Mỹ cần chi hàng nghìn tỷ USD cho hạ tầng cơ sở

20:52' - 12/05/2016
BNEWS Theo báo cáo của Hội kỹ sư dân sự Mỹ (ASCE), nước này thiếu 1.440 tỷ USD để đầu tư cho cơ sở hạ tầng trong thập niên tới, và điều này có thể làm đất nước mất 2,5 triệu việc làm và nhiều tỷ USD.
Mỹ cần chi hàng nghìn tỷ USD đầu tư cho hạ tầng cơ sở. Ảnh minh họa: autoguide.com

ASCE ước tính, từ nay cho đến năm 2025, Mỹ cần chi 3.320 tỷ USD tổng cộng để nâng cấp các cảng, đường sá, cầu, tàu, các cơ sở điện nước, nhưng ước mới chỉ đầu tư 1.880 tỷ USD (chiếm khoảng 56% số tiền cần chi), tức là đang thiếu 1.440 tỷ USD. Mức thiếu hụt sẽ tăng lên 5.180 tỷ USD cho đến năm 2040 nếu không có các cam kết tài trợ mới.

Báo cáo của ASCE, được cập nhật từ báo cáo công bố ba năm trước, nhận định cơ sở hạ tầng xuống cấp có tác động đến nền kinh tế Mỹ, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, GDP, việc làm, thu nhập cá nhân và cạnh tranh quốc tế.

Ngoài ra, một tác động khác là tới thu nhập khả dụng của các gia đình. ASCE cho biết, từ năm 2016 đến năm 2025, mỗi gia đình mất 3.400 USD mỗi năm do tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng.

Những minh chứng cho những thiếu kém về cơ sở hạ tầng của Mỹ có rất nhiều, từ vụ khủng hoảng nước ở Flint, Michigan, đến việc các chuyến bay bị hoãn ở sân bay LaGuardia ở New York và vụ sập cầu bắc qua sông Mississippi ở Minneapolis năm 2007 gây chết người.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục