Nasdaq tiếp tục xác lập mức cao kỷ lục mới phiên 7/9

08:24' - 08/09/2021
BNEWS Chỉ số công nghệ Nasdaq tiếp tục xác lập mức cao kỷ lục mới trong ngày 7/9, bất chấp đà giảm của Dow Jones và S&P 500.

Chỉ số công nghệ Nasdaq tiếp tục xác lập mức cao kỷ lục mới trong ngày 7/9, bất chấp đà giảm của Dow Jones và S&P 500, khi thị trường "vật lộn" với những lo lắng kéo dài về sự gia tăng số ca mắc COVID-19 và tốc độ phục hồi kinh tế của Mỹ đang chậm lại. Tuy nhiên, những quan ngại này được cân bằng phần nào bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ trì hoãn việc thu hẹp chương trình mua trái phiếu.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,1% lên 15.374,33 điểm, ghi nhận mức cao kỷ lục phiên thứ tư liên tiếp. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,8 %, xuống mức 35.100 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng mất 0,3% xuống 4.520,03 điểm. Tính từ đầu năm đến nay, Dow Jones tăng 14,7%, S&P 500 tiến 20,3% và Nasdaq Composite cộng 19,3%. Nhà đầu tư và các chuyên gia phân tích vẫn đang chờ đợi khả năng Phố Wall sẽ điều chỉnh lớn trong tháng Chín.

Các nhà phân tích cho rằng, lo ngại về sự sụt giảm kinh tế tác động bởi việc xuất hiện của biến thể Delta là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến kết quả giao dịch mờ nhạt của phiên này. Những lo lắng đó càng gia tăng với dữ liệu việc làm đáng thất vọng của tháng 8/2021 được công bố vào tuần trước.

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) đã hạ dự báo về tăng trưởng tiêu dùng của Mỹ trong quý III/2021, với lý do là số ca mắc COVID-19 đang tăng mạnh trở lại và mức hỗ trợ tài chính của chính phủ dành cho người tiêu dùng giảm dần. Các thị trường đang theo dõi các tác động từ việc các chương trình cứu trợ liên bang cho người thất nghiệp do COVID-19 bị hết hạn vào ngày 6/9.

Phiên này, giá cổ phiếu của công ty sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) đã giảm 1,8% sau khi hãng hàng không Ryanair của Ireland thông báo họ sẽ kết thúc đàm phán với “gã khổng lồ” của ngành hàng không vũ trụ về việc mua bổ sung các máy bay vì hai bên không thể thống nhất về giá cả.

Đóng cửa phiên 7/9, tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 0,33% xuống 1.341,90 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,25% lên 346,48 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục