Nam Phi công bố kế hoạch thắt chặt chi tiêu công
Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Tito Mboweni ngày 26/2 đã công bố kế hoạch thắt chặt chi tiêu của chính phủ, bao gồm khoản cắt giảm lớn đối với tiền lương của khu vực công, trong nỗ lực giúp nước này tránh một cuộc khủng hoảng tài chính.
Trong bài phát biểu về ngân sách thường niên trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Mboweni tuyên bố sẽ đề xuất một luật mới để ngăn chặn việc chi trả mức lương quá cao trong các cơ quan thuộc khu vực công của nước này.
Khoản tài chính phục vụ các cơ quan này hiện chiếm tới hơn 30% chi tiêu công của Nam Phi sau khi tăng gần 40% trong hơn một thập niên qua.
Ông Mboweni đã đề xuất cắt giảm khoảng 160 tỷ rand (10,5 tỷ USD) tiền lương của công chức trong vòng ba năm tới, tương đương mức giảm khoảng 9% trong năm đầu tiên thực hiện.
Các biện pháp tiết kiệm chi phí khác sẽ bao gồm yêu cầu tất cả các quan chức chính phủ đi vé máy bay hạng phổ thông trên các chuyến bay nội địa.
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao sẽ đóng cửa hoặc hợp nhất một số cơ quan ngoại giao ở nước ngoài, bên cạnh việc cắt giảm nhân viên của mình.
Song ngoài những nỗ lực kiềm chế chi tiêu của nhà nước, Bộ trưởng Mboweni cũng cam kết chi 60 tỷ rand (3,9 tỷ USD) cho công ty điện lực quốc gia đang gặp khó khăn của Nam Phi là Eskom cũng như hãng hàng không South African Airways đang gặp khó khăn về tài chính.
Trong bài phát biểu, ông Mboweni cũng đưa ra dự báo nguồn thu chính phủ dự kiến đạt 1.580 tỷ rand (khoảng 100 tỷ USD), tương đương 29,2% GDP trong năm tài chính 2020 – 2021 (kết thúc vào tháng 3/2021). Chi tiêu chính phủ dự kiến ở mức 1.950 tỷ rand (khoảng 130 tỷ USD), tương đương 36% GDP.
Điều này có nghĩa là thâm hụt ngân sách của Nam Phi vào khoảng 370 tỷ rand (khoảng 30 tỷ USD), tương đương 6,8% GDP vào năm tài chính 2020 -2021.
Tuy nhiên, giới quan sát chỉ ra dự thảo ngân sách của ông Mbowen sẽ bị Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Moody’s hiện là cơ quan xếp hạng lớn duy nhất vẫn xác định mức tín nhiệm của Nam Phi ở hạng đầu tư.
Trước đó, hai cơ quan xếp hạng khác là Fitch và S&P đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Nam Phi xuống mức “rác” trong năm 2017.
Giới quan sát nhận định nếu Nam Phi bị hạ bậc tín nhiệm, sẽ có cuộc “tháo chạy” khỏi thị trường trái phiếu của quốc gia, cũng như gia tăng thêm áp lực lên đồng nội tệ rand.
Theo các tài liệu được công bố kèm theo dự thảo ngân sách, nền kinh tế của Nam Phi dự kiến sẽ tăng 0,9% trong năm 2020. Tỷ lệ thất nghiệp của nước này cũng đang dần tiến tới mức 30%, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Nam Phi chi 1 tỷ USD cứu South Africa Airways
08:18' - 27/02/2020
Chính phủ Nam Phi thông báo kế hoạch cứu trợ tài chính trị giá khoảng 1,07 tỷ USD đối với hãng hàng không quốc gia South Africa Airways (SAA).
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Nam Phi phát lệnh bắt cựu Tổng thống J. Zuma do lờ lệnh triệu tập
17:53' - 04/02/2020
Ngày 4/2, một tòa án Nam Phi đã phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống nước này Jacob Zuma sau khi ông này không xuất hiện tại một phiên tòa theo lệnh triệu tập liên quan tới các cáo buộc tham nhũng.
-
Kinh tế Việt Nam
Nam Phi coi Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu tại Đông Nam Á
19:58' - 27/01/2020
Nam Phi coi Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á và sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy mối quan hệ song phương lên một tầm cao mới trong thời gian tới.
-
Kinh tế & Xã hội
Nam Phi tăng cường kiểm soát hành khách đến từ châu Á, đặc biệt Trung Quốc
08:30' - 24/01/2020
Bộ Y tế Nam Phi thông báo đội ngũ y tế hàng không nước này bắt đầu thực hiện việc tăng cường kiểm soát tất cả các hành khách đến từ châu Á, đặc biệt là từ Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
2020: Năm bản lề của kinh tế Nam Phi (Phần 2)
05:30' - 10/01/2020
Mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra nhận định rằng kinh tế Nam Phi sẽ trải qua “tăng trưởng thấp trong năm 2020 - dưới mức tăng trưởng dân số trong năm thứ sáu liên tiếp”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh đối mặt thách thức tài chính
08:01'
Viện Điều hành Tài chính Mexico (MIFE) hôm 18/4 cảnh báo nước này sẽ phải đối mặt với những thách thức tài chính chưa từng thấy kể từ những năm 1980 đến nay.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan hỗ trợ tài chính cho Lào cải tạo đường cao tốc nối với Việt Nam
07:53'
Nội các Thái Lan đã phê duyệt gói hỗ trợ 1,8 tỷ baht cho Lào để bảo trì, cải tạo Đường cao tốc R12 để rút ngắn thời gian từ tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan), qua Lào, đến biên giới Việt Nam ở Quảng Bình.
-
Kinh tế Thế giới
Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng
07:52'
Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu châu Á về đầu tư cho cơ sợ hạ tầng, dành 5,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho các dự án trong lĩnh vực này.
-
Kinh tế Thế giới
Hơn 11,5 tỷ USD dành cho các cam kết bảo vệ các đại dương
18:54' - 18/04/2024
Ngày 17/4, Hội nghị quốc tế thường niên về bảo vệ các đại dương tại Athens (Hy Lạp) đã khép lại với kết quả huy động được các cam kết trị giá 11,5 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giới
Giải mã tình hình kinh tế thế giới qua dự báo tăng trưởng của IMF
10:29' - 18/04/2024
Năm 2024, nền kinh tế thế giới sẽ có mức tăng trưởng giống như năm 2023, chứng tỏ thế giới đã có một "khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên", theo nhận định của IMF.
-
Kinh tế Thế giới
Iran: Hải quân hộ tống tàu thương mại qua Biển Đỏ
19:28' - 17/04/2024
Truyền thông Iran ngày 17/4 đưa tin lực lượng Hải quân Iran sẽ hộ tống các tàu thương mại nước này di chuyển qua Biển Đỏ.
-
Kinh tế Thế giới
Những rủi ro tiềm ẩn với kinh tế toàn cầu
16:46' - 17/04/2024
Mặc dù kinh tế thế giới đã được chứng minh là có khả năng phục hồi đáng kể nhưng các chuyên gia IMF liệt kê một số rủi ro đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ rơi vào thế khó nếu siết trừng phạt xuất khẩu dầu của Iran
15:07' - 17/04/2024
Giới phân tích cho rằng Mỹ khó có thể siết trừng phạt nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran, huyết mạch kinh tế của nước này, sau vụ tấn công Israel cuối tuần trước.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột Iran- Israel: Iran khẳng định không theo đuổi gây leo thang căng thẳng
10:49' - 17/04/2024
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 16/4, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian khẳng định Tehran không theo đuổi việc gây leo thang căng thẳng trong khu vực.