Mỹ "từ chối khéo" đề nghị tham gia kế hoạch cắt giảm sản lượng của OPEC+
Đáp lại lời kêu gọi tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác (còn gọi là nhóm OPEC+), Bộ Năng lượng Mỹ trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 7/4 cho biết sản lượng dầu của nước này tự giảm mà không cần bất cứ hành động nào của Chính phủ.
Viện dẫn báo cáo mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Bộ Năng lượng Mỹ nói rằng ngành sản xuất dầu của nước này dự kiến sẽ cắt giảm 2 triệu thùng dầu/ngày trong 2 năm tới mà không có sự can thiệp nào từ chính phủ liên bang. Như vậy theo dự báo của EIA, sản lượng dầu của Mỹ sẽ đạt trung bình 11 triệu thùng/ngày vào năm 2021, tương đương với mức giảm khoảng 2 triệu thùng/ngày so với mức đỉnh ghi nhận hồi cuối năm 2019. Điều này phù hợp với thông tin trước đó từ Nhà Trắng rằng họ sẽ không can thiệp vào thị trường tư nhân. Luật chống độc quyền của Mỹ cấm các nhà sản xuất dầu nước này thực hiện các biện pháp để đẩy giá dầu lên cao. Song các chuyên gia cho biết việc hạn chế sản xuất dầu có thể hợp pháp tại Mỹ nếu các cơ quan quản lý nhà nước hoặc chính phủ liên bang đặt ra mức sản lượng thấp hơn. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Saudi Arabia, Nga và các thành viên khác trong OPEC+ bày tỏ sẵn sàng quay lại bàn thương lượng về chương trình cắt giảm sản lượng để đẩy giá dầu lên. Nhưng các nước này cũng kêu gọi hành động từ Mỹ và các quốc gia khác không phải là thành viên của OPEC để giúp giá “vàng đen” tăng trở lại. Giá dầu thế giới đã lao dốc khi nhu cầu năng lượng toàn cầu đã giảm tới 30%, tương đương khoảng 30 triệu thùng mỗi ngày, do các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.Những biện pháp hạn chế đi lại như vậy đã khiến nhu cầu về nhiên liệu máy bay, xăng và dầu diesel giảm mạnh. Hiện giá dầu Brent đang được giao dịch quanh mức 32 USD/thùng, chỉ bằng một nửa so với mức hồi cuối năm 2019.
Nhưng đến hiện tại, chưa có bất cứ thỏa thuận nào được đưa ra do Nga và Saudi Arabia, hai nhà sản xuất lớn nhất trong OPEC+, vẫn còn bất đồng về những yêu cầu của thỏa thuận mới. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng bất kỳ kế hoạch cắt giảm sản lượng nào cũng nên được tính từ những mức sản lượng ghi nhận trong quý I/2020, trước khi Saudi Arabia và một số quốc gia khác gia tăng sản lượng. Trong khi đó, các nguồn tin của OPEC cho biết Riyadh muốn mức cắt giảm được tính từ mức sản lượng cao của hiện tại. Sau khi không đạt được một thỏa thuận hồi tháng Ba với Nga, Saudi Arabia đã tăng sản lượng dầu thô lên 12,3 triệu thùng/ngày vào ngày 1/4 và dự định xuất khẩu hơn 10 triệu thùng/ngày. Theo dự kiến, OPEC+ sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào 14h ngày 9/4 (tức khoảng 21h cùng ngày theo giờ Việt Nam). Sau cuộc họp của OPEC+, Saudi Arabia sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến khác vào thứ Sáu (10/4) với các Bộ trưởng Năng lượng từ Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) để bàn về cách giảm bớt ảnh hưởng của dịch bệnh trên thị trường năng lượng.Giới chuyên gia đánh giá cuộc họp của các Bộ trưởng Năng lượng G20 cho thấy thách thức từ dịch COVID-19 lớn đến mức OPEC+ không thể tự giải quyết mà phải cần tất cả các nhà sản xuất dầu trên thế giới sẵn sàng hạn chế sản lượng./.Tin liên quan
-
Hàng hoá
OPEC+ có thể cắt giảm sản lượng dầu mỏ nếu Mỹ có thiện chí hợp tác
08:26' - 07/04/2020
OPEC có thể đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác trong một hội nghị dự kiến được tổ chức vào ngày 9/4 nếu Mỹ cùng thực hiện động thái này.
-
Hàng hoá
Giới phân tích hoài nghi về khả năng cắt giảm 10 triệu thùng/ngày của OPEC+
15:39' - 05/04/2020
Nhà phân tích Per Magnus Nysveen của công ty môi giới đầu tư Rystad Energy cũng lưu ý rằng “điểm nhấn” cần chú ý trong cuộc họp tuần tới là mỗi nhà sản xuất sẵn sàng cắt giảm bao nhiêu.
-
Kinh tế Thế giới
OPEC+ hoãn họp sau khi Saudi Arabia và Nga bất đồng về vấn đề giá dầu giảm
06:30' - 05/04/2020
Động thái trên diễn ra bất chấp sức ép từ Tổng thống Mỹ đối với OPEC và các nước sản xuất dầu liên minh, còn gọi là OPEC+, về việc nhanh chóng bình ổn thị trường dầu mỏ thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Giá dầu có thể chạm mốc 200 USD/thùng nếu xung đột Trung Đông kéo dài
16:00'
Tập đoàn tài chính Macquarie Group Ltd. nhận định giá dầu có thể đạt mức kỷ lục 200 USD/thùng nếu xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran kéo dài đến tháng 6/2026 và eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa.
-
Hàng hoá
Giá dầu giảm nhẹ khi Mỹ tiếp tục hoãn hoạt động quân sự nhằm vào Iran
15:28'
Giá dầu thô đi xuống trong phiên 27/3, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định gia hạn thêm 10 ngày đối với lệnh tạm ngừng tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các cơ sở năng lượng của Iran.
-
Hàng hoá
Doanh nghiệp xoay trục chiến lược giữ nhịp tăng trưởng xuất khẩu
11:57'
Tái tổ chức chuỗi cung ứng đến nâng cao tiêu chuẩn bền vững, doanh nghiệp buộc phải thích ứng nhanh để duy trì đà tăng trưởng
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới tăng mạnh, trong nước giảm sâu nhờ chính sách điều hành
09:38'
Giá dầu thô thế giới bật tăng mạnh trong phiên hôm qua (26/3), đẩy giá dầu Brent tiến sát mốc 106 USD/thùng. Trái ngược, trong nước, giá xăng giảm tới gần 5.600 đồng/lít.
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới tăng gần 6% do lo ngại xung đột Trung Đông leo thang
07:12'
Giá dầu thô thế giới đã bật tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 26/3 khi hy vọng về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Trung Đông dần tan biến.
-
Hàng hoá
Giá xăng dầu tiếp tục giảm từ 24h00 ngày 26/3
00:21'
Liên Bộ Công Thương-Tài chính đã quyết định tiếp tục giảm giá xăng dầu từ 24h00 ngày 26/3.
-
Hàng hoá
Giá dầu Brent áp sát mức 105 USD/thùng
16:38' - 26/03/2026
Trong phiên chiều 26/3 tại châu Á, giá dầu Brent giao tháng 5/2026 tăng 2,5% lên 104,78 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giao cùng kỳ tăng 2,6% lên 92,62 USD/thùng.
-
Hàng hoá
Đắk Lắk siết chặt quản lý hoạt động mua, bán sầu riêng
16:02' - 26/03/2026
Quy chế quản lý hoạt động mua, bán sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là hành lang pháp lý quan trọng để doanh nghiệp, nông dân, thương lái nhìn nhận rõ và nâng cao trách nhiệm.
-
Hàng hoá
Ấn Độ đặt mục tiêu đạt 5.000 tấn nam châm đất hiếm vào năm 2030
15:40' - 26/03/2026
Ấn Độ đẩy mạnh thăm dò lithium, đất hiếm và nâng công suất nam châm lên 5.000 tấn vào 2030 nhằm giảm phụ thuộc nhập khẩu, củng cố chuỗi cung ứng phục vụ tăng trưởng công nghiệp và công nghệ.
