BNEWS Tổng thống Mỹ đã chính thức dỡ bỏ thuế quan đánh vào nhôm thô nhập khẩu từ Canada, nhưng cảnh báo biện pháp thuế quan sẽ được khôi phục nếu hoạt động nhập khẩu sản phẩm này từ Canada gia tăng.
Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Ottawa, từ trung tuần tháng 9 vừa qua, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo việc dỡ bỏ mức thuế 10% đánh vào nhôm Canada có hiệu lực hồi tố từ ngày 1/9.
Trước đó, chính sách áp thuế 10% đối với nhôm Canada được công bố có hiệu lực từ ngày 16/8 và áp dụng với nhôm thô – mặt hàng chiếm 59% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhôm các loại của Canada sang Mỹ trong năm 2019.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã dành cho Canada cơ chế được miễn trừ thuế nhôm trong năm 2019, tuy nhiên, làn sóng nhập khẩu nhôm chưa gia công từ Canada tăng đã khiến Washington áp đặt thuế quan trở lại trong tháng 8, gây căng thẳng trong quan hệ với đồng minh thân cận Canada.
Theo USTR, Canada dự kiến chỉ xuất khẩu 70.000-83.000 tấn nhôm thô/tháng trong thời gian từ nay tới hết tháng 12, tương đương một nửa khối lượng xuất khẩu/tháng trong thời gian từ tháng 1-7.
Thông báo của chính quyền Mỹ nhấn mạnh Mỹ sẽ theo dõi sát tình hình nhập khẩu và hai nước sẽ tiếp tục bàn thảo vào tháng 12/2020 để xem xét mức nhập khẩu và dự báo các điều kiện thị trường trong năm 2021./.
Tin liên quan
Mỹ áp thuế mới đối với nhôm tấm nhập khẩu từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết nước này sẽ áp thuế mới đối với lượng nhôm tấm nhập khẩu từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.










