Năm 2026, Thụy Sĩ thiếu 40.000 chuyên gia công nghệ thông tin

12:04' - 15/09/2018
BNEWS Đến năm 2026, Thụy Sĩ sẽ thiếu ít nhất 40.000 chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, dù có không ít nỗ lực trong việc đào tạo nhân lực.
Năm 2026, Thụy Sĩ thiếu 40.000 chuyên gia công nghệ thông tin. Nguồn ảnh: Writerxavier

Phóng viên TTXVN tại Geneva dẫn nghiên cứu của Tổ chức đào tạo nghề chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin Liên bang Thụy Sĩ (ICT FP) cho biết đến năm 2026, Thụy Sĩ sẽ thiếu ít nhất 40.000 chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, dù có không ít nỗ lực trong việc đào tạo nhân lực.

Ngoài nhu cầu về các chuyên gia công nghệ thông tin ngày càng tăng do nhiều hoạt động được số hóa, việc thiếu nhân lực sắp tới còn được lý giải bởi nhiều lao động đến tuổi nghỉ hưu.

Trong nghiên cứu được thực hiện 2 năm một lần này, ICT FP kêu gọi chính phủ và các cơ quan chuyên trách mở rộng hơn các chương trình đào tạo các chuyên gia công nghệ thông tin.

Đào tạo nghề là cánh cửa chính tiếp cận lĩnh vực công nghệ thông tin, hơn nữa còn cho phép người học đi tiếp lên các bậc học cao hơn các trường đại học.

Từ năm 2010, ngành công nghệ thông tin của Thụy Sĩ đã ghi nhận số lượng nhân lực gia tăng 29%, đạt 199.200 nhân viên.

Hiệp hội các chuyên gia công nghệ thông tin của nước này dự đoán tăng trưởng về số lượng nhân lực lên 236.200 người vào năm 2026.

Tuy nhiên. tổng nhu cầu về các chuyên gia đạt tới 88.500 người và con số này chỉ được đáp ứng phần nào bởi số lượng các sinh viên mới tốt nghiệp gia nhập thị trường lao động (31.500 người) và các lao động nhập cư (16.700 người). Như vậy, cần đào tạo thêm khoảng 40.000 chuyên gia nữa.

Thêm vào đó, ngành công nghệ thông tin sẽ chịu các tác động nhân khẩu học trong những năm tới, với khoảng 21.700 người lao động dự kiến nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2026.

So với giai đoạn trước, tức khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2021, số người nghỉ hưu đã tăng gần một nửa (+ 43%).

Nhu cầu cao về các chuyên gia được thúc đẩy bởi tình hình số hóa nhanh chóng trong các doanh nghiệp và lĩnh vực quản trị hành chính.

Điều này dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với các chuyên gia về lập trình, tư vấn, vận hành và dịch vụ điện toán đám mây.

Nếu nhân lực ở tất cả các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin đều được quan tâm tìm kiếm, các nhà tuyển dụng đặt ưu tiên hàng đầu với các chuyên gia phát triển ứng dụng và các kỹ sư hệ thống./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục