BNEWS Ngày 7/6, trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tới Myanmar, chính phủ hai nước đã ký thỏa thuận miễn thị thực đối với người mang hộ chiếu phổ thông.
Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn của Tổng thống Myanmar cho biết thỏa thuận trên cho phép người mang hộ chiếu phổ thông của hai nước được lưu trú ở nước còn lại trong thời gian 30 ngày mà không cần thị thực. Văn bản này sẽ có hiệu lực từ tháng 12 tới.
Tại cuộc gặp giữa Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw và Thủ tướng Lý Hiển Long, hai lãnh đạo đã thảo luận việc thúc đẩy đầu tư, khai trương viện đào tạo hướng nghiệp Singapore tại Yangon, tăng cường du lịch và đánh giá thỏa thuận tránh đánh thuế hai lần mà hai nước đã ký năm 1999.
Cùng ngày, ông Lý Hiển Long cũng đã có cuộc gặp với Cố vấn nhà nước kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Aung San Suu Kyi (Oong Xan Xu Chi), trong đó Thủ tướng Singapore kêu gọi hai nước tham gia tích cực vào các vấn đề quốc tế.
Theo kế hoạch, ông Lý Hiển Long sẽ ở thăm Myanmar trong ba ngày từ 7/6, theo lời mời của Tổng thống U Htin Kyaw, nhằm củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đồng thời hỗ trợ Myanmar phát triển đất nước.
Ông là lãnh đạo châu Á đầu tiên thăm Myanmar kể từ khi chính phủ mới ở nước này nhậm chức ngày 1/4 vừa qua. Chuyến thăm đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Myanmar-Singapore.
Quan hệ kinh tế hai nước đã không ngừng phát triển trong thời gian gần đây. Năm 2015, Singapore là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Myanmar, chỉ sau Trung Quốc và Thái Lan. Tính tới tháng 4/2016, Singapore đã trở thành nhà đầu tư lớn thứ hai tại Myanmar, với tổng vốn đầu tư lên tới 17,7 tỷ SGD (tương đương 13 tỷ USD).
Trong khi đó, Myanmar là đối tác thương mại lớn thứ 28 của Singapore tính đến năm 2015. Kim ngạch thương mại hai nước năm ngoái đạt 3,5 tỷ SGD, tăng 9,6% so với năm trước./.
- Từ khóa:
- singapore
- myanmar
- thị thực
- miễn thị thực
Tin liên quan
Thiên đường mua sắm Singapore kém sôi động
Tình trạng ì ạch của nền kinh tế thế giới đang hạn chế mức chi tiêu của người dân Singapore, nhất là những lao động làm việc trong các lĩnh vực xuất khẩu đang bị tác động tiêu cực.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.












