BNEWS Một nữ kỹ sư công nghệ tại bang Washington đã bị bắt ngày 29/7 với cáo buộc đánh cắp dữ liệu nhạy cảm của lượng lớn khách hàng của ngân hàng Capital One, chuyên cung cấp thẻ tín dụng tại Mỹ.
Đối tượng trên là Paige Thompson, 33 tuổi, một cựu kỹ sư phần mềm của công ty công nghệ Seattle. Thompson đã bị các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ sau khi cô này khoe khoang về vụ đánh cắp dữ liệu nói trên - một trong những vụ đánh cắp lớn nhất tại một công ty cung cấp các dịch vụ tài chính.
Tuyên bố của văn phòng luật sư tại Washington cho biết: "Vụ xâm nhập đã xảy ra thông qua một tường lửa ứng dụng web giả cho phép tiếp cận dữ liệu" từ ngày 12/3-17/7 vừa qua.
Đến ngày 17/7, một người sử dụng mạng chia sẻ thông tin GitHub đọc được dòng trạng thái khoe khoang của Thompson cảnh báo Capital One về khả năng công ty bị đánh cắp dữ liệu.
Ngân hàng Capital One đã liên lạc với FBI sau khi xác nhận bị đánh cắp dữ liệu. Theo Capital One, các dữ liệu bị đánh cắp liên quan đến một số lượng lớn chủ thẻ tín dụng, cụ thể là 100 triệu cá nhân ở Mỹ và 6 triệu người ở Canada.
Tuy nhiên, ngân hàng nhấn mạnh rằng: "Điều quan trọng là không có số thẻ tín dụng hay mật mã đăng nhập nào bị đánh cắp, và hơn 99% số an sinh xã hội cũng không bị ảnh hưởng."
Theo công ty này, trong các thông tin bị đánh cắp trên, các thông tin như số an sinh xã hội đều được mã hóa, nhưng các thông tin khác như tên, địa chỉ, ngày sinh và lịch sử sử dụng thẻ tín dụng không được mã hóa. Capital One ước tính thiệt hại từ vụ việc này là khoảng 100-150 triệu USD.
Thompson được cho là đã nhiều lần ám chỉ tới vụ đánh cắp trong các đối thoại online với nick-name "Erratic" trên mạng xã hội cũng như trên GitHub.
Theo các đặc vụ FBI, Thompson đã "đưa ra các tuyên bố trên mạng xã hội, bằng chứng về việc cô sở hữu nhiều thông tin của Capital One, và cô thừa nhận đã hành động phạm pháp."
Giới chức Mỹ cho biết cũng phát hiện tại nhà riêng của Thompson nhiều thiết bị lưu trữ điện tử có chứa bản sao các dữ liệu đã đánh cắp.
Thompson đang bị tạm giam để chờ ra hầu tòa vào ngày 1/8 tới. Nếu bị kết tội, Thompson có thể phải đối mặt với bản án 5 năm tù giam và nộp phạt 250.000 USD.
Đây là một trong những vụ đánh cắp dữ liệu lớn nhất liên quan đến một công ty dịch vụ tài chính. Năm 2017, công ty thông tin tín dụng Equifax cũng đã thông báo bị tin tặc đánh cắp thông tin cá nhân của 147 triệu người./.
Tin liên quan
Trung Quốc bắt giữ 75 đối tượng tình nghi đánh cắp tài khoản
Cảnh sát Trung Quốc ngày 29/7 cho biết tổng cộng 75 người bị bắt vì đánh cắp các tài khoản ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgười Mỹ duy trì hoạt động vui chơi giải trí bất chấp chi phí tăng cao
Chi phí dành cho giải trí và sở thích cá nhân tại Mỹ tiếp tục tăng, song người tiêu dùng vẫn duy trì xu hướng chi tiêu cho thú vui, từ hoạt động ngoài trời, mỹ thuật, thủ công đến trò chơi điện tử.
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giớiWhatsApp bắt đầu thu phí tin nhắn với tài khoản doanh nghiệp
Nền tảng nhắn tin WhatsApp sẽ áp dụng trên phạm vi toàn cầu cơ chế tính phí mới từ ngày 1/10.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hàng hải quốc tế trong 7 ngày sau khi đạt thỏa thuận.
-
Kinh tế Thế giớiIraq hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất năng lượng toàn cầu
Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết Baghdad muốn khai thác tiềm năng năng lượng, đa dạng hóa xuất khẩu và phát triển các tuyến kết nối với thị trường toàn cầu.











