BNEWS Trong khi Hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G20 chuẩn bị nhóm họp tại Buenos Aires, Mỹ có thể đối mặt những nghi ngại lớn về chính sách thuế quan “mạnh tay” của nước này.
Trong khi Hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm 20 nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) chuẩn bị nhóm họp trong hai ngày 21-22/7 tại Buenos Aires, Argentina, Mỹ có thể đối mặt những nghi ngại lớn về chính sách thuế quan “mạnh tay” của nước này.
Cuộc xung đột thương mại Mỹ-Trung Quốc có quy mô lớn nhất và rộng nhất trong số những xung đột thương mại mà Mỹ đang phải đối mặt trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/7 cảnh báo có thể tiếp tục “làm nóng” hơn nữa.
Thị phần thương mại quốc tế chịu rủi ro của tình trạng trên đang gia tăng dẫn tới nguy cơ chiến tranh thương mại leo thang có thể tác động xấu tới nền kinh tế thế giới, đầu tư sụt giảm và làm suy yếu các chuỗi cung cấp trên toàn cầu.
Sau nhiều tuần thương thảo dường như không có kết quả, Mỹ đầu tháng Bảy này đã áp thuế 25% đối với xấp xỉ 34 tỷ USD sản phẩm công nghệ và máy móc của Trung Quốc, dẫn tới một phản ứng ngay lập của Trung Quốc và nước này cho rằng Mỹ đã khơi mào “một cuộc chiến thương mại lớn nhất trong lịch sử kinh tế thế giới”.
Ngoài ra, Mỹ hiện đang xem xét và có thể sớm áp dụng thuế quan đối với 16 tỷ USD hàng hóa khác của Trung Quốc.
Sau đó Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer thông báo danh sách hàng hóa Trung Quốc có giá trị lên tới 200 tỷ USD nhập khẩu vào thị trường Mỹ sẽ chịu mức thuế 10% sớm nhất là từ tháng 9/2018.
Các hàng hóa Trung Quốc trong diện chịu thuế lần này khá đa dạng như cá, ngũ cốc, thảm, gạch, gỗ dán... cũng như các sản phẩm được làm từ đồng và kẽm.
Và mới nhất là ngày 20/7 vừa qua, ông Trump cảnh báo có thể áp thuế đối với 505 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc – tương đương toàn bộ kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc sang thị trường Mỹ trong năm 2017 – nếu Bắc Kinh tiếp tục thực hiện các biện pháp đáp trả thương mại.
Trong khi đó, giới chức Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU) và Canada mới đây đã đồng loạt bày tỏ sự phản đối đề xuất nâng thuế nhập khẩu thêm 25% đối với ô tô và phụ tùng ô tô của Tổng thống Donald Trump.
Bên cạnh đó, các nhà sản xuất ô tô của Mexico và Đức cũng lên tiếng chỉ trích đề xuất trên.
Tại phiên điều trần của Bộ Thương mại Mỹ ngày 19/7, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ Kazutoshi Aikawa khẳng định, hoạt động nhập khẩu ô tô và phụ tùng ô tô từ Nhật Bản hiện không đe dọa, và sẽ không bao giờ làm tổn hại đến an ninh quốc gia Mỹ.
Nhà ngoại giao Nhật Bản cảnh báo, việc Mỹ áp thuế mới với ô tô nhập khẩu sẽ ảnh hưởng đáng kể đến người tiêu dùng và các nhà chế tạo ô tô nội địa.
Ông dẫn số liệu cho thấy việc áp thuế 25% sẽ làm giá mỗi chiếc ô tô nhập khẩu tăng thêm 6.400 USD so với giá hiện nay là 30.000 USD. Hiện Mỹ đang áp mức thuế nhập khẩu ô tô là 2,5% và xe tải là 25%.
Về phần mình, Đại sứ EU tại Mỹ David O'Sullivan tái khẳng định lập trường phản đối các biện pháp nâng thuế nhập khẩu của chính quyền Mỹ với lý do đảm bảo an ninh quốc gia nhưng thực chất là để bảo vệ các lợi ích kinh tế.
Cùng ngày, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề thương mại Cecilia Malmstrom khẳng định EU sẽ có biện pháp đáp trả nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp thuế nhập khẩu đối với ô tô của khối này.
Còn Phó Đại sứ Canada tại Mỹ Kirsten Hillman cảnh báo, nếu Mỹ áp thuế mới đối với ô tô nhập khẩu, Canada sẽ một lần nữa phải có động thái đáp trả “tương xứng”.
Ngoại trưởng Canada, Chrystia Freeland, và Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-chong cùng ngày 19/7 đã có cuộc thảo luận và đi đến thống nhất tiếp tục cùng nhau tìm các giải pháp để bảo vệ ngành sản xuất ô tô trong nước trước khả năng Mỹ áp thuế suất 25% lên ô tô nhập khẩu "vì lý do an ninh quốc gia".
Hiệp hội Kinh doanh ô tô Canada (CADA) cảnh báo, tranh chấp thương mại trong lĩnh vực ô tô giữa nước này và Mỹ sẽ làm tăng giá xe mới từ 5.000 - 9.000 USD/chiếc và dẫn đến nguy cơ 1/5 lao động trong lĩnh vực này ở Canada sẽ bị mất việc làm.
Tin liên quan
Cảnh báo tác động tiêu cực của chiến tranh thương mại đối với GDP toàn cầu
Ngân hàng Trung ương Pháp (BoF) dự báo một cuộc chiến thương mại quốc tế với việc tăng thuế trên diện rộng có thể khiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu giảm 3% sau hai năm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.











