BNEWS Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 70mm trong 3 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/8, tiếp tục xảy ra các hình thái thời tiết nguy hiểm tại các khu vực trong cả nước.
*Vùng núi Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa trên 100 mmTrung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, ngày và đêm 20/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).Chiều và đêm ngày 20/8, các khu vực khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm."Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 70 mm trong 3 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.Đêm 19/8 và sáng sớm 20/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19/8 đến 8 giờ ngày 20/8 có nơi trên 40 mm như: Pa Ham (Điện Biên) 74,2 mm, Nậm Hăn 2 (Lai Châu) 47,6 mm, Cà Nàng (Sơn La) 40,8 mm, Đoan Tĩnh (Quảng Ninh) 40,2 mm,…Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm gián đoạn lưu thông phương tiện, phá hủy công trình dân sinh, gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống kinh tế - xã hội.Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi các thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ: nchmf.gov.vn, cũng như qua các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực. Đồng thời, nên cập nhật thông tin mới nhất qua các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống để chủ động ứng phó.Các cơ quan chức năng địa phương cần rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, các vị trí xung yếu để kịp thời có biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), các địa phương chịu ảnh hưởng cần theo dõi sát sao diễn biến mưa lớn, lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Thông tin cần được truyền đạt kịp thời, đầy đủ đến chính quyền và người dân để chủ động ứng phó.Các địa phương cần triển khai lực lượng xung kích để kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp để chủ động di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, cần bố trí lực lượng kiểm soát giao thông, cắm biển cảnh báo ở những khu vực nguy hiểm như ngầm tràn, đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết.Ngoài ra, cần chủ động chuẩn bị vật tư, phương tiện và nhân lực để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là trên các tuyến đường huyết mạch trong trường hợp mưa lớn kéo dài xảy ra.*Đề phòng lũ quét, sạt lở ở tỉnh Quảng NinhTrung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ 11 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 20/8, khu vực tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50m.Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Hải Sơn; Đường Hoa, Kỳ Thượng, Lương Minh, Móng Cái 3, Mông Dương, Quảng Đức.Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.Cơ quan Khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.Từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 20/8, khu vực tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Phình Hồ 75,2 mm, Đoan Tĩnh 42,8 mm, Quất Đông 34,2mm, Quảng Hà 33,6 mm;...Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.*Đảm bảo an toàn tàu thuyền trước lốc xoáy và gió giật mạnhThông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.Dự báo, ngày và đêm 20/8, ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng cao 1-2m.Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).Tin liên quan
Đề phòng ngập úng do mưa lớn ở Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An
Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi ra công điện khẩn yêu cầu các địa phương Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng chống ngập lụt, úng do mưa lớn.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBão NOUL mạnh lên, ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp Việt Nam
Bão NOUL giữ hướng Tây Tây Bắc, tiếp tục mạnh lên khi tiến vào Bắc Biển Đông trong đêm 24/7. Dự báo bão nhiều khả năng đổ bộ Quảng Đông (Trung Quốc), ít ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuTừ Quảng Ninh đến An Giang chủ động ứng phó với gió mạnh và bão NOUL
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động ứng phó bão Noul, gió mạnh trên biển, đồng thời cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuCông điện hỏa tốc về việc chủ động ứng phó với bão Noul
Ngày 24/7, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có Công điện số 4498/CĐ-TM về việc chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông (Noul) và mưa lớn khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuMưa lớn tiếp diễn, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực
Từ nay đến 19 giờ ngày 24/7, khu vực nói trên và các vùng lân cận thuộc thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu16 giờ hôm nay sẽ mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 8258/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuDự báo bão NOUL khả năng đổ bộ vào Quảng Đông (Trung Quốc)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia bão NOUL khả năng cao (xác suất trên 80%) sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuNâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và bảo vệ tầng ozone
Dự án “Quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal” cũng góp phần giảm rò rỉ, thất thoát môi chất lạnh.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuCác sông ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện đợt lũ với biên độ từ 2-5m
Từ ngày 24/7 đến 25/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ từ 2-5m.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuÁp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão với tên quốc tế là NOUL
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là NOUL











