BNEWS Tờ Đông phương, nhật báo có quan điểm trung lập của Hong Kong, đăng bài viết cho rằng Mỹ đang dùng “tổ hợp quyền” tấn công Trung Quốc, tuy nhiên, đây không phải là việc dễ làm.
Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tiến hành chuyến thăm Đông Nam Á và trong suốt hành trình chuyến thăm, mọi chủ đề đều gắn với vấn đề Biển Đông. Bên cạnh đó, Đại diện thương mại Mỹ không ngừng tuyên bố về một cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc.
Dường như chính phủ của Tổng thống Donald Trump đang dùng “tổ hợp quyền” tấn công Trung Quốc. Thế nhưng, phía sau “tổ hợp quyền” thực thực hư hư này, đâu là ý đồ thực chất của ông Trump mới là vấn đề Trung Quốc quan tâm.
Năm 2017, Tổng thống Trump đã thăm Trung Quốc. Mặc dù Mỹ đã ký kết với Trung Quốc các thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại với tổng giá trị lên đến 250 tỷ USD, nhưng quan hệ hai nước cũng chỉ ổn định được trong khoảng 2 tháng.
Bước sang năm 2018, Mỹ đã lập tức thay đổi thái độ đối với Trung Quốc. Sau khi tàu chiến Mỹ xâm nhập vùng biển thuộc phạm vi 12 hải lý tại Bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham) không lâu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã thăm Indonesia và Việt Nam, công khai bày tỏ việc Mỹ ủng hộ toàn diện 2 nước này bảo vệ “chủ quyền Biển Đông” và hậu thuẫn 2 nước thách thức Trung Quốc. Phía Trung Quốc cho rằng hành động này của ông Mattis dường như đang tái diễn chiến lược Biển Đông thời Tổng thống Barack Obama nắm quyền.
Giới phân tích Trung Quốc cho rằng điều đáng chú ý là theo kế hoạch, việc ông Mattis sẽ thăm Trung Quốc đầu năm 2018 này, nhưng trước đó lại thăm Đông Nam Á, khơi dậy vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông, rõ ràng là đã có những toan tính chính trị rất kỹ lưỡng.
Một mặt, điều này khơi dậy sự tức giận của các nước Đông Nam Á đối với Trung Quốc, cản trở Trung Quốc hiện chiến lược "Vành đai và Con đường" (BRI). Mặt khác, ông Mattis có ý đồ khi thăm Trung Quốc sẽ dùng vấn đề Biển Đông để khiến Trung Quốc nhượng bộ, hoặc ít nhất là có thể mặc cả với Trung Quốc trong các vấn đề khác.
Ngoài ông Mattis, các nhân vật đại diện khác của quân đội Mỹ cũng đưa ra các phát biểu với lời lẽ cực đoan nhằm vào Trung Quốc.
Trước đó, khi đại diện quân đội Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ tham dự một hội nghị tổ chức tại Ấn Độ, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris đã chĩa mũi giáo vào Trung Quốc, tuyên bố Trung Quốc là “lực lượng mang tính phá hoại” của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ám chỉ Trung Quốc phá hoại tiềm năng phồn vinh, mở cửa và bao dung của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Ông Harry Harris còn kêu gọi các nước dân chủ như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và
Ngoài những tuyên bố khiêu khích, gần đây Mỹ thể hiện thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc trong vấn đề kinh tế, thương mại.
Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nhằm vào hành vi Trung Quốc “xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ” của các doanh nghiệp Mỹ, và phía Mỹ đang thảo luận về một “con số” chưa từng có trong lịch sử, ám chỉ sẽ áp dụng biện pháp cấm vận nghiêm khắc hơn đối với các doanh nghiệp Trung Quốc.
Ông Trump còn cho biết sẽ sớm công bố báo cáo điều tra liên quan đến điều khoản 301 nhằm vào Trung Quốc. Dường như một cuộc chiến tranh thương mại Trung-Mỹ đang cận kề.
Theo giới phân tích Trung Quốc, chiến lược ngoại giao của ông Trump đã bắt đầu lộ diện, thoát khỏi quỹ đạo chống khủng bố, quay trở về quỹ đạo cạnh tranh nước lớn, mà Trung Quốc là mục tiêu quan trọng nhất.
Thế nhưng, Trung Quốc là đối thủ Mỹ chưa từng gặp phải, vừa không giống như Liên Xô (cũ), vừa không giống với nửa thực dân như Mỹ. Quan hệ kinh tế, thương mại Trung-Mỹ là cùng dựa vào nhau, phồn thịnh cùng phồn thịnh, thiệt hại cùng thiệt hại.
Vì thế, việc Mỹ muốn tấn công triệt để đối với Trung Quốc không phải là việc dễ làm. Trung Quốc với thị trường trong nước khổng lồ, khoản dự trữ ngoại hối hơn 3.000 tỷ USD và khoản trái phiếu chính phủ Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ đều là những vũ khí hữu hiệu để đối phó với Mỹ.
Nhưng bất kể là như thế nào, trong thời ông Trump nắm quyền, Trung Quốc cần phải sẵn sàng cho một cuộc đấu tranh với Mỹ, chỉ có thông qua đấu tranh mới có thể mưu cầu đoàn kết./.
Tin liên quan
Trung Quốc và “con đường tơ lụa trên băng” (Phần 2)
Tham vọng chinh phục Bắc Cực của Bắc Kinh đã có từ lâu, nhưng phải đợi từ năm 2013 đến nay Trung Quốc mới được mời làm quan sát viên Hội đồng Bắc Cực.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump yêu cầu các trung tâm dữ liệu AI tự sản xuất điện
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các doanh nghiệp xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tự sản xuất điện để đáp ứng nhu cầu vận hành.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận diesel Mỹ - Nga khó kéo giá nhiên liệu toàn cầu đi xuống
Theo giới quan sát, thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Nga về việc cung cấp dầu diesel ra thị trường khó giúp giá mặt hàng này giảm đáng kể.
-
Kinh tế Thế giớiECB: Kinh tế Eurozone chống chịu trước cú sốc năng lượng tốt hơn dự kiến
Các nhà kinh tế thuộc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhận định kinh tế Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã vượt qua cú sốc năng lượng trong năm nay tốt hơn so với dự báo.
-
Kinh tế Thế giớiAPEC cam kết tăng cường hợp tác trước những rủi ro kinh tế toàn cầu
Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng tài chính APEC cảnh báo tình trạng mất cân bằng kinh tế toàn cầu đang tạo ra những rủi ro đối với tăng trưởng và ổn định.
-
Kinh tế Thế giớiCác giải pháp thông minh thúc đẩy thương mại Trung Quốc - ASEAN
Hữu Nghị Quan đã củng cố vị thế chiến lược của mình, trở thành trung tâm cốt lõi cho trái cây từ các nước ASEAN nhập khẩu vào Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/10/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiViệt Nam công bố 4 chủ đề ưu tiên cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027
Việt Nam công bố 4 chủ đề ưu tiên cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027, tập trung vào thị trường vốn, tài chính dựa trên dữ liệu, nguồn lực phát triển và nhân lực trẻ.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ triển khai chương trình chống gian lận ngân sách liên bang
Ngày 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố Chương trình Khuyến khích tố giác hành vi gian lận (WHIP) do Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) quản lý, với ngân sách ban đầu 25 triệu USD.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc ngày càng phân hóa
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý III/2026 nhỉnh hơn dự báo, nhưng các số liệu mới cho thấy những điểm yếu nghiêm trọng của thị trường nội địa.












