Mỹ Latinh giảm mạnh nhập khẩu thép từ Trung Quốc

14:37' - 09/07/2016
BNEWS Nhập khẩu thép Trung Quốc giảm do các quốc gia trong khu vực áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu, đặc biệt là Mexico, Brazil (Bra-xin), Colombia (Cô-lôm-bi-a).

Theo thống kê của Hiệp hội Thép Mỹ Latinh, lượng thép Mỹ Latinh nhập khẩu từ Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2016 đạt 2,7 triệu tấn, giảm 35%.

Nhập khẩu thép Trung Quốc giảm do các quốc gia trong khu vực áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu, đặc biệt là Mexico, Brazil (Bra-xin), Colombia (Cô-lôm-bi-a) và Cộng hòa Dominicana (Đô-mi-ni-ca-na).

Trong 5 tháng đầu năm 2016, Mexico (Mê-hi-cô) chỉ nhập khẩu 225.000 tấn thép từ Trung Quốc, giảm 63% so với cùng kỳ năm 2015.

Đây là kết quả của các biện pháp bảo vệ ngành sản xuất thép trong nước của Mexico và các quốc gia còn lại tại Mỹ Latinh đối với sản phẩm này từ Trung Quốc.

Từ tháng 10/2015, Bộ Kinh tế Mexico đã áp mức thuế nhập khẩu từ 15%-97% đối với các mặt hàng thép của Trung Quốc.

Mới đây, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nói rằng sản lượng thép dư thừa 600 triệu tấn của Trung Quốc đã gây thiệt hại cho ngành công nghiệp thép trên thế giới và đó là lý do tại sao một số quốc gia đã quyết định áp dụng các biện pháp bảo vệ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục