Mô hình Sở An toàn thực phẩm cần thiết với siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh
Đây là khẳng định của ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi khảo sát, đánh giá mô hình quản lý an toàn thực phẩm tại Thành phố của Đoàn công tác Bộ Y tế do Bộ trưởng Đào Hồng Lan làm Trưởng đoàn, diễn ra ngày 16/4.
Báo cáo tại buổi khảo sát, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với một siêu đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày, số lượng thực phẩm tiêu thụ rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn thực phẩm. Việc lựa chọn nguyên liệu giá rẻ, hạ giá thành suất ăn, tăng lợi nhuận của nhà cung cấp khiến bữa ăn công nhân, học sinh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Tương tự, với tâm lý lựa chọn thực phẩm giá rẻ, người lao động thường mua thực phẩm tại các điểm kinh doanh tự phát, hàng rong không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong khi đó, tình hình sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ là thực phẩm đang diễn biến phức tạp.
Đặc biệt thời gian gần đây, một số vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bếp ăn trong trường học và cơ sở kinh doanh bánh mì đang gây xôn xao dư luận, xã hội.
Điển hình như vụ việc xảy ra tại Hộ kinh doanh bánh mì Cô Bích (phường Hạnh Thông) với 316 người mắc/2.935 người ăn; vụ Hộ kinh doanh Bánh mì Ngọc Hà (phường Phú Mỹ) với 125 người mắc/500 người ăn; vụ sử dụng bánh mì trong chuyến tham quan dã ngoại của học sinh trường Trung học cơ sở Tân Túc với 38 người mắc/494 người ăn; vụ tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết với 48 người mắc/1.803 người ăn.
Thực tế này cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn còn tiềm ẩn, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể và hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố.
Thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các đối tượng có nguy cơ cao, tăng cường giám sát, kiểm soát nguy cơ, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và kịp thời xử lý các sự cố phát sinh. Tuy nhiên, tình hình mất an toàn thực phẩm trên địa bàn vẫn có nguy cơ xảy ra.
Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động từ ngày 1/1/2024 không chỉ khắc phục triệt để những hạn chế của giai đoạn thí điểm Ban Quản lý an toàn thực phẩm mà còn tạo chuyển biến căn bản về hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tính thống nhất, chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững trong công tác quản lý an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
Từ khi thành lập đến nay, Sở An toàn thực phẩm đã tiến hành kiểm tra hàng chục ngàn cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và phát hiện nhiều cơ sở vi phạm. Đơn vị đã chuyển cơ quan điều tra các trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự.
Bên cạnh đó, Sở An toàn thực phẩm chủ động triển khai xây thực phẩm sạch trong cả hai khâu sản xuất và kinh doanh phân phối: Phát triển chuỗi thực phẩm an toàn, nông sản sạch, truy xuất nguồn gốc, giám sát chất lượng; phát triển mô hình kinh doanh hiện đại và cải thiện kinh doanh truyền thống xây dựng mô hình chợ thực phẩm an toàn.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm giúp Thành phố tập trung một đầu mối duy nhất trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm bảo đảm triển khai kịp thời, đầy đủ các định hướng, chỉ đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Đây là bước đột phá của Thành ủy, UBND Thành phố trong tiến trình phát triển bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, lấy mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân làm kim chỉ nam cho hành động; hoàn toàn phù hợp với chính sách của Thành phố và tình hình thực tiễn của địa phương.
“Mô hình này rất cần thiết với một đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Thành phố đề xuất cần được bổ sung các công cụ, điều kiện, chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý an toàn thực phẩm gắn với chính quyền địa phương 2 cấp”, ông Nguyễn Mạnh Cường kiến nghị.
Kết luận buổi khảo sát, bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, an toàn thực phẩm là lĩnh vực nóng, khó quản lý, có phạm vi rất rộng và phức tạp.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa phương duy nhất trên cả nước thành lập Sở An toàn thực phẩm và đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn. Do đó, những bài học kinh nghiệm của Thành phố rất hữu ích giúp Bộ Y tế xây dựng Đề án quản lý an toàn thực phẩm trình Chính phủ vào tháng 5/2026.
Trong quá trình xây dựng Đề án, đơn vị chịu trách nhiệm là Bộ Y tế sẽ cân nhắc xây dựng các mô hình quản lý an toàn thực phẩm theo chính quyền địa phương 2 cấp; trong đó, lực lượng địa phương cấp xã/phường/đặc khu đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát hiện, đẩy lùi thực phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn cho sức khỏe của cộng đồng.
- Từ khóa :
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
AI, IoT mở lối cho nông nghiệp đô thị trong lòng TP. Hồ Chí Minh
17:53' - 15/04/2026
Ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp đô thị không chỉ tạo ra nguồn thực phẩm chủ động mà còn góp phần cải thiện môi trường sống cho người dân.
-
Chuyển động DN
TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp Slovakia
15:46' - 15/04/2026
TP. Hồ Chí Minh luôn xem trọng và thúc đẩy hợp tác toàn diện với các đối tác Slovakia.
-
Công nghệ
Ra mắt Fintech Hub, TP. Hồ Chí Minh tăng tốc xây dựng trung tâm tài chính thế hệ mới
18:40' - 14/04/2026
Fintech Hub - một trong 4 trụ cột chiến lược của Trung tâm Tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) chính thức được ra mắt.
-
Kinh tế tổng hợp
Cấp thiết chống xói lở bờ biển ở TP. Hồ Chí Minh
12:11' - 14/04/2026
TP. Hồ Chí Minh – đô thị ven biển mới sau khi hợp nhất đang sở hữu đường bờ biển dài hơn 300 km, một lợi thế lớn để phát triển kinh tế biển, đặc biệt là du lịch, dịch vụ và khai thác thủy sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế tổng hợp
Yên Bài - "tọa độ xanh" giữa lòng Hà Nội
16:15'
Sở hữu tài nguyên thiên nhiên và văn hóa phong phú, Yên Bài (Hà Nội) cần liên kết và phát triển sản phẩm đặc trưng để khai thác hiệu quả du lịch, gia tăng nguồn thu địa phương.
-
Kinh tế tổng hợp
Từ định hình văn hóa an toàn thực phẩm đến thúc đẩy tiêu dùng xanh
16:07'
Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển” (SAFEGRO) đã để lại nhiều di sản tri thức và thực tiễn quan trọng cho công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) tại Việt Nam.
-
Kinh tế tổng hợp
Đưa điện về Nả Háng, mở động lực phát triển vùng khó
15:48'
Ngày 16/4, Công ty Điện lực Lào Cai - Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đã khởi công dự án Đưa điện lưới quốc gia về thôn Nả Háng, xã Chế Tạo, tỉnh Lào Cai.
-
Kinh tế tổng hợp
Hà Nội: Quyết chấn chỉnh vi phạm về trật tự đô thị
13:40'
Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm của công an cấp xã trong công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự đô thị.
-
Kinh tế tổng hợp
Khắc phục “thẻ vàng” IUU: Bịt kín “kẽ hở” trong chuỗi khai thác
12:55'
Từ siết VMS đến kiểm soát chuỗi cung ứng, dự thảo nghị định mới đặt mục tiêu nâng cao tuân thủ, khắc phục "thẻ vàng" IUU.
-
Kinh tế tổng hợp
Tăng cường hợp tác truyền thông giữa TTXVN và các xã ở Đồng Tháp
12:46'
Ngày 16/4, Đảng ủy xã Bình Ninh, Mỹ An Hưng và Thanh Hưng của tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với Trung tâm thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam.
-
Kinh tế tổng hợp
Gia Lai hút gần 5.000 tỷ đồng vào điện gió, điện mặt trời
11:22'
Gia Lai chấp thuận 4 dự án năng lượng tái tạo gần 5.000 tỷ đồng, góp phần tăng nguồn cung điện sạch, thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp và tạo việc làm tại địa phương.
-
Kinh tế tổng hợp
Nâng tầm du lịch tâm linh thành sản phẩm OCOP 4 sao
10:41'
Đền Công đồng Bắc Lệ (Lạng Sơn) đạt OCOP 4 sao, tạo cú hích phát triển du lịch tâm linh, gia tăng giá trị dịch vụ và mở rộng sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
-
Kinh tế tổng hợp
Lâm Đồng tập trung các giải pháp kích cầu du lịch hè 2026
10:38'
Mùa du lịch hè 2026, tỉnh Lâm Đồng đối mặt với nhiều thách thức, ảnh hưởng tới hoạt động thu hút du khách tham quan, nghỉ dưỡng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN