BNEWS “Ông lớn” công nghệ Microsoft Corp. từng đặt mục tiêu thu về 92 tỷ USD từ các khoản đầu tư ban đầu khổng lồ vào OpenAI.
Mục tiêu lợi nhuận nêu trên được ghi nhận trong các tài liệu lập kế hoạch của Microsoft từ đầu năm 2023 và vừa được công bố tại tòa án vào ngày 11/5.
Trình bày trước bồi thẩm đoàn trong vụ kiện gây chú ý của tỷ phú Elon Musk nhắm vào OpenAI và Microsoft tại tòa án liên bang ở Oakland, California, Giám đốc điều hành (CEO) Microsoft Satya Nadella khẳng định rằng các khoản đầu tư này đã mang lại kết quả tốt đẹp vì tập đoàn đã chấp nhận rủi ro.
Tính đến đầu năm 2023, nhà sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới này đã rót khoảng 13 tỷ USD vào Open AI - "cha đẻ" của ChatGPT. Kể từ đó, giá trị vốn hóa của OpenAI đã tăng vọt lên mức 852 tỷ USD vào cuối tháng 3. Tính đến tháng 10/2025, giá trị cổ phần của Microsoft tại công ty này ước tính đạt khoảng 135 tỷ USD. Trong đơn kiện năm 2024, tỷ phú Elon Musk cáo buộc hai đồng sáng lập OpenAI là ông Sam Altman và ông Greg Brockman đã không làm đúng sứ mệnh cốt lõi của công ty. Ông cho rằng họ đã quay lưng với mục tiêu ban đầu là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì lợi ích nhân loại để chuyển sang mô hình kinh doanh kiếm lời, đồng thời khẳng định Microsoft chính là bên đã tiếp tay cho sự thay đổi này. Mặc dù Microsoft và OpenAI từng có những tranh chấp về các điều khoản hợp tác và dần trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nhưng Microsoft vẫn giữ vai trò quan trọng tại đây. Cụ thể, sau đợt tái cấu trúc của OpenAI vào năm ngoái, Microsoft hiện đang nắm giữ 27% cổ phần sở hữu tại công ty khởi nghiệp (startup) này. Trước những cáo buộc trên, phía OpenAI, ông Sam Altman, ông Greg Brockman và Microsoft đều phủ nhận mọi hành vi sai trái. Các bên khẳng định rằng những khiếu nại của ông Musk là vô căn cứ, với mục đích thúc đẩy xAI—công ty khởi nghiệp về AI do chính ông Musk thành lập vào năm 2023. Ngày 5/5, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) tuyên bố các tập đoàn Microsoft, DeepMind của Google và xAI của tỷ phú Elon Musk đã đồng ý chia sẻ các phiên bản sớm của các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) với Chính phủ Mỹ để được duyệt trước và kiểm tra an ninh. Trung tâm Tiêu chuẩn và Đổi mới AI (CAISI) trực thuộc DOC cho biết sẽ tiến hành các đánh giá trước khi triển khai và nghiên cứu mục tiêu nhằm hiểu rõ hơn về năng lực và rủi ro của những công cụ mới. Các thỏa thuận trước đây với Anthropic và OpenAI cũng đã được điều chỉnh lại để phù hợp với chỉ thị mới về kiểm tra an ninh từ Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Tổng thống Donald Trump. Động thái này diễn ra trong lúc có lo ngại gia tăng về các công cụ AI mới như mô hình Mythos của Anthropic, mà những lãnh đạo công ty cảnh báo có thể dẫn đến các vụ tấn công mạng và khủng bố nếu rơi vào tay đối tượng xấu. Google DeepMind không đưa ra bình luận, nhưng một phó chủ tịch của đơn vị này xác nhận quan hệ hợp tác trong một bài đăng trên mạng xã hội. Giám đốc CAISI Chris Fall cho biết khoa học đo lường độc lập là cần thiết để hiểu các hệ thống AI tiên tiến và tác động của chúng đối với an ninh quốc gia. Những hợp tác mở rộng với khu vực tư nhân giúp tăng quy mô công việc vì lợi ích công cộng trong thời điểm quan trọng. Trung tâm này được thành lập năm 2023 dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden với tên gọi Viện An toàn AI Mỹ (USAISI) và đến thời chính quyền Tổng thống Trump đã được đổi tên, với mục tiêu thúc đẩy việc đưa các mô hình mới ra thị trường nhanh hơn. Ông Trump từng nhấn mạnh nhu cầu tăng tốc phát triển công nghệ để vượt Trung Quốc trong cuộc đua AI toàn cầu. Một phân tích từ chính Anthropic cho thấy mô hình Mythos có thể khai thác các hệ thống như lưới điện, nhà máy điện và bệnh viện nếu bị tấn công. Công ty cho biết mô hình đã phát hiện hàng nghìn lỗ hổng nghiêm trọng trong các hệ điều hành và trình duyệt web lớn. Cuối tháng 4/2026, Microsoft công bố chương trình nghỉ hưu tự nguyện dành cho một bộ phận nhân viên tại Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử 51 năm của tập đoàn công nghệ này thực hiện biện pháp như vậy trong bối cảnh ngành kỹ thuật đang biến chuyển mạnh mẽ dưới ảnh hưởng của AI. Theo nguồn tin nội bộ, khoảng 7% nhân sự tại Mỹ có thể hội đủ điều kiện tham gia chương trình. Chính sách này áp dụng cho các nhân viên cấp giám đốc cao cấp trở xuống, với điều kiện tổng số năm làm việc và tuổi đời đạt từ 70 trở lên. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến từng cá nhân và cấp quản trị vào ngày 7/5 tới, nhưng những nhân viên thuộc hệ thống thưởng theo doanh số sẽ không nằm trong diện áp dụng. Quyết định này được đưa ra trong lúc Microsoft gia tăng mạnh chi tiêu vốn để phát triển các trung tâm dữ liệu, nhằm cung ứng năng lực điện toán cho các mô hình AI tạo sinh. Các tập đoàn cùng ngành như Alphabet và Amazon cũng đang theo đuổi chiến lược tương tự, phản ánh một cuộc tái cấu trúc sâu rộng trong toàn ngành công nghệ. Trong khi đó, thị trường cổ phiếu phần mềm đang chịu áp lực đáng kể, khi các công cụ lập trình mới từ các công ty như Anthropic bắt đầu đe dọa mô hình kinh doanh truyền thống của nhiều doanh nghiệp lâu năm. Tính đến tháng 6/2025, Microsoft có tổng cộng 228.000 nhân viên trên toàn cầu, trong đó 125.000 người làm việc tại Mỹ. Trước đó, tập đoàn đã tiến hành nhiều đợt cắt giảm chi phí thông qua việc sa thải nhân sự trong năm qua.Tin liên quan
MSR hướng tới lợi nhuận đáng kể trong năm 2027
Năm 2026 có thể là điểm khởi đầu cho một giai đoạn mới của MSR. Ngay cả trong kịch bản thận trọng với giá APT khoảng 1.500 USD/mtu, doanh nghiệp vẫn có thể giảm mạnh đòn bẩy trong vòng vài năm.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DNViettel mở dữ liệu thực tế cho thí sinh tranh tài tại Viettel AI Race 2026
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức phát động cuộc thi Viettel AI Race 2026, sân chơi công nghệ quy mô toàn quốc dành cho cộng đồng đam mê Trí tuệ nhân tạo.
-
Chuyển động DNViễn thông trước “cuộc chơi” mới về chất lượng dịch vụ
Trong nhiều năm qua, hạ tầng viễn thông di động tại Việt Nam ghi nhận tình trạng nhiều cột ăng-ten được triển khai dày đặc tại các đô thị lớn.
-
Chuyển động DNKhôi phục cấp điện cho 6.700 khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 1
Ngay sau khi thời tiết cho phép, các đơn vị của EVNNPC đã khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho 6.722 khách hàng.
-
Chuyển động DNTrao giấy chứng nhận đầu tư các dự án khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên
UBND tỉnh đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều dự án quan trọng tại khu vực phía Bắc.
-
Chuyển động DNLưới điện thông minh - Nền tảng cho đô thị thông minh và kinh tế số
Từ vận hành thủ công sang điều khiển tự động theo thời gian thực, EVNHANOI đã kéo chỉ số mất điện trung bình từ 163 phút xuống còn gần 30 phút chỉ trong 4 năm.
-
Chuyển động DNEVN ra công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương ứng phó bão số 1
EVN yêu cầu các đơn vị triển khai phương án ứng phó bão số 1, kiểm tra công trình điện, hồ đập, đường dây và chuẩn bị lực lượng, vật tư để duy trì cung cấp điện, sẵn sàng xử lý sự cố.
-
Chuyển động DNHòa Phát thăng hạng trong bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp Đông Nam Á năm 2026
Tạp chí Fortune vừa công bố bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 - danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á dựa trên doanh thu của năm tài chính trước đó.
-
Chuyển động DNSun Group và Changi hợp tác chiến lược đưa chuẩn quốc tế vào hạ tầng sân bay Việt Nam
Ngày 03/07/2026 tại Hà Nội, Sun Group và Changi Airports International (thuộc Changi Airport Group - Singapore), đã ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác Chiến lược Toàn diện (MOU).
-
Chuyển động DNOpenAI đề xuất dành 5% cổ phần cho Chính phủ Mỹ
OpenAI đang thảo luận khả năng dành 5% cổ phần cho Chính phủ Mỹ nhằm cải thiện quan hệ với chính quyền Tổng thống Donald Trump, theo báo Financial Times vừa công bố.











