Màu xanh phủ khắp các sàn chứng khoán Âu-Mỹ

08:22' - 16/03/2017
BNEWS Các thị trường chứng khoán Âu-Mỹ đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/3 với sắc xanh phủ khắp sàn sau khi Fed quyết định nâng lãi suất cơ bản.
Màu xanh phủ khắp các sàn chứng khoán Âu-Mỹ. Ảnh: THX

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/3, các thị trường chứng khoán Âu-Mỹ đồng loạt tăng điểm, trong khi đồng USD xuống giá sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định nâng lãi suất cho vay chủ chốt và đánh đi tín hiệu rằng thể chế này vẫn sẽ theo đuổi lộ trình nâng lãi suất một cách từ từ. Giá dầu tăng cũng là nhân tố góp phần nâng giá cổ phiếu ngành năng lượng.

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,5% lên 20.950,10 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên 2.385,26 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 0,7% lên 5.900,05 điểm.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) nhích 0,2% lên 7.368,64 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) cộng thêm 0,2% lên 12.009,87 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng tăng 0,2% lên 4.985,48 điểm.

Như dự đoán, Fed đã nâng lãi suất lên 0,75-1%, đánh dấu một nỗ lực lớn của Fed nhằm đưa chính sách tiền tệ của Mỹ trở lại mức cân bằng hơn sau gần một thập kỷ nới lỏng nhằm hỗ trợ nền kinh tế nước này phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính giai đoạn 2007-2008. Tuy nhiên, thể chế tài chính này không đề cập đến việc sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất như đồn đoán của một số chuyên gia.

Trong dự báo kinh tế hàng quý của mình, Fed vẫn xem xét sẽ nâng lãi suất lên 1,4% vào cuối năm 2017, đồng nghĩa với việc sẽ có thêm hai lần tăng lãi suất nữa.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD được giao dịch ở mức 113,42 yen/USD so với mức 114,77 yen/USD trước đó, còn đồng bảng Anh đứng ở mức 1,2292 USD/bảng Anh so với mức 1,2151 USD/bảng trong phiên trước.

>> Giá vàng hôm nay tăng lên mức cao nhất trong 1 tuần

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục