BNEWS Nước thải chưa qua xử lý từ các thành phố đã được sử dụng cho việc tưới tiêu 50% diện tích đất nông nghiệp trên toàn thế giới.
Theo một nghiên cứu khoa học công bố ngày 5/7, con số này vượt xa ước tính trước đây và đang khiến cho 885 triệu người trên thế giới đối mặt với nguy cơ về việc mắc phải một số dịch bệnh như tiêu chảy và dịch tả.
Có tới 36 triệu hécta - tương đương với diện tích nước Đức, phục vụ cho mục đích cây trồng mùa vụ, được tưới tiêu từ nguồn nước xả thải đầu nguồn của các sông hồ trong phạm vi khoảng 40km của nhiều thành phố.
Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Environmental Research Letters, có khoảng 80% diện tích cây trồng - tương đương 29 triệu hécta của các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Mexico và Iran, đang sử dụng nguồn nước thải được xử lý rất hạn chế.
Đây là nghiên cứu đầu tiên sử dụng hệ thống Thông tin địa lý (GIS) để phân tích các dữ liệu, dự báo sớm dựa trên các công trình nghiên cứu và phỏng đoán.
Nhà khoa học tại Trung tâm quản lý nước quốc tế (IWMI) Pay Drechsel- một thành viên trong nhóm nghiên cứu, cho biết nước thải chưa qua xử lý, dù với nồng độ thấp cũng sẽ gây nguy hiểm về sức khoẻ đối với nông dân và người tiêu dùng, đồng thời nhấn mạnh: "Trong nước thải có chứa rất nhiều cặn bã gây ô nhiễm từ các chất thải".
Người lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có thể bị nhiễm trùng da khi tiếp xúc với nguồn nước ô nhiễm, trong khi người tiêu dùng cũng bị nguy hiểm từ các loại ký sinh trùng trên sản phẩm như tiêu chảy và dịch tả khi ăn rau sống.
Mối đe doạ sẽ càng trở nên tồi tệ khi dân số toàn cầu tăng lên, kéo theo những vấn đề về phát triển và bất cập từ việc mở rộng thành phố ở các nước đang phát triển.
Theo chuyên gia Anne Thebo của Đại học Berkeley tại California (Mỹ) - người đứng đầu công trình nghiên cứu trên, hiện đang có một khoảng cách giữa sự đầu tư cho hoạt động xử lý nước thải với sự gia tăng dân số và một lượng lớn người tiêu dùng đang ăn các sản phẩm "sống" phải đối mặt với các mối đe doạ về vấn đề an toàn thực phẩm.
Theo Liên hợp quốc, ô nhiễm từ các chất thải của con người và động vật ảnh hưởng gần 1/3 số lượng sông ngòi ở khu vực Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi và có tới 3,4 triệu người tử vong mỗi năm từ các căn bệnh liên quan đến nước bẩn.
Các chuyên gia của Liên hợp quốc vào tháng 3 vừa qua cũng cho biết các chính phủ nên xem việc xử lý nước thải nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nước sạch, năng lượng và nguyên liệu thô. Nước thải còn chứa một số hoá chất như phốt-pho và ni-trát có thể làm phân bón khi xử lý bùn cặn thành ga sinh học./.
Tin liên quan
Bài toán đầu ra cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến nay tổng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao đạt gần 32.340 tỷ đồng với 4.125 khách hàng; trong đó có 3.957 khách hàng cá nhân và 168 doanh nghiệp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 13/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 13/7/2026
-
Kinh tế Thế giớiQuốc gia nào được xếp hạng thân thiện nhất thế giới năm 2026?
Đứng đầu bảng xếp hạng quốc gia thân thiện nhất là Iceland với 8,94 điểm trên thang điểm 10, nhờ tỷ lệ việc làm của người sinh ra ở nước ngoài đạt 84,2%.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ cảnh báo siết thương mại với các nước "phớt lờ" an ninh Mỹ
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh những căng thẳng ngoại giao gần đây giữa Mỹ và các đồng minh NATO.
-
Kinh tế Thế giớiDòng chảy FDI rẽ hướng: Thách thức lớn cho các nước đang phát triển
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu đang phục hồi với những thay đổi căn bản trong xu hướng đầu tư.
-
Kinh tế Thế giớiCạnh tranh kiểm soát eo biển Hormuz định hình tương lai dòng chảy dầu mỏ
Trong tuần này, Iran đã tìm cách áp đặt quyền kiểm soát đối với Hormuz bằng việc tấn công 3 tàu chở dầu đang di chuyển qua eo biển theo tuyến đường do Mỹ bảo vệ.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc cảnh báo nguy cơ mất lợi thế AI nếu thiếu năng lực sản xuất chip
Nếu chậm mở rộng năng lực sản xuất, Hàn Quốc có thể mất khách hàng và thị trường vào tay các đối thủ.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.











