Mưa dồn dập gây ngập úng rộng ở Hải Phòng

11:58' - 26/08/2021
BNEWS Trận mưa từ rạng sáng đến lúc gần 10 giờ ngày 26/8 đã gây ngập úng trên diện rộng tại thành phố Hải Phòng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc, lượng mưa đo được tại thời điểm 8 giờ đạt khoảng 110mm. Mưa dồn dập đã gây ngập úng trên diện rộng, nhất là khu vực nội thành. Nhiều tuyến phố bị ngập từ 50-70cm như: Đinh Tiên Hoàng, Cầu Đất, Lạch Tray, Tô Hiệu, Cát Dài, Đà Nẵng…

Nhiều phương tiện giao thông bị chết máy, gây ách ở nhiều con đường; hàng nghìn hộ dân bị nước tràn vào nhà, nhiều đồ gia dụng bị ngấm nước hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Theo Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hải Phòng, hệ thống thoát nước đô thị Hải Phòng được xây dựng từ nhiều thập kỷ, vừa để thoát nước mưa và thoát nước thải. Phần lớn nước mưa và nước thải được xả trực tiếp ra sông hoặc ra các hệ thống nước mặt sau đó đổ ra sông qua các kênh dẫn và cống ngăn triều.

Từ tháng 2/2021, Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm được bàn giao và đưa vào vận hành với công suất là 36.000m3 /ngày đêm. Nước thải được thu gom chủ yếu ở quận Lê Chân, một phần ở quận Ngô Quyền.

Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa của Hải Phòng tăngnhanh, do đó nhu cầu về thoát nước và xử lý nước thải cũng tăng cao.

Quá trình đô thị hóa khiến ao, hồ, kênh, mương bị san lấp, thu hẹp; đất đai bị bê tông hóa, đường nhựa hóa làm gia tăng bề mặt không thấm nước... Đây là những nguyên nhân gây ra tình trạng ngập lụt ở Hải Phòng khi trời mưa to, kéo dài./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục