Mỹ sẽ áp thuế mới với thép và nhôm: Cổ phiếu thép lao dốc

16:47' - 10/02/2025
BNEWS Thị trường chứng khoán diễn biến khá tiêu cực trong phiên giao dịch ngày 10/2, lực bán dâng cao, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu thép sau thông tin Mỹ sẽ áp thuế mới với thép và nhôm.

Theo đó, nhóm cổ phiếu thép giảm sâu: TVN giảm 6,74%; HMC giảm 6,08%; GDA giảm 4,76%; HPG giảm 4,69%; HSG giảm 4,52%; TIS giảm 4,29%, NKG giảm 3,57%; TLH giảm 2,65%.

Cổ phiếu thép giảm sâu trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/2 thông báo, trong ngày 10/2, ông sẽ công bố mức thuế mới 25% với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu vào thị trường Mỹ.

Mức thuế này sẽ được áp dụng ngoài mức thuế hiện hành đối với hai mặt hàng này. Tổng thống Trump cũng cho biết sẽ công bố mức thuế quan tương hỗ "có đi có lại" vào ngày 11/2 hoặc 12/2, có hiệu lực gần như ngay lập tức.

 

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã áp thuế 25% với thép và 10% với nhôm, nhưng sau đó đã cấp hạn ngạch miễn thuế cho một số đối tác thương mại như Canada, Mexico và Brazil. Sau đó, cựu Tổng thống Joe Biden đã mở rộng hạn ngạch này cho Anh, Nhật Bản, và Liên minh châu Âu (EU).

Trong cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba hôm 7/2, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tăng thuế quan với nhiều quốc gia trong tuần này để phù hợp với thuế quan của các nước này.

Những động thái trên được Tổng thống Trump thực hiện là nhằm thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông là áp thuế đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ bằng mức thuế mà các đối tác thương mại áp đặt với hàng xuất khẩu Mỹ.

Thông tin Mỹ sẽ áp thuế mới với thép và nhôm có ảnh hưởng ngay lập tức tới cổ phiếu doanh nghiệp thép của Việt Nam do Mỹ là thị trường lớn nhập khẩu nhôm, thép từ Việt Nam.

Hiệp hội Thép Việt Nam, năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 12,62 triệu tấn thép, tăng 13,47% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu đạt 9,08 tỷ USD tăng 8,78% so với cùng kỳ năm 2023. Mỹ đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của thép Việt Nam, chiếm thị phần 13%, xếp sau ASEAN (26%) và EU 23%.

Ngoài nhóm cổ phiếu thép, cổ phiếu vốn hóa lớn cũng là nguyên nhân chính khiến thị trường giảm sâu. Rổ VN30 có tới 16 mã giảm giá, trong khi chỉ có 9 mã tăng giá và 5 mã đứng giá. Các cổ phiếu họ Vingroup như VIC, VHM, VRE đều ở chiều giảm giá. Cùng đó, các mã cổ phiếu đầu ngành như VCB, VNM, FPT, SAB, MWG, VJC... ở chiều giá đỏ. Nhóm cổ phiếu bất động sản giảm sâu gây thêm áp lực cho thị trường chung. Các nhóm chứng khoán, bảo hiểm, ô tô và phụ tùng... cũng chìm trong sắc đỏ.

Ở chiều tăng giá, đáng chú ý có lẽ là nhóm cổ phiếu dầu khí khi PEQ tăng 5%; PVB tăng 3,35%; OIL tăng 1,57%, PLX tăng 1,38%, PVC tăng 0,92%, BSR tăng 0,25%.

Ngoài chịu áp lực bán mạnh của khối nội, thị trường còn bị ảnh hưởng tiêu cực từ việc khối ngoại ròng tới 447 tỷ đồng phiên hôm nay. Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại tiếp đà bán ròng xấp xỉ 442 tỷ đồng. HPG bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất toàn thị trường (194 tỷ đồng). Tiếp đến,  MWG bị bán ròng hơn 108 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khối ngoại còn bán ròng 6 tỷ đồng trên thị trường UPCOM, trong khi chỉ mua ròng khoảng 1 tỷ đồng trên HNX.

Chốt phiên giao dịch ngày 10/2, VN-Index giảm 11,94 điểm về mức 1.263,26 điểm; HNX-Index giảm 1,52 điểm về mức 227,97 điểm; UPCOM-Index giảm 0,61 điểm xuống 96,63 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 20.727 tỷ đồng.

Trong báo cáo chiến lược tháng 2/2025, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) cho biết, các tín hiệu kỹ thuật cho thấy xu hướng trung hạn của VN-Index vẫn trong giai đoạn tích lũy trong kênh giá 1.180 – 1.300 điểm. Hiện tại, VN-Index đang trong nhịp thử thách vùng kháng cự 1.275 điểm. Vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.260 điểm kỳ vọng nâng đỡ tốt cho chỉ số.

Các thách thức thị trường chứng khoán Việt Nam cần phải vượt qua: Tốc độ hạ lãi suất chậm lại của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), biến động tỷ giá, động lực tiêu dùng trong nước cần thêm thời gian hồi phục và chính sách khó đoán của Tổng thống Trump sẽ gây rủi ro cho tăng trưởng của kênh xuất khẩu.

Tuy nhiên, các cải cách mạnh mẽ dần được thực thi, nền kinh tế và lợi nhuận thị trường tiếp tục mở rộng tăng trưởng, tỷ giá ổn định lại từ nửa cuối năm và kỳ vọng nâng hạng lên thị trường mới nổi. Theo đó, SSI kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có cơ hội được định giá lại và duy trì hồi phục dần trong tháng này.

SSI cũng chỉ ra rủi ro cho nhịp phục hồi, đó là tỷ giá biến động mạnh, chính sách thuế quan khó lường của Mỹ, tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận thị trường không như kỳ vọng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục