Mỹ: Thâm hụt thương mại hàng hóa gia tăng trong tháng 8/2020

13:43' - 30/09/2020
BNEWS Theo Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại hàng hóa của nước này trong tháng 8/2020 đã tăng 3,5% lên mức 82,9 tỷ USD.

Một báo cáo mới công bố của Bộ Thương mại Mỹ ngày 29/9 cho thấy thâm hụt trong hoạt động thương mại hàng hóa của nước này đã gia tăng trong tháng 8/2020, khi hoạt động nhập khẩu tăng mạnh do các doanh nghiệp xây dựng lại các kho hàng đã sớm cạn kiệt trong thời gian xảy ra đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Báo cáo trên cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ trong tháng 8/2020 đã tăng 3,5% lên mức 82,9 tỷ USD. Trong đó, nhập khẩu hàng hóa tăng 3,1% lên 201,3 tỷ USD trong khi xuất khẩu hàng hóa tăng 2,8% lên 118,3 tỷ USD.

Nhóm hàng tiêu dùng dẫn đầu đà tăng của kim ngạch nhập khẩu với mức tăng 7%. Nhập khẩu lương thực và tư liệu sản xuất cũng tăng mạnh. Song nhập khẩu vật tư công nghiệp lại giảm 4,6% trong cùng giai đoạn.

Giới quan sát lưu ý rằng với phần lớn hàng nhập khẩu là nhằm bổ sung kho hàng dự trữ nên tác động đối với tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ có thể sẽ rất "khiêm tốn".

Về hoạt động xuất khẩu, các nhóm hàng tiêu dùng, vật tư công nghiệp và thực phẩm đều tăng. Tuy nhiên, nhóm tư liệu sản xuất, động cơ và phụ tùng xe gắn máy đã đi xuống.

Bộ Thương mại Mỹ cũng báo cáo rằng lượng dự trữ hàng bán lẻ đã tăng 0,8% trong tháng Tám sau khi phục hồi 1,2% trong tháng Bảy. Khi không tính xe gắn máy và phụ tùng, lượng hàng dự trữ của ngành bán lẻ tăng 0,9% sau khi tăng 0,6% trong tháng Bảy.

Lượng hàng dự trữ bán buôn đã phục hồi 0,5% trong tháng Tám sau khi giảm 0,1% trong tháng trước đó. Tích lũy kho dữ trữ hàng dự kiến sẽ đóng góp vào tăng trưởng GDP trong quý III/2020 của Mỹ sau khi "đứng ngoài cuộc" trong 5 quý liên tiếp.

Tuy ghi nhận tình trạng thâm hụt thương mại hàng hóa, điều đó không làm thay đổi kỳ vọng của giới quan sát về khả năng GDP của Mỹ sẽ tăng mạnh trong quý III/2020 sau khi giảm mạnh nhất kể từ năm 1947 trong quý II/2020.

Nền kinh tế lớn nhất thế giới này vốn đã rơi vào suy thoái vào tháng 2/2020 song đã nhận được lực thúc đẩy trong hầu hết mùa Hè nhờ việc các doanh nghiệp mở cửa trở lại cùng các biện pháp kích thích tài chính từ Chính phủ Mỹ.

Theo dự báo, GDP của Mỹ dự kiến sẽ phục hồi với mức tăng trưởng 32% trong quý III/2020, sau khi giảm liên tiếp trong hai quý đầu của năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục