BNEWS Trong các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa để ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại của các đối tượng.
Tuy không nóng như một số địa bàn khác tại miền Tây Nam Bộ như An Giang, Đồng Tháp, Long An, song Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ luôn tập trung trong công tác chống buôn lậu, gian lận hàng hóa qua biên giới, trong đó có mặt hàng thuốc lá điếu.
Trong các tháng cuối năm và dịp Tết sắp tới, Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa để ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại của các đối tượng.
Để tìm hiểu rõ hơn về những thuận lợi, khó khăn cũng như các phương thức thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu tại thành phố Cần Thơ, phóng viên BNEWS/TTXVN đã phỏng vấn ông Nguyễn Hùng Em, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ.
Phóng viên: Ông cho biết công tác chống buôn lậu nói chung và chống buôn lậu thuốc lá điếu nói riêng tại thành phố Cần Thơ thời gian qua?
Cục trưởng Nguyễn Hùng Em: Thành phố Cần Thơ có 5 quận, 4 huyện, phía Bắc giáp tỉnh An Giang; phía Nam giáp tỉnh Hậu Giang; phía Tây giáp tỉnh Kiên Giang; Đông giáp với tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long. Là thành phố nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, trên trục giao thương giữa vùng tứ giác Long Xuyên, bán đảo Cà Mau, Đồng Tháp Mười và Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Cần Thơ không có đường biên giới, mà Cần Thơ chỉ là địa bàn trung chuyển giao thương giữa các tỉnh, thành phố.
Công tác chống buôn lậu nói chung và chống buôn lậu thuốc lá điếu nhập lậu nói riêng luôn được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 389 thành phố quan tâm chỉ đạo. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của cơ quan cấp trên, Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ phối hợp với các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố triển khai quyết liệt, nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước đẩy lùi được tình hình buôn lậu trên địa bàn trong thời gian qua. Tuy nhiên, vì chạy theo lợi nhuận, vẫn còn một số đối tượng cố ý vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu.
Phóng viên: Vậy theo ông, đâu là khó khăn và thuận lợi trong chống buôn lậu nói chung và chống buôn lậu thuốc lá điếu nói riêng tại thành phố Cần Thơ?Cục trưởng Nguyễn Hùng Em: Trong công tác chống buôn lậu, Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn.Được sự ủng hộ của Bộ Công Thương, Thành ủy thành phố Cần Thơ, Tổng cục Quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 389 thành phố; sự quyết liệt chống buôn lậu của cán bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ; sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của lực lượng công an và các sở ngành trên địa bàn thành phố Cần Thơ giúp Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ hoàn thành tốt nhiệm vụ chống buôn lậu, đặc biệt trong công tác chống buôn lậu thuốc lá điếu.
Bên cạnh những mặt thuận lợi, do thành phố Cần Thơ giáp ranh tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Tháp (là 2 địa bàn có đường biên giới) nên đối tượng buôn lậu đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ để về các tỉnh, thành phố khác.Hiện nay, cũng đã có hiện tượng các đối tượng buôn lậu kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử nên việc truy vết, xác định đối tượng mất nhiều thời gian, gặp khó khăn.
Cùng với đó, do địa bàn rộng, đối tượng buôn lậu liều lĩnh, manh động; lực lượng công chức mỏng nên việc quản lý địa bàn còn hạn chế. Ngay cả khi tịch thu được tang vật, việc xác định trị giá tang vật vi phạm đối với mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu gặp nhiều khó khăn do phải thuê đơn vị thẩm định giá thuốc lá.
Phóng viên: Qua công tác nghiệp vụ, ông có thể cho biết những phương thức, thủ đoạn của buôn lậu?Cục trưởng Nguyễn Hùng Em: Thực tế, hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu không chỉ gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước mà còn đe dọa sức khỏe cộng đồng.Trong 11 tháng năm 2024, Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ kiểm tra, xử lý 644 vụ, số vụ vi phạm là 527 vụ; Số vụ xử lý: 523 vụ; Tổng số tiền thu nộp ngân sách: 6.230.332.507 đồng; Trị giá hàng hóa tịch thu: 233.955.000 đồng; Trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy: 1.305.339.000 đồng.
Trong các vụ việc đã được các lực lượng chức năng triển khai xử lý có những vụ việc điển hình như: Ngày 28/8/2024 Đội Quản lý thị trường số 4 ngăn chặn, xử lý kịp thời đối tượng vận chuyển 4.510 bao thuốc lá điếu nhập lậu (Jet: 1.400 bao, Hero: 3.110 bao).
Ngày 30/9/2024 Đội Quản lý thị trường số 1 ngăn chặn, xử lý kịp thời đối tượng vận chuyển 6.280 bao thuốc lá điếu nhập lậu (Jet: 1.050 bao, Hero: 5.230 bao).
Hai vụ việc này đã được Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ chuyển đến cơ quan Công an Điều tra để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.
Từ những vụ việc bắt giữ thuốc lá điếu nhập lậu gần đây, Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ nhận thấy, việc vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu ngày càng trở nên tinh vi hơn, liều lĩnh hơn; các đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều phương thức: thuê xe tô tô phân khối lớn, sử dụng biển số xe giả, vận chuyển thuốc lá lậu vào ban đêm, thay đổi địa bàn hoạt động liên tục để qua mặt, né tránh cơ quan chức năng.
Phóng viên: Ông có thể chia sẻ hiệu quả của công tác chống buôn lậu sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá?
Cục trưởng Nguyễn Hùng Em: Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá là rất thiết thực cho các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu thuốc lá điếu.Chỉ thị số 30/CT-TTg đã tăng cường được sự quản lý của các cơ quan nhà nước tại thành phố Cần Thơ và đối với Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ, khi Chỉ thị số 30/CT-TTg được đưa vào cuộc sống, hoạt động chống buôn lậu thuốc lá điếu đã mang lại nhiều kết quả thiết thực.
Phóng viên: Ông có kiến nghị, đề xuất gì để hoạt động chống buôn lậu đạt hiệu quả trong thời gian tới?
Cục trưởng Nguyễn Hùng Em: Để hoạt động chống buôn lậu trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên: Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 389 thành phố,…
Tiếp tục nâng cao chế tài xử phạt về hành vi buôn lậu đặc biệt là buôn lậu thuốc lá điếu nhập lậu để tăng tính răn đe.
Bên cạnh đó, công tác chống buôn lậu phải được thực hiện đồng bộ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác chống buôn lậu. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật cho tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, người dân.
Cùng với đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng: Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Hải quan, Sở Công Thương,…trong công tác chống buôn lậu, đồng thời khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu.
Tin liên quan
Cần Thơ triệt phá nhiều vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
Trong những tháng cuối năm 2024, Cục QLTT thành phố Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tiếp tục thực hiện nghiêm công tác chống buôn lậu, đặc biệt là thuốc lá điếu nhập lậu
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị: Sét đánh trúng hồ nuôi làm thiệt hại khoảng 3 tấn cá lóc
Hồ nuôi cá lóc của một hộ dân ở Quảng Trị bị sét đánh khiến khoảng 3 tấn cá chết, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Chính quyền địa phương đang xác minh để xem xét hỗ trợ khắc phục hậu quả.
-
Kinh tế xã hộiChỉ thị về nâng cao phòng ngừa, đấu tranh với lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới
Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới.
-
Kinh tế xã hộiGiữ hồn di sản Huế giữa dòng chảy chuyển đổi số toàn cầu
Quá trình phát triển của Huế gắn với mục tiêu hài hòa giữa bảo tồn đô thị di sản và tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh.
-
Kinh tế xã hộiXóa nghèo nơi phên dậu: Tây Ninh và cột mốc lòng dân
Tây Ninh đang bước vào một cuộc chuyển mình lịch sử với lộ trình bứt phá toàn diện giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới hiện đại và giảm nghèo đa chiều.
-
Kinh tế xã hộiHuế: Cá trắm cỏ nuôi lồng trên sông Bồ chết hàng loạt
Ngày 31/7, UBND xã Quảng Điền (thành phố Huế) cho biết, địa phương ghi nhận cá nuôi lồng chết hàng loạt trên sông Bồ, với tổng cộng 615 con cá trắm cỏ của các hộ dân trong hai ngày 30 và 31/7.
-
Kinh tế xã hộiNghị quyết 80-NQ/TW: Xây dựng hệ sinh thái tri thức ngành công thương
Việc đưa vào hoạt động Không gian văn hóa đọc ngành Công Thương khẳng định quyết tâm lan tỏa tri thức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển.
-
Kinh tế xã hộiĐưa sản phẩm OCOP tinh hoa Đà Nẵng vào hành trình du lịch
Hỗ trợ sản phẩm OCOP không chỉ là hoàn thiện sản phẩm mà còn mở ra cánh cửa mới cho đặc sản địa phương trên con đường xuất khẩu và gửi theo hương vị, bản sắc văn hóa của Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.
-
Kinh tế xã hộiChâu Âu muốn là đối tác đồng hành với Mỹ trong sứ mệnh Mặt Trăng
Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) khẳng định châu Âu mong muốn trở thành đối tác mạnh của Mỹ trong nỗ lực đưa con người trở lại Mặt Trăng.
-
Kinh tế xã hộiÔng Lý Công Hậu được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu
Sáng 31/7, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp thứ 5 nhằm xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.











