BNEWS Một kết quả nữa đáng ghi nhận trong năm 2015 là lượng khách quốc tế đến từ 6 thị trường châu Âu được miễn thị thực đều tăng trưởng, trong đó thị trường Tây Ban Nha và Italy tăng trưởng trên 10%.
Tại cuộc tổng kết trực tuyến công tác ngành du lịch Việt Nam 2015 diễn ra tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/12, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Văn Tuấn cho biết: Năm 2015, du lịch Việt Nam đón 7,943 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 1% với năm 2014. Khách du lịch nội địa đạt 57 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 338.000 tỷ đồng.
Đây là kết quả đáng ghi nhận của du lịch Việt Nam trong giai đoạn khó khăn khi đà sụt giảm khách quốc tế diễn ra suốt 6 tháng đầu năm theo đà giảm của năm 2014. Mức sụt giảm sâu nhất là 12% so với cùng kỳ năm 2014.
Phải đến những tháng cuối năm 2015 khách quốc tế đến Việt Nam mới phục hồi và tăng trưởng. Thêm vào đó, lượng khách du lịch nội địa tăng trưởng mạnh mẽ đã góp phần đảm bảo kết quả tăng trưởng liên tục về tổng thu.
Một kết quả nữa đáng ghi nhận trong năm 2015 là lượng khách quốc tế đến từ 6 thị trường (Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Belarus) được miễn thị thực đều tăng trưởng, trong đó thị trường Tây Ban Nha và Italy tăng trưởng trên 10%.
Năm 2015, việc áp dụng miễn thị thực trong thời hạn 15 ngày cho khách du lịch đến từ Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Italy, Belarus đã góp phần gia tăng khách du lịch từ các thị trường được xác định truyền thống trong Chiến lược và làm cho thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam dần ổn định trở lại…
Tuy vậy, nhiều chuyên gia du lịch và các doanh nghiệp đều nhận định: Chính sách miễn visa khi được ban hành chưa đủ thời gian để phát huy tác dụng thực sự đối với các thị trường nguồn, đặc biệt là đối với các thị trường Tây Âu thường có thói quen lập kế hoạch đi du lịch từ trước 6 - 12 tháng.
Ông Nguyễn Văn Tuấn cũng cho hay: Trong năm qua, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch ở trong và ngoài nước đã được đổi mới, đa dạng về phương thức, tính chuyên nghiệp, sáng tạo được phát huy, huy động được nhiều nguồn lực tham gia.
Công tác này được triển khai trong suốt năm 2015 tập trung vào các thị trường trọng điểm, thị trường được miễn thị thực. Năm 2015 cũng đánh dấu sự bùng nổ nhiều dự án lớn về du lịch được triển khai ở các địa phương trọng điểm du lịch.
Tuy vậy cũng phải thẳng thắng thừa nhận rằng năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam chưa được cải thiện nhiều so với các quốc gia trong khu vực và thế giới. Sản phẩm du lịch cũng chưa tạo ra nhiều đột phá mang tính sáng tạo và giá trị gia tăng chưa cao. Tại một số địa phương còn có tình trạng doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh, trốn thuế...
Ngành du lịch cũng dự báo: Năm 2016 sẽ là năm bắt đầu một chu kỳ mới về đón khách du lịch quốc tế nhưng cũng chưa thể tạo ra sự đột biến.
Du lịch Việt Nam đề ra mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 6% so với năm 2015; phục vụ 60 triệu lượt khách du lịch nội địa, trong đó khách có sử dụng lưu trú đạt 31 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 370.000 tỷ đồng.
Cũng trong năm 2016, dự kiến Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch sẽ chính thức đi vào hoạt động. Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được kỳ vọng sẽ tăng thêm nguồn lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh góp phần tạo nguồn lực cho phát triển du lịch, nhất là cho các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, phát triển mở rộng thị trường, hoạt động văn phòng đại diện du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm.../.
Tin liên quan
Du lịch Việt Nam 2015: Những điểm sáng trong giai đoạn khó khăn
Ngành du lịch Việt Nam đã có một năm đầy khó khăn nhưng không hẳn là không có những điểm sáng từ một số điểm du lịch trong nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiDạy thêm, học thêm ở Tây Ninh: Rõ người, rõ trách nhiệm
Với cách phân định trách nhiệm từ Sở GD và ĐT, sở, ngành đến UBND xã, phường, nhà trường và cơ sở dạy thêm, Tây Ninh hướng tới quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo hướng rõ người, rõ trách nhiệm.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội quy định học phí chương trình bổ sung tại 35 trường chất lượng cao
Hà Nội áp dụng mức thu học phí chương trình bổ sung tại 35 trường công lập chất lượng cao năm học 2026-2027, gắn mức thu với chi phí đào tạo và chất lượng dịch vụ.
-
Kinh tế xã hộiMô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa: Khi “hạnh phúc” trở thành thước đo của quản trị
Hà Nội thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, lấy 54 tiêu chí làm cơ sở đo mức độ hài lòng, hạnh phúc và hiệu quả quản trị ở cơ sở.
-
Kinh tế xã hộiPhim Việt lần thứ tư ghi dấu ấn tại chương trình chiếu phim mùa Hè ở Berlin
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu điện ảnh và cộng đồng người Việt tại Berlin.
-
Kinh tế xã hội"Cầu nối" thúc đẩy sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp
Sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở Vĩnh Long đang chuyển dần từ mô hình riêng lẻ sang tổ chức sản xuất theo vùng, trong quá trình này, hợp tác xã giữ vai trò là cầu nối giữa các bên.
-
Kinh tế xã hộiXem Đồng Tháp dựng lá chắn xanh giữ đất, cứu sinh kế
Đồng Tháp đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ sản xuất, sinh kế, và phát triển kinh tế - xã hội.
-
Kinh tế xã hộiNắng nóng gây thiệt hại nặng cho nông nghiệp Pháp
Các đợt nắng nóng kéo dài cùng tình trạng hạn hán nghiêm trọng đang gây thiệt hại trên diện rộng cho nông nghiệp Pháp, từ rau quả, cây ăn trái, nho đến chăn nuôi.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 10/8/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/8, sáng mai 11/8 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế xã hộiBão Dolphin đổ bộ Trung Quốc, hàng trăm nghìn người phải sơ tán
Bão Dolphin đã đổ bộ khu vực ven biển miền Đông Trung Quốc chiều 9/8, mang theo gió mạnh và mưa lớn, gây nguy cơ cao về lũ lụt và sạt lở, khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán.














