Mỹ: Đạo luật thuế và chi tiêu mới gây khó cho các trường đại học

15:24' - 14/07/2025
BNEWS Đạo luật thuế và chi tiêu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký có thể cắt giảm mạnh các chương trình cho vay sinh viên liên bang – nguồn hỗ trợ tài chính cho nhiều sinh viên.

Giới chuyên gia giáo dục cũng dự đoán luật mới sẽ khiến ngân sách của nhiều trường đại học công lập thêm khó khăn. Lý do là các nghị viện bang có thể phải điều chuyển nguồn tài trợ từ giáo dục đại học sang các chương trình an sinh xã hội như Medicaid – vốn đang bị cắt giảm mạnh trong luật mới.

Những thay đổi này có thể khiến học phí tăng đối với sinh viên hoặc buộc họ phải hoãn kế hoạch học tiếp để hỗ trợ gia đình bị mất bảo hiểm y tế. Không chỉ sinh viên lo ngại. Các nhà quản lý đại học trên khắp nước Mỹ cũng đang đứng ngồi không yên. Nguồn tài trợ liên bang ngày càng giảm. Lượng sinh viên đủ khả năng đóng học phí bắt đầu thu hẹp. Chính sách siết nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump cũng làm ảnh hưởng đến triển vọng học tập của sinh viên quốc tế – nhóm đối tượng đóng vai trò sống còn với nhiều trường.

 
Dù luật chi tiêu mới có duy trì một số nguồn tài trợ cho giáo dục đại học như chương trình hỗ trợ Pell Grant, phần lớn ngân sách lại bị cắt giảm vào thời điểm mà ngay cả những đại học giàu có nhất cũng đã bắt đầu gặp áp lực tài chính.

Trong vài năm tới, các chương trình trả nợ vay sinh viên mới do luật quy định sẽ khiến hàng triệu người vay phải trả nhiều hơn. Các trường đại học có thể sẽ dồn nhiều hỗ trợ hơn cho bậc cao học, làm giảm nguồn lực cho sinh viên đại học. Trong khi đó, nhiều bang có thể giảm ưu tiên tài trợ cho giáo dục đại học.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump và phe Cộng hòa trong Quốc hội vẫn khẳng định luật mới sẽ giúp siết chặt giám sát đại học và cuối cùng sẽ giúp sinh viên tiết kiệm chi phí.

Sau khi Thượng viện thông qua Đạo luật thuế và chi tiêu, Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon viết trên mạng xã hội X rằng: “Việc đặt giới hạn vay mượn sẽ chấm dứt dòng trợ cấp liên bang không kiểm soát, vốn đã khiến chi phí đại học tăng và gây gánh nặng cho các gia đình. Luật cũng đơn giản hóa và hợp lý hóa quy trình trả nợ cho hàng triệu người vay”.

Các thay đổi lớn với hệ thống vay vốn sinh viên dự kiến sẽ bắt đầu từ năm 2026. Phụ huynh sẽ bị giới hạn số tiền vay để hỗ trợ con học đại học – tối đa 20.000 USD/năm và không quá 65.000 USD tổng cộng. Sau ngày 1/7/2026, chỉ còn hai chương trình trả nợ dành cho người vay mới. Một số kế hoạch hiện tại cho người vay cũ sẽ bị hủy bỏ vào năm 2028.

Với khoản cắt giảm gần 1.000 tỷ USD từ chương trình Medicaid, hàng triệu người Mỹ mất bảo hiểm y tế, có hiệu lực vào năm 2028. Hơn 20 triệu người khác cũng sẽ mất toàn bộ hoặc một phần quyền lợi từ chương trình hỗ trợ thực phẩm SNAP. Tác động của việc cắt giảm Medicaid và SNAP sẽ lan rộng đến những trường đại học công lập, khi các bang buộc phải bù đắp khoản thiếu hụt từ ngân sách liên bang.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục