Mối lo ngại về giá dầu và tăng trưởng kinh tế chi phối TTCK Mỹ

08:53' - 20/01/2016
BNEWS Hai chỉ số chủ chốt của chứng khoán Phố Wall chốt phiên 19/1 tăng nhẹ, do lo ngại về tình trạng lao dốc của giá dầu và sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu đã kiềm chế đà tăng vào đầu phiên.

Chốt phiên này này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 27,94 điểm (0,17%) lên 16.016,01 điểm; còn chỉ số S&P 500 tăng 1 điểm (0,05%) lên 1.881,33 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite giảm 11,47 điểm (0,26%) xuống 4.476,07 điểm.

Vào đầu phiên, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm, trước những đồn đoán Chính phủ Trung Quốc sẽ khởi động thêm các biện pháp nhằm kích thích kinh tế. Tuy nhiên, đà tăng đã bị chặn lại, do những quan ngại về sự giảm sâu của giá dầu.

Trong khi đó, chuyên gia Jack Ablin, thuộc công ty BMO Private Bank, nhận định mùa báo cáo lợi nhuận không mấy sáng sủa của doanh nghiệp Mỹ đã tác động tiêu cực đến hoạt động mua vào chứng khoán./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục