MB ủng hộ 5 tỷ đồng cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

20:53' - 02/10/2021
BNEWS Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Dịch COVID-19 diễn biến khó lường với số ca nhiễm lớn trong cộng đồng gây áp lực lên hệ thống y tế, đồng nghĩa với trách nhiệm đặt lên vai lực lượng tuyến đầu, đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ y tế ngày càng nặng nề. 

Tại buổi trao tặng, Đại tá Trần Minh Đạt, Phó Tổng giám đốc MB đã bày tỏ sự biết ơn và chia sẻ với những nỗ lực của tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Thay mặt đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Đại tá, PGS.TS Lê Hữu Song – Phó giám đốc Bệnh viện gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên MB vì đã kịp thời hỗ trợ bệnh viện trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp. 

Thời gian qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực, quyết liệt, vừa trong công tác phòng, chống dịch, kiểm soát lây nhiễm, vừa thực hiện hiệu quả công tác điều trị khám chữa bệnh cho bệnh nhân, đồng thời tăng cường lực lượng cho tuyến đầu, các điểm nóng của dịch bệnh, các địa phương, tổ chức trên địa bàn cả nước. 

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại đầu năm 2020 đến nay, MB Group gồm MB và các công ty thành viên trong hệ sinh thái của mình đã dành khoảng 258 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19; trong đó ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 của Chính Phủ, trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế cho Bộ Y tế; chung tay cùng Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước, các bệnh viện Quân y 175, bệnh viện K cơ sở Tân Triều, bệnh viện Phổi Hà Nội… và 18 tỉnh thành trên cả nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Ngoài ra, MB còn chủ động hỗ trợ doanh nghiệp và khách hàng gặp khó khăn do tác động của COVID-19 bằng cách giảm phí, giảm lãi suất. Từ tháng 7 đến hết năm 2021, MB dự toán giảm 1.000 tỷ đồng lãi suất nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng bị ảnh hưởng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục