BNEWS Theo khảo sát của ABC News/Washington Post, 57% người Mỹ cho biết chưa sẵn sàng nối lại các hoạt động trước đại dịch.
Với khoảng 70% người Mỹ được phỏng vấn bày tỏ lo lắng về làn sóng lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thứ hai, một cuộc thăm dò do ABC News/Washington Post thực hiện và công bố ngày 1/6 cho thấy cứ mỗi 10 người lại có gần 6 người cho biết chưa sẵn sàng nối lại các hoạt động trước đại dịch.
Đại dịch COVID-9 đã gây ra những tác động nghiêm trọng đối với người dân Mỹ. Theo cuộc khảo sát, 79% người được hỏi nói rằng cuộc sống của họ đã bị xáo trộn.
59% người được hỏi thừa nhận những tác động kinh tế nghiêm trọng trong cộng đồng - tăng từ mức 43% cách đây hai tháng.
Trong khi đó, 57% người được khảo sát nói rằng việc kiểm soát dịch COVID-19 lây lan còn quan trọng hơn việc mở cửa trở lại nền kinh tế.
Hầu hết mọi người đều cảm thấy do dự trước việc nhiều nước nới lỏng các biện pháp phòng dịch để tái khởi động nền kinh tế.
Khi được hỏi liệu họ có sẵn sàng đến các cửa hàng, nhà hàng và những nơi công cộng khác như trước khi xảy ra đại dịch hay không, 58% nói rằng còn quá sớm để nghĩ về điều đó.
Kết quả khảo sát cũng phản ánh những mối lo sợ bị mắc COVID-19 của người dân Mỹ. Cụ thể, 63% người được hỏi chia sẻ vẫn còn rất hoặc khá lo lắng rằng họ hoặc ai đó trong gia đình có thể bị nhiễm virus SARS-CoV-2.
Ngoài ra, 68% người được hỏi cũng bày tỏ sự lo lắng về nguy cơ xảy ra một đợt bùng phát dịch bệnh mới.
Tâm lý lo lắng của người dân đi kèm với tâm lý miễn cưỡng khôi phục các hoạt động bình thường.
Trong số những người lo lắng về một đợt lây nhiễm mới, cứ mỗi 3 người Mỹ được hỏi lại có 1 người, tương đương 91%, nói rằng còn quá sớm để tới các địa điểm công cộng như họ đã làm trước đại dịch.
Sự miễn cưỡng cũng cao hơn ở những người sống tại các hạt có nhiều trường hợp mắc COVID-19.
Tâm lý lo lắng cũng được ghi nhận ở mức cao trong một số nhóm đối tượng. Đơn cử như 85% người nói tiếng Tây Ban Nha và 75% người da màu đều bày tỏ lo ngại họ hoặc một thành viên trong gia đình có thể mắc bệnh, trong khi tỷ lệ này ở người da trắng là 58%.
Dịch COVID-19 cũng khiến nhiều người Mỹ rơi vào tình cảnh thất nghiệp. Trong số những người Mỹ đang làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian trước đại dịch, 24% được hỏi cho biết hiện đang thất nghiệp hoặc bị sa thải mà không được trả lương.
Tình trạng mất việc làm và bị sa thải đặc biệt cao ở các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương về kinh tế, bao gồm 41% ở những phụ nữ không có bằng đại học, 36% ở những người có thu nhập hộ gia đình dưới 50.000 USD/năm và 32% ở các nhóm người thiểu số.
Trong khi đó, con số này ở người da trắng là 17% đối với nhóm người có thu nhập 50.000 USD trở lên và 16% ở sinh viên tốt nghiệp đại học.
Về cách thức ứng phó với dịch COVID-19, 66% người được hỏi đồng tình với cách thức xử lý của các thống đốc bang, trong khi tỷ lệ này đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump là 46%.
Tuy nhiên, 57% người được hỏi đánh giá tích cực cách thức chính quyền Tổng thông Trump cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người dân bị ảnh hưởng nặng nề.
Ngoài ra, 58% người được hỏi ủng hộ việc mở rộng gói hỗ trợ 600 USD/tuần cho các chương trình trợ cấp thất nghiệp trước khi hết hạn vào tháng Bảy tới.
Hiện Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất do dịch COVID-19 trên thế giới. Theo trang worldometers.info, tính tới 18h chiều 1/6, nước này đã ghi nhận 1.837.578 ca mắc và 106.198 ca tử vong do dịch bệnh nguy hiểm này./.
Tin liên quan
Thành phố New York của Mỹ mở lại các hoạt động vào ngày 8/6
Ngày 29/5, Thống đốc Andrew Cuomo thông báo thành phố New York sẽ bắt đầu mở lại các hoạt động vào ngày 8/6, bước đầu tiên tiến tới chấm dứt lệnh phong tỏa đã kéo dài từ cuối tháng Ba tại đây.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao
Một quan chức cấp cao của Chính phủ Iran ngày 22/9 cho biết nước này đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày nếu phía Mỹ có những bước đi ban đầu hướng tới việc giảm bớt áp lực quân sự.
-
Kinh tế Thế giớiUAE mở rộng các hành lang logistics, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz
UAE đẩy mạnh các hành lang đường bộ, đường sắt và cảng với Oman nhằm duy trì dòng chảy thương mại, giảm phụ thuộc vào vận tải qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiCường quốc khí đốt huy động hơn 60 tỷ USD cho các dự án hạ tầng và đầu tư
Qatar đang triển khai đấu thầu các dự án cơ sở hạ tầng trị giá 38,5 tỷ USD theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong 5 năm tới, nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân và đa dạng hóa nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Đức tạm thời giảm tốc
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, giá năng lượng cao, tiêu dùng yếu và tác động của tình trạng mực nước thấp trên các tuyến đường thủy đã gây sức ép lên nền kinh tế Đức.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/9/2026
Ngày 21/9, kinh tế thế giới nổi bật với triển vọng tăng trưởng, áp lực lạm phát, nguồn cung năng lượng, thương mại Mỹ - Trung và diễn biến giá dầu.
-
Kinh tế Thế giớiBiển Đen trở thành điểm nghẽn mới của nguồn cung lương thực toàn cầu
Trong khi thị trường dầu mỏ đang tập trung vào những diễn biến tại eo biển Hormuz, một điểm nghẽn khác tại Biển Đen đang làm gia tăng sức ép đối với nguồn cung lương thực toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCanada: Thuế quan Mỹ khiến giá vỏ lon bia cũng tăng cao
Ngay cả với những người chỉ uống bia thủ công của Canada, các mức thuế quan do Mỹ áp đặt cũng đang khiến việc thưởng thức một ly bia mát lạnh trở nên đắt đỏ hơn.
-
Kinh tế Thế giớiCanada coi trọng quan hệ với Việt Nam
Phía Canada đánh giá quan hệ hai nước có nền tảng hợp tác rộng lớn và lâu dài, thể hiện qua sự phối hợp chặt chẽ trên cả bình diện song phương và đa phương.










