BNEWS Mỹ hạ thuế nhập khẩu hàng hóa Hàn Quốc, gồm ô tô, xuống 15% từ ngày 1/11 nhằm đáp lại cam kết đầu tư 350 tỷ USD của Seoul vào các ngành chiến lược tại Mỹ, qua đó củng cố quan hệ kinh tế song phương.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ngày 1/12 xác nhận rằng mức thuế suất chung áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc, bao gồm cả mặt hàng ô tô, sẽ giảm xuống còn 15% và có hiệu lực hồi tố kể từ ngày 1/11.
Quyết định này được đưa ra sau khi Hàn Quốc trình dự luật lên quốc hội nhằm hiện thực hóa các cam kết đầu tư chiến lược của nước này vào Mỹ.
Dự luật do đảng cầm quyền Hàn Quốc đề xuất nhằm mục đích thực hiện thỏa thuận của chính phủ nước này về việc đầu tư 350 tỷ USD vào các ngành công nghiệp chiến lược tại Mỹ, trong đó có ngành đóng tàu.Ông Lutnick nhận định rằng cam kết đầu tư tại Mỹ của Hàn Quốc sẽ củng cố mối quan hệ đối tác kinh tế, cũng như thúc đẩy việc làm và các ngành công nghiệp trong nước. Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X, ông Lutnick cho biết động thái này từ phía Hàn Quốc sẽ khai mở toàn bộ lợi ích từ thỏa thuận thương mại mà nước này đã đạt được với Tổng thống Donald Trump.
Theo ông Lutnick, để đáp lại thiện chí này, Mỹ sẽ hạ một số mức thuế trong khuôn khổ thỏa thuận – bao gồm thuế ô tô – xuống còn 15%, có hiệu lực từ ngày 1/11. Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ xóa bỏ thuế quan đối với phụ tùng máy bay và điều chỉnh mức thuế đối ứng với Hàn Quốc tương đương với mức áp dụng cho Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU). Thỏa thuận thương mại song phương này cũng quy định mức trần 15% đối với bất kỳ loại thuế quan nào liên quan đến an ninh quốc gia trong tương lai áp dụng cho chất bán dẫn và dược phẩm. Điều này giúp đưa vị thế của Hàn Quốc lên ngang bằng với các nền kinh tế cạnh tranh chủ chốt tại châu Á là Nhật Bản và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc). Trước đó, Mỹ đã áp mức thuế 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc, trong đó có thuế ô tô liên quan đến an ninh quốc gia được viện dẫn theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 và các mức thuế ứng được viện dẫn theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) năm 1977. Tòa án Tối cao Mỹ có thể sẽ bác bỏ các mức thuế dựa trên đạo luật IEEPA trong những tuần tới, sau khi cơ quan này bày tỏ nghi ngờ về cơ sở pháp lý của việc áp thuế này trong những phiên tranh tụng hồi đầu tháng 11.Tin liên quan
Phố Wall mất đà khi nhà đầu tư thận trọng đợi thêm dữ liệu về kinh tế Mỹ
Chứng khoán Âu-Mỹ đã quay đầu giảm điểm trong phiên 1/12, khi giới đầu tư chờ đợi các số liệu kinh tế có thể ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThuế 50% cận kề, Mỹ và Canada chạy đua đạt thỏa thuận
Mỹ và Canada đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm ngăn việc áp mức thuế trừng phạt 50% đối với các sản phẩm của Canada như gậy khúc côn cầu, rượu vang và xi măng.
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.











