BNEWS Các lực lượng chống úng ngập ở của thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch để hạn chế thiệt hại do mưa ngập có thể xảy ra trên địa bàn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 13/8, ở các tỉnh vùng núi và trung du khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to, sau đó vùng mưa lớn sẽ mở rộng sang khu vực Tây Bắc, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Ông Lê Vũ Quảng Sương - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết, Công ty đã bố trí 100% cán bộ công nhân viên ứng trực tại các vị trí có nguy cơ úng ngập theo phương án thoát nước mùa mưa năm 2016.Đối với hồ điều hòa Yên Sở và các hồ khác trên địa bàn thành phố do công ty quản lý, đã yêu cầu hạ mực nước thấp nhất theo quy định. Công ty cũng yêu cầu các xí nghiệp thực hiện thanh thải, khơi thông dòng chảy tại một số mương, cửa cống, hố ga thoát nước, đảm bảo tiêu thoát nước nhanh nhất khi có mưa lớn trên địa bàn.
Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cũng cho biết vừa gửi công điện khẩn tới các đơn vị trực thuộc để đối phó với đợt mưa lớn diện rộng có thể xảy ra trên địa bàn thành phố.Theo đó, các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng về phương tiện, nhân lực để xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo an toàn cung cấp điện, an toàn cho người, thiết bị, công trình và an toàn cho nhân dân, kịp thời khắc phục nhanh các sự cố do thiên tai gây ra.
Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cũng yêu cầu, các đơn vị quản lý lưới điện tăng cường kiểm tra, sớm phát hiện khu vực bị ảnh hưởng về cột, trạm cung cấp điện để có kế hoạch bảo vệ an toàn.Trong trường hợp sự cố gây mất điện lưới, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội có kế hoạch ưu tiên cấp điện trước hoặc bố trí nguồn điện dự phòng cho các phụ tải quan trọng như trạm bơm tiêu úng, các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn nhằm phục vụ tốt việc tiêu úng, chống ngập ở Thủ đô.
Trước nguy cơ mưa lớn xảy ra vào đêm 13/8 và các ngày tiếp theo, Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường ứng trực, đảm bảo thu dọn rác, phòng chống cây xanh gẫy đổ trên địa bàn./.Tin liên quan
Hà Nội bắt đầu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3 tại 10 quận
Bắt đầu từ ngày 10/8, thành phố Hà Nội đã triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức 3 tại 144 phường thuộc 10 quận cùng với 2 quận đã thực hiện thí điểm trước đó là Long Biên và Nam Từ Liêm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.
-
Kinh tế Việt NamDồn lực bứt phá để đạt tăng trưởng hai con số
Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 2: Phá thế ách tắc cho nhà, đất "đóng băng"
Có những trụ sở đã hoàn thành kiểm kê, phương án xử lý cũng đã được xây dựng, nhưng nhiều tháng sau vẫn đóng cửa vì còn chờ hoàn tất thủ tục.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 1: Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"
Sau 1 năm sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tinh gọn bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, đưa GRDP tăng hơn 10%/năm
Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP
Theo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh, tính đến tháng 6 năm 2026, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh đã đạt tới 46,3%.
-
Kinh tế Việt NamKhai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ,











