BNEWS Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mở đợt thi đua 450 ngày đêm hoàn thành cơ bản sân bay Long Thành vào ngày 31/12/2025, lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 17,8 ngàn tỷ đồng; được khởi công vào tháng 6/2023, thời gian dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025 và đưa vào khai thác năm 2026.
Tuyến cao tốc có tổng chiều dài 53,7 km, điểm đầu dự án giao với tuyến tránh Quốc lộ 1 qua thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và điểm cuối giao với Quốc lộ 56 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án được chia làm 3 dự án thành phần. Riêng đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 34,2 km có hai dự án thành phần 1 và 2, trong đó dự án thành phần 1 do UBND tinh Đồng Nai là cơ quan chủ quản, với chiều dài 16 km. Sau 15 tháng khởi công triển khai, đến nay Dự án đang được tập trung thi công đồng loạt. Trong đó, ở dự án thành phần 1, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao 42% mặt bằng, đang tập trung di dời công trình hạ tầng kỹ thuật; các gói thầu thi công được triển khai đạt tổng sản lượng khoảng 128/2.850 tỷ đồng, đạt 4,5%. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm tặng quà các lực lượng đang thi công gói thầu số 21, Dự án thành phần 1 do Liên danh Công ty Cổ Phần Lizen, Công ty Cổ Phần Hải Đăng, Tổng Công ty xây dựng Số 1, Công ty Cổ phần 368 thi công tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo việc lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng, Đồng Nai phải nỗ lực để đến 15/10 này phải hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án thành phần 2 cho nhà thầu. “Đồng Nai phải mở chiến dịch giải phóng mặt bằng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, cùng với chăm lo chỗ ở mới cho người dân”, Thủ tướng chỉ rõ.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai bảo đảm cấp đủ nguyên vật liệu cho nhà thầu. Các đơn vị, nhà thầu phải tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", “làm cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết”. Đồng Nai phải huy động các lực lượng thanh niên, phụ nữ, công an, quân đội hỗ trợ các đơn vị thi công. Các nhà thầu phải huy động thêm các nhà thầu phụ ở địa phương như tinh thần thi công Đường dây 500kV mạch 3. Cho biết, tuyến cao tốc kết nối 2 tuyến cao tốc khác, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu nghiên cứu mở thêm nút giao xuống cảng Cái Mép - Thị Vải để khai thác không gian phát triển mới. Thủ tướng yêu cầu nếu có những vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét. Công trình biểu tượng nhiệm kỳChiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) nhằm nắm bắt tình hình, động viên, đôn đốc, thúc đẩy tiến độ để dự án hoàn thành đúng hẹn, chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Dự án sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỷ USD, chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỷ USD, với quy mô đầu tư 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026. Dự án gồm 4 dự án thành phần gồm: Dự án xây dựng trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước; Dự án xây dựng các công trình phục vụ quản lý bay; Dự án xây dựng các công trình thiết yếu trong cảng hàng không; Dự án xây dựng các công trình dịch vụ mặt đất. Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, việc xây dựng trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước đang được triển khai đáp ứng tiến độ. Đã thi công đạt 94% khối lượng phần bê tông cốt thép Đài kiểm soát không lưu, bám sát tiến độ đề ra. Gói thầu nhà ga hành khách đã hoàn thành toàn bộ phần bê tông cốt thép, đang tiến hành lắp dựng kết cấu thép mái theo đúng kế hoạch; các gói thầu khác và hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn, 02 tuyến giao thông kết nối đang được nỗ lực triển khai để đáp ứng kế hoạch… Sau khi thăm công trường xây dựng, động viên các lực lượng thi công, làm việc với các bộ, ngành liên quan về dự án quan trọng này ngay tại công trường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng vì lần thứ 4 đến kiểm tra công trình, từ chỗ còn là bãi đất trống, đến nay hình hài một cảng hàng không hiện đại đã hình thành; nhấn mạnh, dự án sân bay Long Thành là dự án lớn, quan trọng của đất nước, được triển khai trong điều kiện bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, trong khi Việt Nam chưa có kinh nghiệm nhưng đến nay, các công việc đang được triển khai thuận lợi, sôi nổi.Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành bàn giao gần 99% mặt bằng cho dự án; cảm ơn người dân tỉnh Đồng Nai đã nhường đất cho dự án; yêu cầu tỉnh Đồng Nai tiếp tục chăm lo cuộc sống cho người dân có nơi ở mới tốt hơn, ít nhất là bằng nơi ở cũ.
Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã vươn lên mạnh mẽ, trưởng thành nhanh thúc đẩy dự án, hoàn thành và cơ bản hoàn thành nhiều công việc quan trọng như thủ tục đầu tư, chọn nhà thầu thi công…; cho rằng qua công trình này và nhiều công trình khác như dự án đường dây 500kv mạch 3, Việt Nam có thêm nhiều kinh nghiệm, lớn mạnh, trưởng thành từng bước. Trên cơ sở phân tích tình hình, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Quản lý dự án, các nhà thầu thi công quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; bố trí, sắp xếp công việc khoa học; phân công công việc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm... Các nhà thầu chính tiếp tục huy động nhân lực, máy móc cho dự án; đồng thời liên doanh, huy động, kêu gọi các nhà thầu phụ thực hiện các hạng mục có thể đảm nhiệm, nhất là các nhà thầu phụ ở khu vực gần sân bay Long Thành như ở Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát tất cả các hạng mục liên quan các nhà thầu nước ngoài; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thúc đẩy đảm bảo tiến độ, chất lượng, vệ sinh, an toàn, kỹ mỹ thuật công trình; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Ban Quản lý dự án nếu phát hiện những vướng mắc phát sinh phải báo cáo cấp có thẩm quyền, trong trường hợp các bộ, ngành giải quyết chậm trễ thì báo cáo trực tiếp Thủ tướng Chính phủ. Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai ngay thủ tục để xây dựng đường băng số 2 của sân bay Long Thành; tổ chức máy móc thiết bị, nhân lực san lấp mặt bằng nhà ga T3. Tỉnh Đồng Nai triển khai quy hoạch xây dựng thành phố sân bay Long Thành. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp các tỉnh, thành phố xây dựng đề án kết nối giao thông với sân bay Long Thành, trong đó có tuyến giao thông kết nối các sân bay Biên Hòa, Long Thành, Tân Sơn Nhất. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mở đợt thi đua 450 ngày đêm hoàn thành cơ bản sân bay Long Thành vào ngày 31/12/2025, lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và Kỷ niệm 80 năm thành lập nước (2/9/1945 – 2/9/2025).Tin liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đồng Nai thi với toàn Vùng, không ngừng phấn đấu đi đầu tiên phong
Sáng 24/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đồng Nai tập trung thực hiện "1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đột phá" để Đồng Nai “Kết nối – Hội nhập – Cất cánh”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChính quyền địa phương 2 cấp: Từ tinh gọn bộ máy đến quản trị hiện đại
Một năm sau cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã vượt qua giai đoạn vận hành ban đầu để bước sang yêu cầu cao hơn.
-
Kinh tế Việt NamDự kiến ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị trong tháng 7
Tính đến ngày 30/6/2026, lĩnh vực đường sắt các loại có 1.791 tiêu chuẩn; trong đó, 854 tiêu chuẩn Việt Nam và 937 tiêu chuẩn nước ngoài; và 40 quy chuẩn.
-
Kinh tế Việt NamCuộc đua đào tạo nhân lực cho các dự án đường sắt
Bộ Xây dựng xác định công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với khả năng triển khai thành công các dự án trọng điểm quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamĐộng lực quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong quý II/2026 và sáu tháng đầu năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài cuối: Định vị từ chất lượng và bản sắc
Từ vùng đất từng được thế giới biết đến bởi khói lửa chiến tranh, Khe Sanh hôm nay đang được nhắc đến bằng hương thơm của những hạt Arabica đặc sản.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài 1: Hồi sinh trên chiến trường Khe Sanh
Hôm nay, trên những quả đồi từng loang lổ hố bom, Arabica Khe Sanh không chỉ trở thành sinh kế của hàng nghìn hộ dân mà còn từng bước khẳng định vị thế của một vùng cà phê đặc sản.
-
Kinh tế Việt NamBước chuyển nâng giá trị cho đặc sản miền núi
Thương mại điện tử, chuỗi liên kết và xây dựng thương hiệu đang giúp nông sản vùng cao thoát khỏi vòng luẩn quẩn được mùa mất giá, mở ra hướng tham gia chuỗi giá trị hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Sàn giao dịch carbon chính thức vận hành, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, UOB đầu tư 450 triệu USD tại VIFC và loạt chính sách mới có hiệu lực từ 1/7 là những điểm nhấn đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Quyết liệt hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Đây là nền tảng quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.













