Mỹ: Nhóm người trên 70 tuổi chiếm 30% tài sản quốc gia trong quý III/2023

09:57' - 24/12/2023
BNEWS Trong 25 năm qua, tổng tài sản của người Mỹ từ 70 tuổi trở lên đã tăng gấp sáu lần, lên 43,3 tỷ USD. Trong cùng khoảng thời gian đó, tài sản của những người dưới 55 tuổi chỉ tăng khoảng 2,5 lần.

Những người Mỹ từ 70 tuổi trở lên không còn trong độ tuổi lao động nữa, nhưng tài sản của họ đã tăng vọt trong thời kỳ đại dịch.

Được gọi là nhóm thế hệ "Baby Boomer"-  nhóm nhân khẩu học sinh từ năm 1946 đến 1964, trong thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh của thế giới sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, những người trên 70 tuổi của Mỹ đã tích lũy thêm hơn 14.000 tỷ USD giá trị tài sản ròng kể từ cuối năm 2019. Tỷ trọng tài sản của họ trong tổng giá trị tài sản của đất nước đã tăng lên mức kỷ lục 30% trong quý III/2023, mặc dù họ chỉ chiếm 11% dân số Mỹ.

Hiện nước Mỹ có thêm khoảng 2,3 triệu người trên 70 tuổi so với năm 2019. Giá trị nhà ở và cổ phiếu tăng vọt trong thời kỳ đại dịch mang lại lợi ích đáng kể cho các thế hệ lớn tuổi, vốn sở hữu một hoặc nhiều ngôi nhà và nắm giữ các cổ phiếu hoặc cổ phần trong quỹ tương hỗ.

 

Mặc dù những người trên 70 tuổi ở Mỹ đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng phần lớn nhóm tuổi đó vẫn đang làm việc. Theo dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên trong lực lượng lao động Mỹ đạt mức thấp lịch sử là 10% vào giữa những năm 1980, nhưng kể từ đó tỷ lệ này đã tăng gần gấp đôi, ngay cả sau khi nhiều người nghỉ hưu sớm khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Dữ liệu của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng cho thấy người Mỹ trong độ tuổi từ 40 đến 70, độ tuổi mà mọi người thường đạt đến mức thu nhập cao nhất, đang nắm giữ tỷ trọng tài sản hộ gia đình nhỏ hơn so với năm 2019.

Xét trong khoảng thời gian dài hơn, sự gia tăng mạnh mẽ về tài sản của nhóm người lớn tuổi càng rõ rệt hơn. Trong 25 năm qua, tổng tài sản của người Mỹ từ 70 tuổi trở lên đã tăng gấp sáu lần, lên 43,3 tỷ USD. Trong cùng khoảng thời gian đó, tài sản của những người dưới 55 tuổi chỉ tăng khoảng 2,5 lần.

Những người Mỹ lớn tuổi cũng là những người được hưởng lợi từ việc nắm bắt thời điểm tốt trên thị trường chứng khoán, bất chấp những cuộc suy thoái đang diễn ra. Kể từ năm 2019, những người từ 70 tuổi trở lên tại Mỹ đã kiếm được tổng cộng khoảng 5.000 tỷ USD tiền lãi.

Gần 38% cổ phần doanh nghiệp và cổ phiếu quỹ tương hỗ quốc gia được nắm giữ bởi những người trong độ tuổi đó trong quý III/2023, tỷ lệ cao nhất được ghi nhận từ năm 1989. Trong quý IV năm nay, đà tăng này vẫn tiếp diễn, giữa bối cảnh chứng khoán tăng điểm nhờ kỳ vọng rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm 2024.

Theo dữ liệu riêng biệt từ Fed, những người siêu giàu ở nước này đã giúp tăng lượng cổ phiếu nắm giữ trung bình của những người trên 65 tuổi lên khoảng 1,8 triệu USD vào năm 2022.

Tuy nhiên, dữ liệu của Fed đang che giấu sự bất bình đẳng trước và sau đại dịch COVID-19. Hàng triệu người Mỹ lớn tuổi vẫn phải đối mặt với khó khăn, cứ 10 người trên 65 tuổi ở Mỹ thì có hơn 1 người đang phải sống trong cảnh nghèo đói.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục