Màu xanh phủ khắp bản đồ chứng khoán châu Á

16:44' - 07/03/2016
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều ngày 7/3, nhiều thị trường chứng khoán (TTCK) ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đi lên nhờ một loạt nhân tố tích cực.
Màu xanh phủ khắp bản đồ chứng khoán châu Á. Ảnh: themalaysianinsider

Trong phiên giao dịch chiều ngày 7/3, nhiều thị trường chứng khoán (TTCK) ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đi lên nhờ một loạt nhân tố: số liệu tích cực về thị trường lao động Mỹ, đà phục hồi của giá dầu và lời khẳng định của các nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chắc chắn sẽ không “hạ cánh cứng”.

Phiên này, chỉ số MSCI của TTCK châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,4%.

Tháng trước, lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ đã tạo thêm 242.000 việc làm, cao hơn so với dự báo chỉ tăng thêm 190.000 việc làm trước đó.

Kết hợp với dấu hiệu phục hồi của lĩnh vực chế tạo của Mỹ công bố hồi tuần trước, số liệu về thị trường lao động đã giúp xoa dịu những lo ngại rằng kinh tế Mỹ có thể trượt vào suy thoái, do giá dầu giảm và đồng USD tăng giá.

Chốt phiên này, tại Hàn Quốc, chỉ số Kopsi tăng 2,24 điểm (0,11%) lên đóng cửa ở mức 1.957,87 điểm; còn tại Australia, chỉ số S&P/ASX200 tăng 52,8 điểm (1,04%) lên 5.142,8 điểm.

Phát biểu tại kỳ họp thứ tư Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa XII ở thủ đô Bắc Kinh, người đứng đầu Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC) Từ Thiệu Sử bày tỏ tin tưởng rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Ông khẳng định bộ máy lãnh đạo Trung Quốc hoàn toàn đủ khả năng điều hành nền kinh tế tăng trưởng trong một biên độ hợp lý và hoàn toàn lạc quan vào triển vọng phát triển.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tại TTCK Thượng Hải đóng phiên tăng 0,81% lên 2.897,34 điểm. Tuy nhiên, tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 16,98 điểm (0,08%) xuống 20.159,72 điểm, do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư.

Tại Nhật Bản, TTCK nước này chứng kiến phiên giảm đầu tiên trong 5 phiên, trong bối cảnh sự mạnh lên của đồng yen “đè nặng” lên giá cổ phiếu của các nhà xuất khẩu “xứ Phù tang”.

Bên cạnh đó, thị trường còn chịu sức ép do hoạt động bán ra chốt lời của các nhà đầu tư, sau những phiên tăng điểm liên tiếp gần đây. Chốt phiên 7/3, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 103,46 điểm (0,61%) xuống 16.911,32 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục