BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Praha, trang tin tức Defensenews.com ngày 2/12 đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ đã hủy bỏ 6 thương vụ bán vũ khí cho nước ngoài, có trị giá tổng cộng lên đến 1,55 tỷ USD.
Những thương vụ này liên quan đến các nước như Hàn Quốc, Saudi Arabia, Brazil, Croatia, Lebanon, Canada và đã được công bố trên trang web của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA).
Cụ thể, theo thỏa thuận mua vũ khí ban đầu với Mỹ, Croatia có kế hoạch chi 757 triệu USD để nâng cấp 76 xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley.
Ngoài việc bảo dưỡng, nâng cấp radio, áo giáp và thiết bị mô phỏng, số tiền trên còn được sử dụng để nâng cấp 84 súng máy M240, 1.103 tên lửa chống tăng TOW 2A, 100 tên lửa chống tăng TOW 2B và 500 tên lửa chống tăng TOW.
Trong khi đó, Canada muốn nâng cấp phi đội 5 máy bay vận tải C-17 với tổng số tiền 275 triệu USD.
Gói tài chính này được sử dụng vào những công việc như sửa đổi và hỗ trợ phần cứng và phần mềm máy bay; cung cấp và hỗ trợ phần mềm; thiết bị xử lý trên mặt đất; thành phần, linh kiện và phụ tùng...
Đối với Saudi Arabia, yêu cầu của nước này liên quan đến dịch vụ hỗ trợ vũ khí trị giá 350 triệu USD trong 5 năm và số tiền này được chi trả thông qua Phái bộ Huấn luyện Quân sự của Mỹ tại Saudi Arabia (USMTM), cũng như liên quan đến việc các nhà thầu quân sự của Mỹ giúp huấn luyện cho quân đội Saudi Arabia.
Chính phủ Brazil muốn chi 70 triệu USD để mua 22 bộ chuyển đổi MK 54 của Mỹ để chuyển đổi các ngư lôi MK 46 Mod 5 A (S) hiện có thành ngư lôi hạng nhẹ MK 54 Mod 0 trang bị cho phi đội trực thăng Sikorsky S-70B Seahawk và các tàu quân sự của nước này, trong khi tại Liban, chính quyền nước này này đang tìm cách chi 55,5 triệu USD để mua 300 chiếc xe quân sự đa năng có độ cơ động cao M1152.
Hàn Quốc, khách hàng thường xuyên của vũ khí Mỹ đang tìm cách mua hai hệ thống vũ khí phòng thủ chống tên lửa MK 15 MOD 25 Phalanx Close-In Block 1B Baseline 2 cho các tàu quân sự với giá 39 triệu USD.
Cũng theo trang Defensenews.com, với việc hủy bỏ những thương vụ bán vũ khí trên, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy bỏ 23 thương vụ bán vũ khí kể từ đầu tháng 10 vừa qua, với tổng giá trị ước tính là 58,75 tỷ USD.
Trước đó, Mỹ cũng đã hủy bỏ các thương vụ bán vũ khí tương tự cho Phần Lan./.
- Từ khóa:
- mỹ
- vũ khí
- donald trump
- Hàn Quốc
- Saudi Arabia
- Brazil
- Croatia
- Lebanon
- Canada
Tin liên quan
Mỹ phê chuẩn hợp đồng bán 2 tỷ USD vũ khí cho Indonesia
Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt hợp đồng bán 8 trực thăng MV-22 Osprey, súng máy, động cơ, radar, hệ thống định vị và hệ thống cảnh báo tên lửa với trị giá 2 tỷ USD cho Indonesia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.











