Mitsubishi chi 7,5 tỷ USD thâu tóm khí đá phiến tại Mỹ

08:15' - 17/01/2026
BNEWS Tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản đang mua lại các doanh nghiệp khí đá phiến tại các bang Louisiana và Texas của Mỹ trong một thỏa thuận trị giá 7,5 tỷ USD.

Đây là thương vụ lớn nhất từ trước đến nay và là bước đột phá đầu tiên của tập đoàn này vào lĩnh vực khai thác khí đốt thượng nguồn tại Mỹ. 

Mitsubishi thông báo sẽ mua lại công ty năng lượng Aethon của Mỹ và những doanh nghiệp liên quan với giá 5,2 tỷ USD đồng thời gánh khoản nợ 2,33 tỷ USD của công ty này.

Aethon hoạt động tại lưu vực Haynesville, trải dài qua hai bang phía Nam và hiện đang sản xuất khoảng 15 triệu tấn khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) mỗi năm.

Mitsubishi cho biết: “Khoản đầu tư này không chỉ củng cố nền tảng lợi nhuận của các mảng kinh doanh khí đốt tự nhiên và LNG của Mitsubishi, mà còn đẩy nhanh nỗ lực xây dựng chuỗi giá trị tích hợp tại Mỹ - từ phát triển khí đốt thượng nguồn đến sản xuất điện, phát triển trung tâm dữ liệu, sản xuất hóa chất và các lĩnh vực kinh doanh liên quan”.

Mitsubishi được hậu thuẫn bởi Berkshire Hathaway, công ty trước đây do nhà đầu tư nổi tiếng người Mỹ Warren Buffett (nay đã nghỉ hưu) lãnh đạo. Berkshire nắm giữ hơn 10% cổ phần của Mitsubishi.

Theo dự báo của công ty dầu khí Shell, nhu cầu LNG toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên từ 630 triệu tấn đến 718 triệu tấn vào năm 2040. Con số này cao hơn so với dự báo năm ngoái là từ 625 triệu tấn đến 685 triệu tấn.

Một yếu tố khác thúc đẩy đầu tư từ Nhật Bản là nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của nền kinh tế lớn nhất thế giới khi Mỹ nhanh chóng xây dựng các trung tâm dữ liệu tiêu thụ nhiều điện năng để phục vụ cho sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày 13/1, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, nhu cầu điện của Mỹ dự kiến sẽ tăng 1% trong năm nay và 3% vào năm 2027, điều này sẽ “đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2007 nhu cầu điện tăng trong bốn năm liên tiếp và là giai đoạn tăng trưởng bốn năm mạnh nhất kể từ năm 2000”. Cơ quan này cho biết thêm rằng điều này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng từ các cơ sở điện toán lớn, bao gồm cả những trung tâm dữ liệu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục