Mưa lũ cuốn trôi một người ở Hòa Bình

17:49' - 03/08/2020
BNEWS Khoảng 21h ngày 2/8, anh Bùi Văn Ân (sinh năm 1989) trú tại xóm Củ, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi đi xe máy qua ngầm suối Chạm thì bị nước lũ cuốn trôi.

Ngày 3/8, theo tin nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 (từ ngày 1-3/8) trên địa bàn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, dẫn đến tình trạng ngập úng, sạt lở đất đá, gây ách tắc nhiều tuyến đường giao thông, một người đã tử vong do đi xe máy qua ngầm bị nước suối cuốn trôi.

Lượng mưa phổ biến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đo được những ngày qua trung bình từ 100 - 200mm, đặc biệt các nơi có lượng mưa lớn là huyện Đà Bắc: 245 mm; Mai Châu: 203.3mm; Trạm khí tượng thành phố Hòa Bình: 203 mm...

Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại về người và tài sản ở một số địa phương. Khoảng 21h ngày 2/8, anh Bùi Văn Ân (sinh năm 1989) trú tại xóm Củ, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi đi xe máy qua ngầm suối Chạm thì bị nước lũ cuốn trôi. Đến 6h10 ngày 3/8, chính quyền địa phương và người dân mới tìm thấy thi thể nạn nhân.

Tại thành phố Hòa Bình, Dự án cầu Trắng đang thi công gây ra sạt lở, ảnh hưởng tới sân nhà 2 gia đình  ở tổ 13, phường Đồng Tiến. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo di dời người và tài sản của 2 hộ dân đến nơi an toàn. Tại huyện Tân Lạc, hồ Trù Bụa, xã Mỹ Hòa nhiều tuyến kênh bị hư hỏng đổ vỡ.

Tuyến đường ĐT.432 thuộc địa phận huyện Mai Châu, tại km 36+500 sạt lở đất, đá ta luy dương khối lượng khoảng 500 m3, tại km 19+820 sạt lở đá ước khoảng 12 m3 dẫn đến tắc đường nhiều giờ...

Trước diễn biến phức tạp do mưa lũ gây ra, UBND tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu chính quyền địa phương chủ động huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả thiên tai.

Các đơn vị chức năng cần cảnh báo khu vực nguy hiểm, điểm sạt lở, khu vực ngầm bị ngập nước, cấm các phương tiện giao thông và người di chuyển qua lại; thường xuyên cử người xuống các xã để hướng dẫn, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, có phương án sơ tán, di chuyển dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân.

Sở Giao thông Vận tải Hòa Bình chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương huy động toàn bộ lực lượng, máy móc thiết bị gác trực tại các vị trí nước ngập sâu và thu dọn đất đá, đảm bảo giao thông để thông xe trong thời gian sớm nhất./.

>>Mưa lớn gây sạt lở, tắc nghẽn giao thông tại Trạm Tấu, Yên Bái

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục