Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

19:16' - 05/03/2024
BNEWS Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 5/3, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng chiều 6/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Từ chiều tối và đêm 6/3, không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Từ đêm 6/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, khu vực vùng núi từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Trên biển, từ chiều tối 6/3, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5 m. Từ đêm 6/3, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3,5 m.  Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Cũng theo các chuyên gia khí tượng, ngày 6/3, khu vực Trung Trung Bộ (từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi) có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%. Từ ngày 7/3 nắng nóng dịu dần. Độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 5 và ngày 6/3:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi; ngày nắng. Riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C; riêng khu Tây Bắc 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi; ngày nắng, có nắng nóng. Riêng khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C; phía Nam nhiệt độ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ C; phía Nam nhiệt độ 35-37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, phía Bắc 35-37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa; ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục