Mỹ chú tâm đưa Internet tốc độ cao tới các vùng nông thôn

09:27' - 10/01/2018
BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành sắc lệnh về việc đưa Internet tốc độ cao đến các vùng nông thôn của nước này.

Động thái trên được Tổng thống Trump đưa ra khi tham dự cuộc họp thường niên của Hiệp hội Nông dân Mỹ ngày 8/1.

Ông Trump tham dự cuộc họp cùng với Bộ trưởng Nông nghiệp Sonny Perdue để thảo luận về báo cáo của Ủy ban Nông nghiệp và Thịnh vượng nông thôn mà ông ký sắc lệnh thành lập hồi tháng 4/2017. Phần lớn bản báo cáo nói về việc đưa dịch vụ Internet băng thông rộng tới các vùng nông thôn của nước Mỹ.
Theo Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), ước tính có tới 39% khu vực nông thôn của Mỹ không được sử dụng mạng Internet với tốc độ nhanh, do các công ty cung cấp dịch vụ này không muốn bỏ tiền đầu tư vào các khu vực nghèo, ít dân.

Chính phủ Mỹ dự tính sẽ sử dụng các trụ phát sóng hiện đang đặt trên phần đất của chính quyền liên bang, để kéo dây cáp quang nhằm cung cấp dịch vụ Internet cho người dân ở các vùng này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục