Mỹ "bật đèn xanh" cho thương vụ mua lại Vonage của Ericsson

08:46' - 16/07/2022
BNEWS Ericsson- công ty mạng và viễn thông đa quốc gia của Thụy Điển- đã nhận được giấy phép từ Ủy ban an ninh quốc gia Mỹ để hoàn tất thương vụ mua công ty truyền thông đám mây Vonage trị giá 6,2 tỷ USD.

Trong thương vụ thâu tóm lớn nhất trong lịch sử hoạt động, Ericsson đã đồng ý mua Vonage vào tháng 11/2021, nhằm tìm cách đa dạng hóa các dòng doanh thu và tự bảo vệ mình trước tính chất chu kỳ của hoạt động chi tiêu vào các sản phẩm di động không dây.

 

Tuy nhiên, vào tháng trước, họ cho biết việc hoàn tất thương vụ mua lại đã bị trì hoãn đến cuối tháng 7/2022, do một cuộc điều tra của các cơ quan an ninh Mỹ.

Cổ phiếu Vonage đóng cửa ở mức 19,65 USD/cổ phiếu vào ngày 14/7, so với giá chào bán cố phiếu của Ericsson là 21 USD/cổ phiếu. Kể từ đầu năm tới nay, giá cổ phiếu của Ericsson đã mất 1/3 giá trị./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục