BNEWS Sau nhiều năm trì hoãn, Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phê chuẩn các thương vụ bán máy bay tiêm kích do Tập đoàn Boeing sản xuất trị giá 7 tỷ USD cho hai nước vùng Vịnh là Kuwait và Qatar.
Phóng viên TTXVN tại Mỹ ngày 28/9 dẫn một số nguồn tin thân cận cho biết Nhà Trắng đã thông báo không chính thức với các nghị sĩ quốc hội Mỹ về việc phê chuẩn thương vụ này.
Các gói vũ khí bao gồm 60 máy bay tiêm kích F-15 của hãng Boeing theo đơn hàng trị giá 4 tỷ USD cho Qatar; 28 máy bay tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, kèm theo điều khoản mua thêm 12 chiếc nữa, trị giá 3 tỷ USD bán cho Kuwait. Ngoài ra, Chính phủ Mỹ cũng đã thông qua quyết định bán các máy bay tiêm kích F-16 do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo cho Bahrain.
Các hợp đồng trên sẽ chính thức được công bố sau khi thời hạn thông báo không chính thức kéo dài 40 ngày trôi qua. Sau đó, các nhà lập pháp Mỹ sẽ có 30 ngày để ngăn cản các thỏa thuận, dù điều này hiếm khí xảy ra. Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về các thương vụ bán vũ khí trên. Tuy nhiên, các nguồn tin trên cho biết cả Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng trước đó đã nhất trí với các thỏa thuận trên, song vẫn phải chờ sự phê chuẩn cuối cùng từ Nhà Trắng.
Các thương vụ trên đã bị đình chỉ hơn 2 năm qua sau khi Israel, đồng minh thân cận nhất của Washington ở Trung Đông, bày tỏ lo ngại rằng vũ khí bán cho các nước Arập vùng Vịnh có thể được sử dụng để chống lại Tel Aviv. Ngoài ra, Qatar cũng bị cáo buộc có quan hệ với các nhóm Hồi giáo vũ trang.
Việc Mỹ phê chuẩn các thương vụ trên diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang tìm cách củng cố quan hệ với các đồng minh Arab vùng Vịnh - những nước đang muốn tăng cường khả năng quân sự./.
Tin liên quan
Thượng viện Mỹ "bật đèn xanh" bán vũ khí cho Saudi Arabia
Ngày 21/9, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ dự luật ngăn chặn thương vụ bán xe tăng và các khí tài quân sự khác cho Saudi Arabia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.












