BNEWS Theo các nguồn tin an ninh hàng hải ngày 18/12, vụ việc một tàu thương mại nghi bị cướp biển khống chế vẫn đang lênh đênh ngoài khơi Somalia đang gia tăng mối quan ngại về an ninh vận tải toàn cầu.
Các nguồn tin trên cho biết một tàu hải quân của Tây Ban Nha đã phát hiện và đuổi theo con tàu Ruen treo cờ Malta nghi đang bị cướp biển khống chế ngoài khơi Somalia. Con tàu này thuộc sự quản lý của Công ty hàng hải Bulgare có trụ sở ở Bulgaria.
Hiện lực lượng hải quân Liên minh châu Âu (EUNAVFOR) đang phối hợp với chính quyền sở tại chia sẻ thông tin và theo dõi toàn diện vụ việc.
Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi tàu và công ty phân tích hàng hải MarineTraffic, lần cuối tàu Ruen báo cáo vị trí là ở ngoài khơi Somalia vào lúc 18h10 (giờ GMT) ngày 18/12.
Đây có thể là vụ tấn công đầu tiên do cướp biển Somalia thực hiện nhằm vào tàu thương mại kể từ sau vụ cướp tàu chở dầu ARIS 13 hồi năm 2017. Vụ việc đã làm dấy liên lo ngại nguy cơ an ninh bất ổn trong bối cảnh xảy ra nhiều cuộc tấn công trên Biển Đỏ nhằm vào tàu chở hàng đến Israel nhằm gây áp lực lên chính quyền Tel Aviv trong cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza.
Việc nhiều doanh nghiệp vận tải hàng đầu thế giới đang điều chỉnh hải trình, chuyển hướng đi vòng quanh châu Phi thay vì đi qua Biển Đỏ để tránh rủi ro đã khiến giá cước vận tải đường biển đến Israel tăng mạnh.
Trong nỗ lực ngăn chặn các vụ tấn công nhằm vào các tàu chở hàng trên Biển Đỏ, Mỹ cùng với các nước đối tác đã thành lập liên minh an ninh gồm 10 quốc gia để bảo vệ các tàu thương mại. Liên minh này gồm Mỹ, Anh, Bahrain, Canada, Pháp, Italy, Hà Lan, Na Uy, Seychelles và Tây Ban Nha.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết liên minh này sẽ hoạt động với mục tiêu đảm bảo tự do hàng hải cho tất cả các quốc gia và tăng cường an ninh và thịnh vượng trong khu vực.
Tin liên quan
Gần trăm người thiệt mạng do lũ lụt ở Somalia và Kenya
Số người thiệt mạng vì lũ lụt do mưa lớn tại Somalia đã tăng lên 96 người.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThuế quan Mỹ đặt "luật chơi" mới cho các nền kinh tế dựa vào xuất khẩu
Mức thuế 10%-12,5% mà Mỹ chính thức áp dụng từ ngày 24/7 đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại có thể không tạo ra cú sốc lớn như những đợt tăng thuế trước đây.
-
Kinh tế Thế giớiHơn 1.000 trường công lập tại Mỹ đóng cửa tác động tiềm tàng đến thị trường nhà ở
Hơn 1.000 trường công lập tại khoảng 700 cộng đồng trên khắp nước Mỹ đã đóng cửa trong vòng một năm qua, phản ánh xu hướng sụt giảm số lượng học sinh và thay đổi cơ cấu dân số.
-
Kinh tế Thế giớiDiễn biến ở eo biển Hormuz dội về từng cây xăng tại Anh
Từ các trạm xăng ở Anh cho tới dòng chảy dầu thô đang co lại nơi eo biển Hormuz, thị trường năng lượng toàn cầu bộc lộ rõ sự mong manh sau nhiều tháng căng thẳng chưa có hồi kết.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Lãi suất vay thế chấp tăng vọt lên mức cao nhất trong một năm
Lãi suất vay thế chấp tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong một năm, giáng thêm một đòn vào thị trường nhà ở vốn đã đình trệ kéo dài và chưa cho thấy nhiều dấu hiệu phục hồi.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát Eurozone tăng trở lại củng cố kỳ vọng ECB nâng lãi suất
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) tăng nhẹ trong tháng 7/2026, do giá năng lượng leo thang sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran tái bùng phát.
-
Kinh tế Thế giớiNgành dầu khí Mỹ đạt lợi nhuận khổng lồ trong bối cảnh xung đột Trung Đông
Các tập đoàn dầu khí hàng đầu của Mỹ đã thu về khoản lợi nhuận khổng lồ trong quý II trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu mỏ và đẩy giá năng lượng tăng cao.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 31/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 31/7/2026:
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất của Trung Quốc giảm lần đầu tiên sau 5 tháng
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), hoạt động sản xuất của nước này bất ngờ giảm lần đầu tiên sau 5 tháng và ngành xây dựng giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNhững đồn đoán về khả năng Nhật Bản can thiệp tỷ giá trước thềm cuộc họp BoJ
Các nguồn tin thị trường ngày 31/7 nhận định chính phủ Nhật Bản nhiều khả năng đã tiến hành can thiệp khi mua vào đồng yen và bán ra đồng USD trên thị trường New York vào đêm hôm trước (30/7).








