BNEWS Bộ trưởng Năng lượng Na Uy Terje Aasland ngày 23/8 cho biết nước này có kế hoạch duy trì sản lượng khí đốt ở mức cao hiện nay đến năm 2030, trong lúc EU tìm cách giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga.
Trả lời phỏng vấn của hãng Reuters, Bộ trưởng Aasland nêu rõ: "Tôi dự kiến chúng tôi có thể duy trì các mức sản lượng hiện nay cho đến năm 2030. Chúng tôi thấy có những dự án, kế hoạch có thể giúp duy trì lượng khí đốt ở mức cao trong mấy năm tới".
Theo dự báo công bố hồi tháng 5 vừa qua, Na Uy sẽ sản xuất khoảng 122 tỉ m3 khí đốt trong năm nay, tăng 8% so với năm 2021. Na Uy hiện là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh Nga cắt giảm lượng cung cấp khí đốt sang châu Âu.
Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng CH Cyprus Natasa Pilides cho biết việc phát hiện một mỏ khí đốt mới ở ngoài khơi bờ biển phía Nam nước này có thể thúc đẩy hoạt động khai thác các nguồn nhiên liệu chưa được khai thác và giúp đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho châu Âu.
Trước đó, ngày 22/8, tập đoàn Eni của Italy và Total Energies của Pháp thông báo đã phát hiện một mỏ khí đốt có trữ lượng lớn tại giếng Cronos-1 cách bờ biển của CH Cyprus 160 km. Mỏ khí đốt mới có trữ lượng ước tính khoảng 70,7 tỷ m3 khí hydrocacbon.
Việc phát hiện mỏ khí đốt Cronos-1 đã nâng số lượng mỏ tìm thấy ngoài khơi CH Cyprus lên 4 mỏ, bao gồm 2 mỏ của Eni-Total, 1 mỏ của ExxonMobil và các đối tác Qatar Petroleum, 1 mỏ khác của Chevron cùng các đối tác Shell và NewMed Energy của Israel.
Phát biểu trên đài phát thanh nhà nước, bà Pilides cho biết trong bối cảnh Nga đe dọa cắt nguồn cung khí đốt cho EU, CH Cyprus hiện đang đàm phán với Brussels để tham gia kế hoạch năng lượng của EU nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga. Bà cho biết đã liên lạc với tập đoàn Eni và TotalEnergies để tìm cách khai thác tối ưu mỏ Cronos-1.
Giới chức châu Âu kỳ vọng mỏ khí đốt trên có thể đảm bảo nguồn cung năng lượng thay thế cho châu Âu, trong bối cảnh Nga cắt giảm lượng cung cấp khiến châu lục này đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng./.
Tin liên quan
Công ty Bỉ chuẩn bị cho mùa Đông thiếu khí đốt - Bài 1: Kế hoạch giảm tiêu thụ
Mùa Đông năm nay mang đến mối lo ngại về tình trạng thiếu hụt năng lượng ở “lục địa già” do hậu quả của cuộc xung đột ở Ukraine.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.












