Meta tiếp tục "đốt tiền" trong cuộc đua hạ tầng AI

13:23' - 12/02/2026
BNEWS Tập đoàn Meta, công ty mẹ của Facebook, vừa chính thức khởi công xây dựng trung tâm dữ liệu mới nhất tại thành phố Lebanon, bang Indiana (Mỹ) với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD.

Đây là một trong những dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay của hãng, nằm trong chiến lược mở rộng quy mô trí tuệ nhân tạo (AI) đầy tham vọng.

 

Dự án này sở hữu công suất vận hành lên tới hơn 1 gigawatt, đủ nguồn cung năng lượng cho hàng trăm nghìn hộ gia đình. Meta cho biết cơ sở này sẽ đảm nhiệm xử lý các tác vụ AI cũng như vận hành những sản phẩm cốt lõi của tập đoàn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc đua chi tiêu cho AI giữa các ông lớn công nghệ đang nóng hơn bao giờ hết. Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, Meta dự kiến chi tới 135 tỷ USD trong năm 2026 cho kế hoạch mở rộng AI, tăng vọt so với mức 72,2 tỷ USD của năm 2025. Không đứng ngoài cuộc chơi, Google và Amazon cũng công bố các khoản chi khổng lồ dự kiến cho năm 2026, lần lượt là 180 tỷ USD và 200 tỷ USD.

Trước những lo ngại ngày càng tăng từ cộng đồng dân cư xung quanh các trung tâm dữ liệu về vấn đề tiếng ồn và chi phí điện nước leo thang, Meta đã đưa ra nhiều cam kết hỗ trợ địa phương. Cụ thể, Meta sẽ chi trả toàn bộ chi phí năng lượng mà trung tâm tiêu thụ, đồng thời đóng góp 1 triệu USD mỗi năm trong vòng 20 năm cho Quỹ cộng đồng Boone REMC để hỗ trợ hóa đơn năng lượng và dịch vụ nước khẩn cấp.

Ngoài ra, Meta sẽ đầu tư hơn 120 triệu USD để nâng cấp hệ thống cấp nước, đường giao thông và lưới điện tại khu vực Lebanon. Trung tâm dữ liệu mới cũng sử dụng hệ thống làm mát vòng khép kín, giúp không tiêu tốn nước trong "phần lớn thời gian trong năm".

Việc thỏa hiệp với cộng đồng địa phương cũng đang được các đối thủ của Meta áp dụng. Tháng trước, Chủ tịch Microsoft Brad Smith tuyên bố công ty sẽ hợp tác chặt chẽ với các đơn vị tiện ích và "gánh chịu chi phí" nâng cấp lưới điện truyền tải. Google hồi tháng 8/2025 cũng đã đồng ý cắt giảm lượng điện tiêu thụ trong các khung giờ cao điểm tại một số khu vực.

Tham vọng hạ tầng AI của Meta chưa dừng lại ở bang Indiana. Hồi tháng 7/2025, Giám đốc điều hành (CEO) Mark Zuckerberg tiết lộ kế hoạch xây dựng cơ sở Hyperion khổng lồ tại bang Louisiana với công suất dự kiến lên tới 5 gigawatt và quy mô bao phủ tương đương một phần lớn khu vực Manhattan.

Bộ phận thực tế ảo Reality Labs của Meta đã báo cáo một khoản lỗ khổng lồ lên tới 19,1 tỷ USD trong năm 2025, cao hơn mức lỗ 17,7 tỷ USD của năm 2024. Tổng cộng, canh bạc vào vũ trụ ảo metaverse đã tiêu tốn của công ty hơn 70 tỷ USD kể từ đầu năm 2021, trong khi doanh thu mang lại vô cùng nhỏ bé.

Hệ quả trực tiếp của kết quả kinh doanh đáng thất vọng này là việc Meta đã bắt đầu sa thải khoảng 10% nhân sự tại bộ phận Reality Labs, tương đương hơn 1.000 nhân viên. Đợt cắt giảm này là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc lớn, trong đó công ty sẽ đóng cửa một số studio phát triển game thực tế ảo (VR) như Armature Studio và Twisted Pixel.

Ông Zuckerberg đã thừa nhận rằng các khoản lỗ của Reality Labs trong năm 2026 dự kiến sẽ tương tự như năm 2025. Tuy nhiên, ông cho rằng đây có thể sẽ là mức đỉnh, trước khi các khoản lỗ bắt đầu giảm dần. Ông cũng nhấn mạnh định hướng tương lai của công ty là tập trung vào kính và các thiết bị đeo.

Sự thay đổi này cho thấy một cuộc chuyển hướng chiến lược rõ ràng và mạnh mẽ của Meta; đó là chuyển nguồn lực từ các sản phẩm thực tế ảo và vũ trụ ảo sang các thiết bị đeo tích hợp AI như kính thông minh và các tính năng AI trên điện thoại. Trong một thông báo nội bộ, Giám đốc Công nghệ Andrew Bosworth cho biết công ty đang tái định hướng các nỗ lực vũ trụ ảo để tập trung vào thiết bị di động và cắt giảm đầu tư vào VR để giúp mảng kinh doanh này "bền vững hơn". Một người phát ngôn của Meta cũng xác nhận rằng số tiền tiết kiệm được từ việc cắt giảm nhân sự sẽ được tái đầu tư để hỗ trợ sự tăng trưởng của mảng thiết bị đeo trong năm nay.

Động thái này là một sự thừa nhận rằng canh bạc lớn của Meta vào vũ trụ ảo kéo dài từ năm 2021 đã không thành công như kỳ vọng. Vào thời điểm đó, quyết định này đã vấp phải không ít sự hoài nghi và chỉ trích. Gần nửa thập kỷ sau, vũ trụ ảo vẫn chưa thể cất cánh và sự cạnh tranh gay gắt mà Meta dự đoán đã không bao giờ thành hiện thực. Công ty cũng đã phải cho "nghỉ hưu" ứng dụng Workrooms, một không gian VR dành cho các cuộc họp văn phòng.

Tuy nhiên, trong khi mảng VR đang gặp khó khăn, mảng kính thông minh tích hợp AI lại cho thấy những tín hiệu thành công ban đầu. Các sản phẩm hợp tác với thương hiệu kính mắt cao cấp Ray-Ban đang bán chạy hơn dự kiến. Meta được cho là đang đàm phán với đối tác EssilorLuxottica (chủ sở hữu Ray-Ban) để tăng gấp đôi công suất sản xuất trong năm nay, với mục tiêu có thể đạt 20 triệu chiếc mỗi năm vào cuối năm 2026.

Cuộc chuyển hướng này cũng đặt Meta vào một cuộc cạnh tranh mới, khốc liệt hơn trong lĩnh vực AI. Công ty đang phải chạy đua để thu hút các nhà nghiên cứu hàng đầu và đã phải tái cơ cấu lại các bộ phận để tập trung vào việc phát triển siêu AI. Rõ ràng, sau khi "đốt" hàng chục tỷ USD vào một giấc mơ chưa thành, Meta đang đặt cược tương lai của mình vào một cuộc cách mạng công nghệ khác, hứa hẹn hơn nhưng cũng đầy thách thức không kém.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục