BNEWS Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các căn cứ pháp lý mới để áp thuế đối với phần lớn nền kinh tế toàn cầu, trong đó có điều khoản cho phép áp thuế lên tới 15% trong 150 ngày.
Tờ Wall Street Journal ngày 29/5 đưa tin chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các căn cứ pháp lý mới để áp thuế đối với phần lớn nền kinh tế toàn cầu, trong đó có điều khoản cho phép áp thuế lên tới 15% trong 150 ngày, sau phán quyết của tòa án thương mại Mỹ chống lại mức thuế quan mới nhất của chính quyền.
Theo những người am hiểu về vấn đề, đội ngũ của Tổng thống Trump đang cân nhắc phản ứng kép sau phán quyết của tòa án.
Trước hết, chính quyền đang xem xét một biện pháp áp thuế tạm thời dựa trên một điều khoản chưa từng được sử dụng trước đây trong Đạo luật Thương mại năm 1974, trong đó có quy định cho phép áp thuế lên đến 15% trong vòng 150 ngày để giải quyết vấn đề mất cân bằng thương mại với các quốc gia khác.
Điều này sẽ giúp ông Trump có thời gian để đề ra mức thuế riêng cho từng đối tác thương mại theo một điều khoản khác trong cùng đạo luật này, được dùng để chống lại các hành vi thương mại nước ngoài không công bằng.
Bước thứ hai trong chiến lược này sẽ yêu cầu một quy trình thông báo và lấy ý kiến kéo dài, nhưng được các quan chức chính quyền đánh giá là có cơ sở pháp lý vững hơn so với chính sách thuế quan mà tòa án tuyên là bất hợp pháp trong tuần này.
Những điều khoản pháp lý thay thế này đã từng được sử dụng nhiều lần trước đây, trong đó có việc chính quyền nhiệm kỳ đầu của ông Trump áp thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
Theo nguồn tin, các cuộc thảo luận về những chiến thuật mới vẫn đang diễn ra và chính quyền Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Chính quyền của ông Trump có thể sẽ vẫn tiếp tục chờ thêm tín hiệu để triển khai “kế hoạch B” sau khi tòa phúc thẩm liên bang cho phép các mức thuế khẩn cấp của ông Trump vẫn có hiệu lực trong quá trình kháng cáo.
Nhà Trắng và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên.
Trong phán quyết hôm 28/5, Tòa Thương mại quốc tế Mỹ đã bác bỏ việc ông Trump sử dụng IEEPA để giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại. Tòa án nhấn mạnh Hiến pháp Mỹ trao thẩm quyền đặc biệt cho Quốc hội để điều tiết thương mại với các quốc gia khác và thẩm quyền đó không bị lấn át bởi thẩm quyền khẩn cấp của Tổng thống về bảo vệ nền kinh tế Mỹ.
Trong khi đó, liên quan đến các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra, cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các đối tác thương mại của nước này vẫn đang tiếp tục đàm phán với Mỹ một cách thiện chí và đang cố gắng hoàn tất các thỏa thuận trước khi thời hạn tạm dừng 90 ngày kết thúc.
Ông Bessent cũng cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đã bị đình trệ một chút, nhưng ông mong đợi sẽ có nhiều cuộc đàm phán với các quan chức Trung Quốc hơn trong những tuần tới. Theo ông, để có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng có thể cần tới sự tham gia trực tiếp của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping).
Trong khi đó, dự kiến sáng sớm 30/5 theo giờ địa phương, ông Bessent sẽ có cuộc thảo luận với một phái đoàn lớn từ Nhật Bản.
Liên quan đến vòng đàm phán thương mại song phương thứ tư giữa Mỹ và Nhật Bản này, trong một cuộc họp báo ngày 29/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani khẳng định Tokyo không có ý định mua thiết bị quốc phòng từ Washington để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp thuế quan. Ông nhấn mạnh các cuộc đàm phán thuế quan và các vấn đề an ninh là những vấn đề riêng biệt. Theo đó, giới chức Nhật Bản sẽ chỉ mua những thiết bị phù hợp để tăng cường năng lực quốc phòng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khẳng định sẽ hợp tác với các cơ quan khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế quan.
Phát biểu của ông Nakatani được đưa ra một ngày sau khi trưởng nhóm đàm phán thuế quan của Nhật Bản cho biết việc mua thiết bị quốc phòng của Mỹ có thể giúp giảm thâm hụt thương mại, trở thành một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán song phương về thuế quan.
Hiện Mỹ đang áp thuế cơ sở 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu, thuế 25% đối với nhôm, thép và ô tô nhập khẩu, trong khi hoãn thuế đối ứng 90 ngày với các đối tác thương mại, trừ Trung Quốc. Theo thông báo trước đó của Mỹ, mức thuế đối ứng mà nước này dự định áp với Nhật Bản là 24%.
- Từ khóa:
- donald trump
- thuế quan của mỹ
- mỹ
Tin liên quan
Chứng khoán châu Á giảm điểm sau diễn biến pháp lý liên quan tới thuế quan của Mỹ
Thị trường chứng khoán châu Á giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng 30/5, giữa bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIMF giải ngân thêm 690 triệu USD cho Ukraine
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 20/7 đã phê duyệt giải ngân ngay khoản tiền 690 triệu USD cho Ukraine sau khi hoàn tất đợt rà soát mới nhất đối với chương trình hỗ trợ tài chính dành cho nước này.
-
Kinh tế Thế giớiAustralia siết quy định về trần giá sản phẩm tại siêu thị lớn
Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) đang đẩy mạnh thu thập dữ liệu và chuẩn bị ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm rà soát tình trạng tăng giá bất hợp lý tại các chuỗi siêu thị lớn.
-
Kinh tế Thế giớiViệt Nam là điểm đến tiềm năng trong chiến lược mở rộng hợp tác của doanh nghiệp Trung Quốc
Chính quyền và doanh nghiệp thành phố Đức Châu (Sơn Đông, Trung Quốc) đánh giá Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác trong công nghiệp xanh, năng lượng mới, hạ tầng và chuyển đổi xanh.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thêm thuế 50% với một số hàng hóa của Canada
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế bổ sung 50% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Canada, với lý do Ottawa áp dụng các chính sách thương mại phân biệt đối xử với hàng hóa Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiIran cáo buộc Mỹ không muốn giảm căng thẳng
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự cho thấy Washington không muốn hạ nhiệt căng thẳng.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 20/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 20/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Anh cam kết đưa đất nước trở lại ổn định
Thủ tướng Anh nhấn mạnh rằng "nước Anh cần cho thế giới thấy chúng ta có thể một lần nữa giành lại sự ổn định của mình".
-
Kinh tế Thế giớiVương quốc Anh có Thủ tướng mới
Ngày 20/7, ông Andy Burnham đã chính thức trở thành tân Thủ tướng của nước Anh, thay thế ông Keir Starmer.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Đức để ngỏ khả năng cải tổ nội các
Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình ZDF, ông Merz nhấn mạnh đây mới chỉ là giả định, song cho biết muốn hoàn tất việc lựa chọn người kế nhiệm ông Spahn trước cuối tháng 7.











