Mưa lớn giờ cao điểm, đường Hà Nội "kẹt cứng"

09:10' - 13/06/2017
BNEWS Trận mưa lớn xảy ra từ lúc hơn 7h sáng 13/6 đã làm ngập một số tuyến phố tại Hà Nội.
Mưa lớn đầu giờ sáng gây ngập cục bộ trên đường Bùi Ngọc Dương (Hai Bà Trưng). Ảnh: Ngọc Hùng
Người dân lội bì bõm trong nước ngập trên phố Bùi Ngọc Dương (Hai Bà Trưng). Ảnh: Ngọc Hùng

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, trận mưa lớn xảy ra từ lúc hơn 7h sáng 13/6 đã làm ngập một số tuyến phố. Cập nhật đến 8h sáng đã có một số khu vực như: Nguyễn Khuyến, Phan Văn Trường, Yên Nghĩa, Cầu Giấy, Hà Đông, Phạm Hùng, Trần Duy Dưng, hay Mễ Trì đang bị úng ngập.

Công nhân thoát nước Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại phố Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng). Ảnh: Ngọc Hùng
Nhiều tuyến phố ngập nước sau trận mưa giờ cao điểm. Ảnh: Diệu Linh/BNEWS/TTXVN

Lượng mưa đo được tại khu vực đường Nguyễn Khuyến là 60ml, còn ở khu vực hồ Hoàn Kiếm là 50ml. Quan sát tại một số tuyến đường cho thấy, do mưa lớn nhiều phương tiện đi lại khó khăn, nhiều người đi xe máy đã phải dừng lại để đảm bảo an toàn.

Nhiều phương tiện phải đi lên vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa) do đường ngập nước. Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN
Mưa trắng trời, cản trở tầm nhìn của các phương tiện. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Tại cầu Vĩnh Tuy, mưa lớn kèm theo gió đã khiến một số người đi xe máy bị đổ. Nhiều người khi đang lưu thông trên cầu đã phải dừng lại bám vào thành cầu. Tại đường Phạm Ngọc Thạch, nước mưa đã ngập nửa bánh xe máy, nhiều phương tiện, người tham gia giao thông đã phải dừng lại, gây ách tắc.

Để tránh bị ngập nước, nhiều người đi xe máy đã đi lên vỉa hè, tạo khung cảnh lộn xộn, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao.

Đường Phạm Ngọc Thạch kẹt cứng trong mưa. Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, trước việc mưa lớn, đơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ công nhân viên ứng trực tại các điểm ngập để cảnh báo nguy hiểm, đồng thời tua rác để thoát nước được đảm bảo.

Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt ngập nặng sau mưa. Ảnh: Diệu Linh/BNEWS/TTXVN
Mưa lớn giờ cao điểm, đường Hà Nội "kẹt cứng". Ảnh: Diệu Linh/BNEWS/TTXVN

Cùng với đó, đơn vị đã bố trí nhân lực vận hành máy bơm tối đa đảm bảo tiêu thoát nước cho Thủ đô. Hiện nay trên địa bàn chưa ghi nhận những thiệt hại về cây gẫy đổ do mưa lớn.

TTXVN tiếp tục cập nhật./.

>>> Dự báo thời tiết 13/6: Rãnh áp thấp gây mưa lớn diện rộng ở phía Bắc

>>> Hà Nội chuẩn bị phòng, chống mưa ngập như thế nào?

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục