi hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 25% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Brazil
Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ áp thuế bổ sung 25% đối với một số hàng hóa từ Brazil từ ngày 22/7, sau cuộc điều tra kéo dài một năm về chính sách thương mại của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiIran tuyên bố chưa nối lại đàm phán với Mỹ
Iran tuyên bố hiện chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ không tiếp tục tuân thủ Bản ghi nhớ (MoU) ngừng bắn ký giữa hai bên nếu Tehran không nhận được lợi ích từ thỏa thuận.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Đảng Cộng hòa công bố khung kế hoạch 95 tỷ USD trước thềm bầu cử giữa kỳ
Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ công bố kế hoạch chi tiêu 95 tỷ USD, ưu tiên quốc phòng, hỗ trợ nông dân và các biện pháp về bầu cử trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ.
-
Kinh tế Thế giớiBài học phát triển đô thị ven sông từ tư duy phát triển sông Hàn
Sau hàng thập niên cải tạo, sông Hàn đã trở thành biểu tượng hiện đại hóa của Seoul, là nguồn lực chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh đô thị toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiTác động kinh tế của World Cup 2026 tại Mỹ thấp hơn kỳ vọng
Mặc dù FIFA World Cup 2026 mang lại cú hích cho ngành du lịch tại các thành phố đăng cai, nhưng tác động tích cực của sự kiện này đã bị hạn chế.
-
Kinh tế Thế giớiEU đề nghị Mỹ miễn thuế thêm nhiều mặt hàng
EU thực sự muốn xem xét càng nhiều mặt hàng càng tốt để có thể giảm bớt hoặc xóa bỏ thuế quan vì lợi ích của cả hai bên.













